Linh hoạt điều hành “mục tiêu kép”

Thứ sáu, 13/08/2021 11:46

Đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất do dịch bệnh gây ra, Đà Nẵng đã chủ động điều hành linh hoạt các giải pháp để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng.

Đà Nẵng đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế.

Chủ động, quyết liệt dập dịch

Trong phần giải trình tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân TP chiều 12-8, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cho biết, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, TP đã chủ động triển khai linh hoạt nhiều giải pháp để phòng chống. Quyết liệt khống chế dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe tính mạng cho người dân, ổn định duy trì hoạt động phát triển kinh tế là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu hiện nay. Theo ông Chinh, từ ngày 10-7 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 1400 trường hợp mắc Covid-19. Trước diễn biến đó, TP đã có những quyết sách kịp thời, ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch, quyết tâm đi nhanh hơn dịch, để ngăn chặn đà lây lan. TP chỉ đạo thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn thành phố, tạm dừng các hoạt động không cần thiết, không thiết yếu để hạn chế tối đa việc tập trung đông người. Theo đó, thành lập 215 chốt kiểm soát trong nội địa để kiểm tra, giám sát việc ra ngoài của người dân. Hơn 1.000 tổ COVID-19 cộng đồng đã kịp thời giám sát chủ động. Huy động lực lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức ở các khu cách ly y tế và tại các cơ quan, công sở tham gia giám sát cộng đồng, địa phương. Ngoài bệnh viện dã chiến khu KTX phía Tây thành phố với công suất thu dung 1.700 bệnh nhân, TP đang chủ động khẩn trương tiếp tục xây dựng phương án thiết lập Bệnh viện dã chiến mới.

Việc đẩy mạnh tiêm chủng vaccine cũng là giải pháp quan trọng phòng chống dịch được TP thực hiện công khai, bình đẳng. Đến nay, qua 4 đợt tiêm, hơn 60 ngàn người tại TP đã được tiêm vaccine (5% dân số). Với vị trí trung tâm của khu vực, nên Đà Nẵng luôn có nguy cơ và thực tế luôn là một trong những tâm dịch của cả nước. Vì vậy, TP đã chủ động kiến nghị với Chính phủ tăng lượng phân bổ vaccine để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho người dân toàn thành phố.

Song song với công tác phòng chống dịch, việc bảo đảm an sinh xã hội luôn được TP quan tâm và ưu tiên hàng đầu. TP đã hoàn thành việc chi hỗ trợ cho đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo (gồm 53 nghìn hộ với gần 30 tỷ đồng); hỗ trợ cho người lao động theo quy định Trung ương (3.462 người lao động, với số tiền hơn 6 tỷ đồng); chi hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tại khu cách ly y tế (97,3 tỷ đồng). Tổng chi phòng, chống dịch và hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn năm 2021 đến nay dự kiến hơn 1 nghìn tỷ đồng. 

Hỗ trợ sản xuất, khơi thông nguồn lực đầu tư

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn bởi đại dịch song tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng 6 tháng đầu năm vẫn đạt gần 5%. TP vẫn là địa phương trong nhóm có năng lực cạnh tranh cấp tỉnh “rất tốt” của Việt Nam, đồng thời đứng đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Qua 7 tháng, thu hút đầu tư của Đà Nẵng đạt 15 dự án trong nước (tổng vốn 2 ngàn tỷ đồng), 24 dự án FDI (tổng vốn 150 triệu USD); tổng thu ngân sách đạt hơn 13,4 ngàn tỷ đồng (hơn 45% dự toán)… Đó là những chỉ số phát triển quan trọng TP đã đạt được, dù phải chịu nhiều tác động khó khăn bởi đại dịch. Theo ông Chinh, dịch bệnh phức tạp khiến số doanh nghiệp trên địa bàn TP phải giải thể, ngừng hoạt động tăng đáng kể. Không ít doanh nghiệp phải đóng cửa, lao động nghỉ việc. Trước tình hình đó, TP đã chỉ đạo các sở ngành đề xuất giải pháp, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp để tạo sự an tâm, ổn định sản xuất kinh doanh. TP cũng yêu cầu rà soát điều chỉnh kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã ban hành trước đây để phù hợp với thực tiễn hiện nay. Ngoài ra, nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề có liên quan khác đối với các dự án, khu đất trên địa bàn, TP đã thành lập Tổ công tác 602 và Tổ công tác 509, mỗi tổ do 1 lãnh đạo TP làm Tổ trưởng. Các tổ này sẽ kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp và địa phương trong việc khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế. 

Trong thời gian tới, ông Lê Trung Chinh cho biết TP sẽ tập trung thực hiện “mục tiêu kép” nhưng căn cứ vào tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội. Công thức chống dịch TP sẽ áp dụng là “5K + vaccine  + thuốc + công nghệ” và các biện pháp khác. Song song với chống dịch, TP tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế như khơi thông các nguồn lực đầu tư (với các dự án lớn đang gặp vướng mắc trong thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán…). TP cũng sẽ khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp để tiếp tục có các chính sách hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh; cải cách hành chính cắt giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp… Đặc biệt, với các dự án đầu tư công là động lực của tăng trưởng, TP sẽ nhanh chóng gỡ vướng về mặt bằng, thủ tục. Trong đó, các dự án có vốn lớn phải đẩy nhanh tiến độ, nổi bật như nhà máy nước Hòa Liên, cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, dự án nâng cấp, cải tạo một số hạng mục bãi rác Khánh Sơn… Ngoài ra, TP cũng khẩn trương thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung, Xây dựng Đề án thành lập trung tâm tài chính quy mô khu vực tại thành phố Đà Nẵng đã được Thủ tướng phê duyệt.

HẢI QUỲNH