Lời khuyên của David Moyes

Thứ tư, 29/11/2017 11:02

West Ham United của tân HLV David Moyes vẫn nằm im trong khu vực rớt hạng (18/20). Cựu HLV Manchester United chỉ mới kiếm được 1 điểm cho đội bóng mới sau 2 trận cầm quân và ông đang rất cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần cho chính mình và "The Hammers".

HLV David Moyes (trái) và học trò cũ David Unsworth.  

Rạng sáng 30-11 này, West Ham United của David Moyes sẽ tới Goodison Park để làm khách Everton. "The Toffees" là đội bóng cũ mà Moyes từng có hơn một thập niên cầm quân. Đặc biệt, trận này ông Moyes còn gặp lại người quen trên băng ghế chỉ đạo: HLV tạm quyền David Unsworth. Moyes từng dẫn dắt Unsworth ở Everton và chính cựu hậu vệ 44 tuổi này đã ghi bàn ở giây thứ 25 trong trận đầu tiên Moyes dẫn dắt Toffee.

Unsworth rất thành công với lứa U23 của Everton nhưng khi thay Ronald Koeman trong cương vị HLV tạm quyền đội chủ sân Goodison Park lại không thành công: thua 5, chỉ thắng 1 và hòa  trong 7 trận vừa qua. Nếu như không thắng được thầy cũ thì Unsworth nhiều khả năng sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho tân HLV.

HLV Moyes cũng đang vật vã với cuộc chiến trụ hạng cùng West Ham United, nhưng vẫn đưa ra lời khuyên cho Unsworth. Moyes bảo rằng: "Nếu như Everton không trao cơ hội làm HLV trưởng thì Unsworth nên thử sức mình ở giải đấu thấp hơn là Championship hay League One, bởi ở giải đấu thấp hơn Premier League này đang có những cầu thủ rất chất lượng. Rèn giũa kinh nghiệm huấn luyện ở dưới rồi tiến lên Premier League vẫn chưa muộn". Moyes cho tới giờ vẫn tự hào về quãng thời gian 11 năm huấn luyện ở Goodison Park: "Đấy là quãng thời gian tuyệt vời. Không có nhiều người có được hơn một thập niên cầm quân một đội bóng đâu".

Nên nhớ rằng hồi mùa hè vừa qua, Everton đã chi 135,8 triệu bảng để mua sắm tân binh; đứng thứ tư về mức độ chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng của Premier League sau Manchester City, Manchester United và Chelsea. Tuy nhiên, HLV Ronald Koeman cũng như Unsworth không thể phát huy sức mạnh các tân binh nên từ chỗ định nhảy vào cuộc đua vô địch thì nay lao đao trong cuộc chiến trụ hạng. Chỉ cần thua West Ham thì chính Everton sẽ thế chỗ ở khu vực rớt hạng.

 Nếu như Unsworth phải rời cương vị HLV tạm quyền Everton thì ai sẽ là người thế chỗ ở Goodison Park trong cuộc chiến trụ hạng? Sam Allardyce với thành tích giúp nhiều đội bóng trụ hạng thành công mà mới nhất là với Crystal Palace mùa giải vừa qua trở thành ứng cử viên sáng giá nhất để làm HLV trưởng Everton. Trong trường hợp ông thầy 63 tuổi này từ chối thì Martin O'Neill sẽ dẫn dắt "The Toffees" phần còn lại của mùa giải.

HẠNH THUẦN