Lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo

Thứ sáu, 11/06/2021 06:24

TAND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vừa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Ngọc Diễm Châu (21 tuổi, trú huyện Triệu Phong) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cụ thể, bị cáo Châu đã lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy số tiền chiếm đoạt trong vụ án không lớn, bị hại chỉ dừng lại 2 người nhưng Châu phải trả giá cho hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, thời điểm Châu thực hiện hành vi phạm tội là tháng 3-2020, quãng thời gian cả nước đang vào cuộc quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19. Do dịch bệnh nên nhiều hoạt động kinh doanh gặp khó, Châu là dân buôn bán nhỏ, đang có con nhỏ nên càng chật vật hơn. Trong bối cảnh này, Châu nhận ra nhu cầu tiêu thụ khẩu trang y tế là “nóng” nhất, có lúc khan hiếm, giá cao nhưng nhiều người vẫn chấp nhận mua. Dù bản thân không mua bán loại hàng này song để lừa đảo, Châu vào trang facebook “Chợ online toàn quốc” đăng thông tin gian dối về bán khẩu trang y tế. Do Châu đưa ra thông tin có bán khẩu trang với giá khá “mềm” nếu mua số lượng nhiều nên nhiều người vào đặt mua.

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 4-3-2020, chị Mai Thị Ánh Th. (1992 trú huyện Định Quán, Đồng Nai) nhắn tin qua messenger facebook cho Châu, sau khi trao đổi thống nhất giá 1 thùng khẩu trang là 3 triệu đồng. Sợ chị Th. nghi ngờ nếu yêu cầu chuyển một lúc 3 triệu đồng nên Châu đề nghị khách hàng chuyển trước cho mình 1,5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng để đặt cọc. Sau khi chị Th. chuyển xong khoản đặt cọc, khoảng 1 giờ sau Châu tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối yêu cầu chị Th. chuyển tiếp số tiền còn lại rồi mới chuyển hàng. Chị Th. tiếp tục chuyển cho Châu số tiền 1,5 triệu đồng. Nhận đủ tiền, Châu liền chặn mọi liên lạc với chị Th. Sau mọi nỗ lực liên lạc không được, bị hại mới nhận ra đã bị lừa.

Cũng trong ngày 4-3, chị Nguyễn Thị Hoài T. (1994, trú huyện Đông Anh, Hà Nội) thấy quảng cáo bán khẩu trang y tế của Châu nên sử dụng tài khoản facebook cá nhân nhắn tin qua ứng dụng messenger để đặt mua khẩu trang. Châu cũng thỏa thuận với chị T. bán 1 thùng khẩu trang y tế giá 3 triệu đồng, rồi sử dụng thủ đoạn yêu cầu đặt tiền cọc, sau đó chuyển nốt số tiền còn lại mới chuyển hàng. Chiếm đoạt xong 3 triệu đồng của chị T. thì Châu chặn luôn liên lạc. 6 triệu đồng chiếm đoạt của 2 bị hại, Châu đã sử dụng tiêu xài cá nhân và sinh hoạt gia đình. Quá trình điều tra, Châu đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và hoàn tất bồi thường số tiền mà mình đã chiếm đoạt cho những người bị hại.

Tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng bị cáo phạm tội 2 lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên. Tuy nhiên, VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định. Hành vi phạm tội của bị cáo lợi dụng dịch bệnh để trục lợi gây ảnh hưởng đến ANTT cần xử lý nghiêm nhưng bị cáo cũng có nhiều tình tiết để xem xét trong quá trình lượng hình như nhận thức được lỗi lầm, thành khẩn, ăn năn, chưa tiền án, tiền sự, hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ (1 tuổi)...

Ngày 10-6, TAND huyện Triệu Phong cho hay, HĐXX nhận thấy cáo trạng đã truy tố đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật nên đã tuyên bị cáo Châu 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

BẢO HÀ