Lĩnh án vì lừa bán người sang khu Tam Giác Vàng
TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Lê Xuân Thành (1989), Lê Anh Tuấn (1990, đều trú xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội: “Mua bán người”; Bùi Duy Hiếu (1994, trú xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Triệu Thanh Tuyền (1986, trú xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, Phú Thọ) về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Lê Xuân Thành và Lê Anh Tuấn từng có thời gian làm việc tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (thuộc tỉnh Bokeo, Lào) cho chủ là người Trung Quốc. Cả hai biết rõ làm việc ở đây sẽ bị cưỡng bức lao động bằng các hoạt động lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng. Tuy nhiên, để có thêm “nhân công” làm việc và được ông chủ người Trung Quốc nhờ, Thành và Tuấn đã tìm người đưa sang để phục vụ cho các hoạt động lừa đảo, đánh bạc. Đổi lại, Thành và Tuấn sẽ được trả công bằng cách hưởng lợi 2% doanh số từ những lao động này làm được.
Từ tháng 11- 2023 đến tháng 3- 2024, Thành và Tuấn đã đưa ra các thông tin không đúng sự thật về công việc tại Lào với “việc nhẹ, lương cao” để lừa gạt lao động Việt Nam xuất cảnh sang Lào rồi đưa họ đến Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng giao cho ông chủ người Trung Quốc. Với thủ đoạn trên, Lê Xuân Thành đã hướng dẫn và trực tiếp đưa 16 người; Lê Anh Tuấn đã hướng dẫn và trực tiếp đưa 5 người bị hại từ Việt Nam xuất cảnh sang Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng giao cho chủ là người Trung Quốc.
Tại đây, người lao động sẽ bị khống chế, cưỡng bức lao động, ép buộc thực hiện hành vi lừa đảo, tổ chức đánh bạc trực tuyến; ngày làm gần 20 tiếng, có trường hợp không được trả lương, bị các đối tượng đánh đập, quản thúc không cho ra ngoài. Khi người lao động không muốn thực hiện công việc được giao, họ bị giam giữ, ép gọi điện về người nhà tại Việt Nam để đòi tiền chuộc. Ai muốn về quê phải nộp hơn 100 triệu đồng để “chuộc mình”.
Do bị áp bức lao động, các bị hại đã tìm cách để thoát khỏi tập đoàn lừa đảo này. Lợi dụng việc những người bị hại muốn trốn ra khỏi Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, Bùi Duy Hiếu và Triệu Thanh Tuyền đã nhận lời giúp đỡ. Theo đó, Hiếu và Tuyền đã 2 lần nhận số tiền hơn 280 triệu đồng của 19 người bị hại để giúp họ trốn ra khỏi tập đoàn lừa đảo này. Sau đó, Hiếu và Tuyền tìm đến một người Lào (không rõ thông tin, lai lịch) và đưa số tiền 15.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 50 triệu đồng) để đưa 19 người bị hại trốn khỏi Đặc khu kinh tế Tam giác vàng. Tuy nhiên, việc “đào tẩu” khỏi Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng đã không thực hiện được. Số tiền còn lại, Hiếu và Tuyền cũng không trả lại cho các lao động mà tìm cách đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt.
Từ thông tin cầu cứu của người nhà các nạn nhân, cuối tháng 5- 2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Lào, cử hàng chục trinh sát đột kích vào đặc khu kinh tế Tam giác vàng, bắt Thành cùng các đồng phạm, giải cứu hàng chục người Việt Nam đang bị “giam lỏng”, đưa về nước an toàn. Sau khi bị bắt, Bùi Duy Hiếu và Triệu Thanh Tuyền đã trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của 19 bị hại.
Tại phiên tòa, cả 4 bị cáo đều đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì hám lợi, các bị cáo đã mù quáng trục lợi từ các lao động, những người xuất thân nghèo khổ tha hương tìm kế sinh nhai. Nhận ra lỗi lầm do mình gây ra, các bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận, mong muốn HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về bên gia đình, với xã hội và làm lại cuộc đời.
Sau khi cân nhắc các tình tiết vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Thành 14 năm tù, Lê Anh Tuấn 9 năm tù cho tội danh “Mua bán người”; Bùi Duy Hiếu 6 năm tù, Triệu Thanh Tuyền 4 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
X.S