Lợi thế cho ĐT Việt Nam

Thứ tư, 02/05/2018 10:34

Mặc dù hôm nay (2-5), lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018 mới diễn ra ở Indonesia nhưng BTC giải đã thực hiện việc bố trí địa điểm, thời gian diễn ra các trận đấu dựa theo các nhóm được phân loại. Việt Nam trong nhóm hạt giống số 1 sẽ có lợi thế nhất định.

ĐTVN (trái) nhiều khả năng sẽ gặp Indonesia ở lượt trận thứ 2 trên sân Mỹ Đình.

Lợi thế từ nhóm 1

Theo đó, đội nằm trong nhóm hạt giống số 1 (gồm ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan) sẽ đá trận thứ 2 và thứ 4 trên sân nhà của mình. Trận thứ 1 và thứ 3, Việt Nam sẽ thi đấu trên sân khách. Cụ thể hơn về các đối thủ thì ở trận đầu ra quân, Việt Nam sẽ làm khách trên sân của đội nằm nhóm số 5 - nhóm bị đánh giá thấp nhất (Lào hoặc đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Đông Timor). Sau đó, Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đội nằm ở nhóm số 2 (Indonesia hoặc Malaysia). Đây có thể xem là lợi thế không nhỏ để thầy trò HLV Park Hang Seo có thể hy vọng vào một chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết. Cần nói thêm rằng, Malaysia và Indonesia luôn là vật cản ngáng đường đầy khó chịu trước Việt Nam. Trong những giải đấu gần đây, họ luôn khiến Việt Nam phải dừng bước trước ngưỡng cửa đến trận chung kết.

Cũng theo lịch, ở lượt thứ 3, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân của đội nhóm số 3 (Myanmar hoặc Philippines) trước khi trở về Mỹ Đình để đá trận cuối cùng với đội nhóm 4 (Singapore hoặc Campuchia).

AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 8-11 đến ngày 15-12, với sự tham gia của 10 đội bóng được chia thành 2 bảng. Giải đấu áp dụng thể thức mới khi ở vòng bảng mỗi đội sẽ được chơi 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách. Vòng bán kết và chung kết vẫn sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi, lượt về giống như những năm trước. Các nhóm cụ thể, gồm Nhóm 1: Việt Nam, Thái Lan; Nhóm 2: Indonesia, Malaysia; Nhóm 3: Philippines, Myanmar; Nhóm 4: Singapore, Campuchia; Nhóm 5: Lào, Brunei/Đông Timor.

Theo thông tin mới nhất, HLV Park Hang-seo không tham dự lễ bốc thăm AFF Cup 2018 tại Jakarta mà ông sẽ dự lễ bốc thăm AFC Asian Cup 2019 vào ngày 4-5 tại Dubai. Tại Asian Cup 2019, Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3. Asian Cup 2019 cũng chứng kiến sự thay đổi về thể thức thi đấu khi số đội tham dự được tăng từ 16 lên thành 24, chia thành 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng với 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng 1/8.

Quyết tâm của Văn Quyết

Trước thềm lễ bốc thăm, chia bảng xếp lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2018, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết đã có cuộc chia sẻ với trang chủ của giải đấu về mục tiêu của cá nhân cũng như ĐTVN ở giải đấu năm nay. "AFF Suzuki Cup là giải đấu có tính cạnh tranh và hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á và không có gì ngạc nhiên khi danh hiệu vô địch duy nhất mà ĐTVN có được đã cách đây 10 năm (2008) và cho đến nay chúng tôi vẫn chưa được tận hưởng cảm giác đó thêm một lần nữa. Vì vậy, AFF Suzuki Cup 2018 là giải đấu mà ĐTVN cũng như các CĐV đặt rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, thay vì chỉ nghĩ đến mục tiêu duy nhất là lọt vào trận chung kết, chúng tôi phải tập trung giải quyết từng trận đấu một. Nhưng với tư cách cầu thủ, mỗi khi ra sân tôi luôn có niềm tin vào chiến thắng",  Văn Quyết chia sẻ.

Nhắc lại trận bán kết lượt về với Indonesia 2 năm về trước trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, Văn Quyết vẫn không giấu nổi sự tiếc nuối: "Ngay lúc này tôi vẫn còn cảm thấy tiếc nuối vì ĐTVN đã thua ở bán kết 2 năm trước, đó là trận đấu mà chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng vì tôi nghĩ đội đã chơi tốt, nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi phải chấp nhận thực tế và tìm cách đứng lên sau thất bại. Hy vọng rằng tại AFF Suzuki Cup năm nay, ĐTVN sẽ gặt hái được kết quả tốt hơn".

ĐTVN mới chỉ một lần vô địch AFF Suzuki Cup, đó là con số khiêm tốn nếu so với Thái Lan hay Singapore nhưng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình trong bất cứ trận đấu nào và cố gắng thể hiện được lối chơi của mình" - Văn Quyết khẳng định.

Hy vọng với lịch thi đấu khá thuận lợi, ĐTVN dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ đi đến trận đấu cuối cùng và giành Cúp sau 10 năm chờ đợi.

N.M