Lính đặc nhiệm linh hoạt phá án trong điều kiện giãn cách

Thứ bảy, 30/10/2021 07:56

Hai năm trở lại đây, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng lực lượng trinh sát của Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung đóng tại Đà Nẵng (Đoàn 2 - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP) đã linh động trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Nhờ đó, Đoàn 2 đã thực hiện thắng lợi mục tiêu “kép” trên mặt trận phòng chống tội phạm, nhất là ở các tuyến biên giới… 



Tang vật và đối tượng trong những chuyên án “khủng” lính đặc nhiệm Đoàn 2 khám phá.

Những chuyên án “khủng”

Theo Đại tá Bùi Đức Trung- Đoàn trưởng Đoàn 2, với địa bàn đấu tranh rộng trải nhiều tỉnh, thành phố có yếu tố dịch tễ phức tạp và điều kiện giãn cách xã hội vì dịch COVID-19 nên việc tổ chức đánh án của trinh sát Đoàn 2 cũng bị ảnh hưởng. Xác định tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài nên CBCS trong Đoàn luôn tổ chức kế hoạch đánh án linh hoạt, đảm bảo bắt được đối tượng, thu giữ tang vật và an toàn về người, vũ khí trang bị cũng như phòng, chống dịch.

Một trong những chiến công điển hình phải kể đến Chuyên án A2-522. Cuối tháng 3-2021, tại TP Đà Nẵng, Đoàn 2 phối hợp với BĐBP tỉnh Quảng Trị và BĐBP TP Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Vũ Trọng (1983, trú TP Đà Nẵng), Trần Văn Trung (1994, trú tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Trà My (1997, trú tỉnh Quảng Bình) khi đang vận chuyển 2kg ma túy tổng hợp. 

Qua công tác nghiệp vụ, Ban chuyên án nắm được thông tin khuya 28-3 các đối tượng sẽ “ăn hàng” từ xe khách tuyến Quảng Bình - Đà Nẵng tại đường Tôn Đức Thắng (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) nên bố trí lực lượng mai phục. Khuya cùng ngày, khi phụ xe khách vừa giao chiếc va-ly kéo có chứa 2kg ma túy tổng hợp cho Trọng đang đợi sẵn thì các trinh sát lập tức ập đến khống chế. Cùng lúc đó, tổ trinh sát khác mật phục khống chế Trung và My ngồi trong ô-tô cách đó không xa. Quá trình đấu tranh mở rộng, giữa tháng 4-2021, Ban chuyên án còn bắt thêm đối tượng Vũ Văn Phát (1972, trú H. Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), thu giữ 9kg ma túy đá và 2kg ma túy ketamin tại Bến xe TP Đông Hà (Quảng Trị). 

Cũng liên quan đến “cái chết trắng”, đầu tháng 7, Đoàn 2 đã linh hoạt, phối hợp với các lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 của BĐBP Quảng Trị, Khánh Hòa phá một chuyên án lớn. 2 đối tượng Nguyễn Hải Thuyền (1993) và Nguyễn Thành Tín (1998), cùng trú tại xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị khi đang vận chuyển tổng cộng 17kg ma túy tổng hợp tại địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa thì bị các trinh sát chặn đứng hành trình “tha ma túy vào Nam”. 

Theo Đại tá Trung, ngoài những đường dây ma túy lớn, năm 2020-2021 cũng là thời gian mà Đoàn 2 ghi nhiều chiến công nhất trên mặt trận đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Như cuối năm 2020, Đoàn 2 chủ trì, phối hợp với BĐBP TP Đà Nẵng bóc gỡ đường dây buôn lậu từ nước ngoài về Việt Nam qua cảng biển Tiên Sa (Đà Nẵng). Hay vụ phối hợp với BĐBP, Công an TP Đà Nẵng bắt 30 tấn hàng hóa nhập lậu (rượu ngoại, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng) có xuất xứ từ châu Âu về cảng Tiên Sa, trị giá khoảng 15 tỷ đồng. Tiếp đến, qua khám xét 23 container hàng hóa nhập lậu có liên quan, đã thu giữ nhiều mặt hàng, trị giá khoảng 75 tỷ đồng.

Đoán đúng, đánh trúng ở mọi địa bàn

Với chức năng nhiệm vụ phụ trách 15 tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên, trong đó có nhiều tỉnh, thành phố có yếu tố dịch tễ phức tạp, nhưng Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đoàn 2 đã tổ chức quán triệt và yêu cầu tất cả CBCS chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để lây lan vào đơn vị, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, dự đoán trúng, đánh đúng các đường dây tội phạm.

Đại tá Bùi Đức Trung nhìn nhận, tất cả các đội nghiệp vụ đều căn cứ vào tình hình thực tiễn, xác định địa bàn trọng điểm gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Khánh Hòa, Đà Nẵng và đối tượng nhắm đến là những đường dây tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, từ đó, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lập chuyên án đấu tranh. Dù gặp nhiều khó khăn, xong trinh sát Đoàn 2 luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, xác định đúng địa bàn, đúng đối tượng và có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng. Cán bộ, chiến sĩ lập trường tư tưởng, bản lĩnh vững vàng và hơn cả là tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong tình thế phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện giãn cách, phòng chống dịch, suốt 2 năm qua, Đoàn 2 liên tiếp lập công lớn. Kết quả, đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 131 vụ với 325 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật. Tang vật thu giữ gồm 659,2kg ma túy các loại, 101,6 tấn dược liệu, 279.500 chiếc khẩu trang y tế, 100kg vật liệu nổ, 756,4kg pháo, 25 container với 330 tấn hàng hóa nhập lậu (rượu ngoại, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, linh kiện, quần áo cũ...), 15.000 lít dầu DO với tổng trị giá ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Phải nói rằng, trong điều kiện các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19, nhưng từng nhóm trinh sát Đoàn 2 vẫn cơ động, nhanh chóng di chuyển giữa các địa bàn để thực hiện nhiệm vụ. Ngoài “chuyên án khủng” về buôn lậu, nhiều đường dây vận chuyển thuốc bom tại các tỉnh miền núi Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Trị… cũng được các tổ trinh sát vây chặt, bắt gọn.

CÔNG HẠNH