Bị cáo Trịnh Văn Quyết tiếp tục vắng mặt vì có "nguy cơ tử vong cao"
Hôm nay (25-3), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án: “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (viết tắt: Tập đoàn FLC). Phiên tòa dự kiến sẽ được diễn ra trong 4 ngày.
Trước phiên tòa phúc thẩm lần này, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết có đơn xin xét xử vắng mặt hoặc hoãn phiên tòa với lý do sức khỏe. Bị cáo cho biết trong quá trình điều trị bệnh lao ác tính, do dị ứng thuốc nên bị ho ra máu, viêm gan, viêm dạ dày, suy thận cấp và đang phải điều trị tích cực.
Trong phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa Võ Hồng Sơn thông báo, Bệnh viện 19-8 có xác nhận bị cáo Trịnh Văn Quyết đang điều trị bệnh lao ác tính, viêm dạ dày, suy thận cấp. Cũng theo thông báo từ chủ tọa, bệnh viện xác nhận bị cáo Quyết cùng lúc mắc nhiều bệnh, phải thở máy, thở ô-xy và "nguy cơ tử vong cao". Do tình hình sức khỏe yếu nên ông Trịnh Văn Quyết không thể ra tòa.
Trình bày trước HĐXX về sự vắng mặt của bị cáo Trịnh Văn Quyết, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, ngày 4/2 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán bị cáo Quyết suy tim cấp độ 3, mắc nhiều bệnh nên "nguy kịch, nguy hiểm tính mạng". Ngoài lý do về sức khỏe, luật sư Nghĩa cho hay thân chủ và gia đình ông Quyết có đơn gửi tòa, xin hoãn xét xử phúc thẩm để có điều kiện khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án.
Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa, vợ ông Quyết đã có đơn gửi HĐXX xin đảm bảo nộp thêm 100-200 tỷ đồng trong tuần này. Gia đình ông Quyết xin cam kết "trong tháng 5 sẽ hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ dân sự". Theo các chứng từ và các khoản được tòa công bố, ba anh em ông Quyết đã nộp khoảng 1.000 tỷ đồng, trong tổng 2.400 tỷ đồng phải khắc phục.
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, cuối tháng 12-2024, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án FLC, tuy nhiên, do nhiều bị cáo, bị hại vắng mặt nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Trong đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) có đơn xin vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Còn tại phiên tòa sơ thẩm, đầu tháng 8-2024, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", tổng hợp hình phạt là 21 năm tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Quyết có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.
Ở giai đoạn sơ thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết được cơ quan tố tụng ghi nhận đã nộp hơn 254 tỷ đồng. Sau phiên tòa sơ thẩm, vợ bị cáo Quyết đã nộp thêm 203 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho chồng. Đến ngày 19-12-2024, vợ ông Quyết nộp tiếp 150 tỷ đồng. Tổng số tiền cựu Chủ tịch FLC cùng gia đình đã nộp khắc phục hậu quả là hơn 600 tỷ đồng.
Hai bị cáo khác trong vụ án là em gái của bị cáo Quyết (Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga) đã nộp tiền khắc phục và thừa nhận trách nhiệm dân sự mà bản án sơ thẩm đã tuyên. Trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga được gia đình nộp 86 tỷ đồng và bị cáo Trịnh Thị Minh Huế hơn 254 tỷ đồng. Ngoài ra, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã nộp thêm 27 tỷ đồng.
T.H
Dòng sự kiện:Trước vành móng ngựa
Lãnh án tù vì giấu “chó lửa”
Lĩnh án vì lừa bán người sang khu Tam Giác Vàng
Người đàn ông lừa chiếm đoạt tài sản của anh ruột để trả nợ
Bị cáo Trịnh Văn Quyết tiếp tục vắng mặt và xin hoãn phiên tòa để khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án
TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án FLC