Lộ nguyên nhân chính của vụ án bắn người rúng động tại TP Vinh

Thứ tư, 28/09/2022 14:27
Sau khi sự việc xảy ra, có nhiều thông tin cho rằng nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn liên quan đến tình cảm. Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan Công an kết luận, động cơ gây án của Đậu Đức Thuận là do nghi ngờ anh T. không sòng phẳng trong làm ăn chung. Ngày 26-9, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đậu Đức Thuận (1984, trú P. Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) về các tội: “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Bị cáo Đậu Đức Thuận tại phiên tòa.
Đối tượng Thuận và khẩu súng gây án tại thời điểm bị bắt giữ.

Theo cáo trạng cho thấy, do mâu thuẫn, nghi ngờ trong làm ăn nên Đậu Đức Thuận nảy sinh ý định giết anh Nguyễn Đức T. (1973; trú P. Quang Trung, TP Vinh). Khoảng 8 giờ ngày 20-11-2021, Đậu Đức Thuận chuẩn bị chiếc túi xách có khẩu súng K59 có sẵn 7 viên đạn, rồi điều khiển ô-tô BKS 51H-85557 đến xưởng may Công ty Cổ phần may mặc thời trang 3T Nghệ An (tại Khu đô thị mới Cửa Tiền, P. Vinh Tân, TP Vinh). Tại đây, Thuận nhờ anh Nguyễn Văn Nam (bảo vệ xưởng may) trông giữ ô-tô của mình và gọi taxi Mai Linh chở mình đến quán cà-phê trên đường Đinh Công Tráng (P. Quang Trung, TP Vinh). Tại đây, thấy anh T. ngồi uống cà-phê, Thuận tiến lại gần, cầm súng chĩa nòng hướng vào vùng ngực của anh T., bắn một phát trúng vào vùng tay trái của nạn nhân.

Sau khi xảy ra vụ án, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Giám định pháp y cho thấy anh Nguyễn Đức T. bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 55%. Còn về Đậu Đức Thuận đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi đang đi vệ sinh tại nhà hàng trên địa bàn TP Vinh.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã thấy Đậu Đức Thuận có biểu hiện bệnh lý tâm thần. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp Y tâm thần Bắc Miền Trung, tại thời điểm giám định, Đậu Đức Thuận bị các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng quá nhiều loại chất ma túy và các chất tác động tâm thần khác. Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Đậu Đức Thuận đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Bị cáo Đậu Đức Thuận tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh Nguyễn Đức T. cho biết, hành vi của bị cáo gây tổn thương về sức khỏe, tinh thần của bị hại. Việc anh T. không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Mặt khác, thông tin Thuận đưa ra trong giai đoạn đầu điều tra rằng do nghi ngờ giữa anh T. và vợ Thuận có quan hệ tình cảm là không chính xác, điều này đã ảnh hưởng lớn đến danh dự, uy tín và nhân phẩm anh T. cũng như gia đình.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi sử dụng súng để bắn nạn nhân. Súng được mua của một người đàn ông quốc tịch Lào trong khoảng thời gian Thuận làm ăn ở Lào. Xem xét toàn diện vụ án và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đậu Đức Thuận 8 năm 6 tháng tù về tội: “Giết người”, 1 năm 6 tháng tù về tội: “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp chung, bị cáo Thuận phải chịu mức án 10 năm tù.

N.A