Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT bị khởi tố
Liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan, Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nước GMT Sỹ Anh Tuyên và một số đối tượng có liên quan để điều tra theo quy định của pháp luật.
Theo đó, ngày 18-6, Cục An ninh chính trị nội bộ-Bộ Công an đã khởi tố vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần nước GMT và các tổ chức liên quan trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác; sau đó Cục An ninh chính trị nội bộ chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.
Đến ngày 21-6, Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an đã ban hành và thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Sỹ Anh Tuyên (1976, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước GMT) và các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2019, Sỹ Anh Tuyên (1976, trú xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) cùng Nguyễn Thị Hồng Nhung (1967, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Trần Trí Trung (1983, trú TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) và một số cá nhân khác đã thành lập, chỉ đạo và điều hành Công ty Cổ phần nước GMT và nhiều công ty khác trong "hệ sinh thái GMT", hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp.
Bằng các thủ đoạn gian dối như: Đưa ra thông tin không đúng về nguồn tài chính cho hoạt động kinh doanh nước ion kiềm (GMT có nguồn vốn 42 nghìn tỷ đồng), kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, mức lợi nhuận cao, nhận lợi nhuận theo tuần khi đầu tư vào hệ thống GMT.
Đồng thời, các đối tượng hứa hẹn việc lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai cho các công ty thành viên, hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân mà không chuyển vào tài khoản định danh của các công ty. Ngoài ra, các đối tượng còn không thực hiện nghĩa vụ góp vốn như điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Khi nhận được tiền của các bị hại, Sỹ Anh Tuyên và các đối tượng đã chiếm đoạt và chi tiêu cá nhân. Hành vi của Sỹ Anh Tuyên và các đối tượng đã gây thiệt hại về tài sản cho nhiều người dân, ảnh hưởng phức tạp đến tình hình ANTT và môi trường đầu tư, kinh doanh ở nhiều địa phương trên cả nước.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
T.H