Lời xin lỗi muộn màng của đứa con ngỗ ngược!

Thứ bảy, 05/09/2020 18:30

Xin tiền đi chơi nhưng mẹ không cho, Trương Hồng Phúc (1998, trú xã Bình Sơn, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) nảy sinh ý nghĩ tiêu cực mua xăng về nhà tự thiêu. Hậu quả khiến cha mẹ mình cũng bị cháy bỏng nặng, còn Phúc phải vướng vào vòng lao lý. Ngày 4- 9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn xin giảm nhẹ khung hình phạt của bị cáo Phúc.

Bị cáo Trương Hồng Phúc tỏ ra ân hận cho việc làm sai trái của mình.

Theo cáo trạng, sáng 11-11- 2019, Trương Hồng Phúc đi khám nghĩa vụ quân sự về nhà ngủ đến trưa thì dậy xin mẹ là bà Nguyễn Thị V. (1976) 200.000 đồng nói là đi khám lại nghĩa vụ quân sự. Nghe vậy, bà V. nghi ngờ Phúc nói dối xin tiền để đi chơi nên không cho khiến Phúc bực tức nói lớn tiếng với mẹ mình. Bực bội trước hành động của Phúc, ông Trương Văn Đ. (1976, cha Phúc) đánh Phúc thì Phúc đập phá đồ đạc trong nhà. Mẹ Phúc can ngăn không được nên dọa: “Mi đập đồ thì tao điện Công an” thì Phúc trả lời: “Điện Công an thì tôi chết cho coi”. Dứt lời, Phúc điều khiển xe máy đi đến một quán tạp hóa gần nhà mua hơn 1 lít xăng đựng trong túi ni-lông rồi quay về nhà.

Đến nhà, Phúc không nói lời nào liền đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Lúc này, ông Đ. nhìn thấy Phúc cầm xăng sợ làm điều dại dột nên chạy theo lấy. Vào phòng, Phúc bóp túi xăng tưới lên giường thì ông Đ. can ngăn, đẩy Phúc ra ngoài. Trong lúc bị cha kéo ra, Phúc liền lấy chiếc bật lửa trong túi quần bật lửa lên khiến căn phòng bùng cháy. Quá hoảng sợ, bà V. liền hô hoán người dân đến cứu rồi lao vào biển lửa kéo 2 cha con ra. Hậu quả cả 3 người đều bị cháy gây bỏng nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Kết quả giám định thương tích cho thấy, ông Trương Văn Đ. bị bỏng với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 60%, bà Nguyễn Thị V. bị bỏng 15%, còn Trương Hồng Phúc bị bỏng tỷ lệ 20%. Quá trình điều tra, CAH Hiệp Đức quyết định truy tố Trương Hồng Phúc về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 17-6-2020, TAND H. Hiệp Đức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Hồng Phúc về tội danh trên. Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định, bị cáo Phúc đã có hành vi xúc phạm đến cha mẹ, dùng xăng xâm hại đến sức khỏe bản thân khiến cha mẹ mình cũng bị cháy bỏng nặng, gây mất ANTT tại địa phương. Việc cơ quan điều tra khởi tố bị cáo Phúc tội “Cố ý gây thương tích” là đúng theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo hành vi phạm tội của bị cáo Phúc, HĐXX cần phải xử phạt tù để giáo dục, cũng như phòng ngừa chung cho xã hội. Xét thấy, trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo có nhân thân tốt và bị hại cũng có đơn xin bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND H. Hiệp Đức quyết định tuyên bị cáo Trương Hồng Phúc 30 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ở phiên tòa phúc thẩm, cha mẹ bị cáo Phúc tha thiết xin HĐXX giảm án cho con mình. “Sự việc xảy ra lỗi do tôi nóng tính đã đánh con, khiến nó nảy sinh ý nghĩ tiêu cực. Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ tội để con tôi sớm về với gia đình”, ông Đ. tâm sự. Nghe những khẩn xin của cha mẹ, bị cáo Phúc khóc nấc, quay lại nhìn cha mẹ nghẹn ngào trong nước mắt: “Con biết sai rồi, cha mẹ tha lỗi cho con…”.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam đồng tình với nhận định của TAND H. Hiệp Đức, quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ khung hình phạt của bị cáo Phúc, tuyên y án sơ thẩm 30 tháng tù.

LÊ VƯƠNG