Long An khó gượng dậy

Thứ ba, 04/07/2017 09:24

(Cadn.com.vn) - Vẫn chưa thấy dấu hiệu tích cực nào ở Long An trong 3 trận khởi đầu giai đoạn lượt về để hy vọng thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương có thể gượng dậy và trụ hạng.

Trận thua 1-2 trước Than Quảng Ninh là thất bại thứ 3 liên tiếp của Long An ở lượt về. Tính cả lượt đi, Long An mới chỉ có một trận thắng, 2 trận hòa sau 16 vòng đấu. Chiến thắng đầu tay của họ cũng diễn ra từ vòng khai mạc mùa giải với việc đánh bại chủ nhà XSKT Cần Thơ 2-1.

Lượt đi mùa giải 2017 là nỗi ám ảnh với các cầu thủ Long An khi họ tạo ra “sự cố xấu hổ” trên sân Thống Nhất trận gặp chủ nhà CLB TPHCM. Sự cố đó khiến Long An mất HLV trưởng Ngô Quang Sang (cấm hoạt động bóng đá 3 năm), thủ môn Minh Nhựt và hậu vệ đội trưởng Huỳnh Quang Thanh (cùng bị cấm 2 năm).

HLV Nguyễn Minh Phương chưa có chiến thắng nào sau 10 trận cầm quân Long An.

Cũng từ thất bại 2-5 trước chủ nhà TPHCM trong trận đấu đầy tai tiếng và án phạt ấy ở vòng 6, Long An trượt dài và chưa có dấu hiệu “hồi sinh”. Cũng đáng nói, trong bối cảnh vô cùng khó khăn ấy, lãnh đạo CLB Long An đã đặt niềm tin vào một HLV trẻ, mới chập chững vào nghề là Nguyễn Minh Phương. Ở thời điểm ấy, chúng tôi đã đề cập đây thực sự là “ca khó” cho HLV Nguyễn Minh Phương. Và thực tế những gì diễn ra cho thấy cựu tiền vệ đội tuyển QG Nguyễn Minh Phương đang bất lực trong nỗ lực cứu vớt “con thuyền” Long An đang ngày càng chìm dần ở đáy bảng xếp hạng V-League.

Kỳ vọng lớn nhất của lãnh đạo đội bóng này là sức ảnh hưởng, uy tín của Minh Phương sẽ vực dậy được tinh thần thi đấu của các cầu thủ Long An. Tuy nhiên, đã có nhiều thông tin sau đó cho rằng các cầu thủ Long An muốn đá bay ghế của HLV Minh Phương. Cơ sở để người ta nghi ngờ là vì nhiều cầu thủ Long An đã thi đấu dưới phong độ.

Quả thật là quá khó cho Minh Phương trong bối cảnh CLB Long An yếu và thiếu quá nhiều thứ, từ lực lượng, nguồn lực tài chính cho đến tinh thần chiến đấu. Chưa bao giờ người ta thấy một đội bóng dễ thua như Long An bây giờ. Kể từ ngày nhận nhiệm vụ ngồi vào ghế nóng ở Long An, HLV Minh Phương đã nếm trải đến 9 thất bại và chỉ có duy nhất một trận hòa (hòa Quảng Nam 1-1).

Dù rất khó khăn nhưng HLV Nguyễn Minh Phương vẫn tin rằng Long An có cơ hội, nhất là ở giai đoạn lượt về đội bóng được tăng cường một số vị trí quan trọng. Thế nhưng, Long An tiếp tục là “kho điểm” khi họ thất bại liên tiếp 3 trận ở giai đoạn khởi đầu lượt về. Một trong những trận thua đáng nói nhất của Long An là thất bại 2-3 trước Hải Phòng tại vòng 15. Trận đó, Long An làm khách và vượt lên dẫn 2 bàn đến phút 76 nhưng để thua ngược 2-3. Rõ ràng, đội bóng của HLV Nguyễn Minh Phương đang có quá nhiều vấn đề.

Trong khi HLV Nguyễn Minh Phương đang loay hoay đi tìm lời giải bài toán nhân sự, lối chơi cho Long An thì các đối thủ đua trụ hạng đã bứt phá trên bảng xếp hạng. Cụ thể nhất là XSKT Cần Thơ khi đội bóng này có được 6 điểm trong hai trận đấu vừa qua để vươn lên đứng thứ 12 với 14 điểm, hơn cả B.Bình Dương (thứ 13 với 13 điểm).

Long An vẫn chôn chân ở đáy bảng với chỉ 5 điểm, thua đội xếp ngay trên là B.Bình Dương 8 điểm, kém XSKT Cần Thơ đến 9 điểm. Tình thế xem ra khó càng thêm khó với đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương.

KHÁNH HÒA