Xét xử nhóm đối tượng lừa đưa trẻ em sang Campuchia làm cho các ổ nhóm lừa đảo
Sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, lừa phỉnh đưa nhiều người Việt Nam sang Campuchia rồi bán cho các ổ nhóm lừa đảo do người nước ngoài điều hành, Trương Ngọc Huyền đã lừa bán 4 người, trong đó có 2 nạn nhân dưới 16 tuổi.
Ngày 30-6, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án: “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” đối với 4 bị cáo: Trương Ngọc Huyền (2008, trú TP Huế); Nguyễn Thị Hồng Ngân (2001), Nguyễn Vương Tấn Trọng (2003), Nguyễn Công Lễ (2002, cùng trú tỉnh Bình Phước).
Theo hồ sơ vụ án, năm 2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Trương Ngọc Huyền được một người đàn ông (không rõ lai lịch) đưa sang Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo trực tuyến mang tên “Tập Đoàn Thế Kỷ” tại khu Chinatown (TP Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk). Huyền đảm nhiệm vai trò “tuyển dụng nhân sự”, trực tiếp dưới quyền điều hành của Nguyễn Thị Hồng Ngân.
Từ ngày 12-5 đến 10-6-2024, Trương Ngọc Huyền đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook khác nhau để dụ dỗ, lừa gạt và đưa 4 người Việt Nam sang Campuchia, giao lại cho “Tập Đoàn Thế Kỷ”.
Cụ thể, ngày 12-5-2024: Huyền dùng Facebook tên “Nhi Nhi” lừa một người đàn ông sống tại TP Huế có tài khoản Facebook “Thái Hòa” (không rõ lai lịch); ngày 21-5-2024, Huyền dùng tài khoản “Ngọc Huyền” lừa em T.N.K.B. (2010, trú TP Huế); ngày 10-6-2024), Huyền tiếp tục lừa H.N.T.U. (2006) và L.T.Q.N. (2009, đều trú TP Huế).
Sau khi hoàn tất việc đưa người, Huyền được Ngân trả công tổng cộng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, do hai trường hợp H.N.T.U. và L.T.Q.N. không tiếp tục làm việc tại “Tập Đoàn Thế Kỷ”, Huyền không nhận được tiền công từ hai trường hợp này.
Tháng 6-2024, khi muốn về lại Việt Nam từ Campuchia, Trương Ngọc Huyền thuê Nguyễn Công Lễ (một thành viên của “Tập Đoàn Thế Kỷ”), tổ chức đưa mình về nước qua đường tiểu ngạch với giá 3,8 triệu đồng. Lễ đã thuê một người đàn ông quốc tịch Việt Nam có tài khoản Telegram “Đại Phi” chở Huyền từ Campuchia vượt biên về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi thuê taxi đưa Huyền về TP Hồ Chí Minh. Trong phi vụ này, Lễ hưởng lợi 600.000 đồng.
Cùng thời điểm, T.N.K.B. muốn trốn khỏi nơi làm việc ở Campuchia, được nhân viên “Tập Đoàn Thế Kỷ” là Nguyễn Vương Tấn Trọng yêu cầu phải đền bù 700 USD (khoảng 17 triệu đồng) và trả thêm 8,32 triệu đồng để được đưa về Việt Nam. Tổng cộng bà Trần Thị Th. (mẹ của T.N.K.B.) phải chuyển 25,32 triệu đồng cho Trọng.
Sau đó, Trọng chuyển 17 triệu đồng cho một đối tượng người Trung Quốc trong nhóm, thuê xe chở T.N.K.B. từ Sihanouk về gần cửa khẩu Mộc Bài và liên hệ với Ngân tổ chức cho K.B. nhập cảnh trái phép Việt Nam với chi phí 4,5 triệu đồng.
Ngân đã thuê một người lái xe ôm tên zalo “Lê Trí” đưa T.N.K.B. vượt biên. Sau khi trừ chi phí, Ngân và Trọng mỗi người hưởng lợi 500.000 đồng. Khi sang đến biên giới, T.N.K.B. được mẹ đón về lại nhà ở TP Huế.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ để sớm về với gia đình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Ngân tổng cộng 13 năm 3 tháng tù về các tội danh: “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”; bị cáo Trương Ngọc Huyền tổng cộng 7 năm 6 tháng tù về 2 tội: “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”; hai bị cáo Nguyễn Vương Tấn Trọng, Nguyễn Công Lễ cùng mức án 1 năm 3 tháng tù về tội: “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.
T.H
Dòng sự kiện:Trước vành móng ngựa
Cái kết của 2 sơn nữ mua bán trẻ em
Tuyên án lái xe lấn làn tông chết 2 người
Viện Kiếm sát đề nghị mức án đối với 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khai dùng tiền hối lộ làm từ thiện, giúp đỡ hộ nghèo, hỗ trợ cán bộ cấp dưới và đang “rất khó khăn”
Xét xử đường dây mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế hơn 170 tỷ đồng