Lừa thuê ô-tô rồi đem cầm cố

Thứ bảy, 13/12/2014 12:19

(Cadn.com.vn) - Dịch vụ cho thuê ô-tô tự lái thực sự là nghề "hót" trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên những năm gần đây. Tuy nhiên, lợi dụng sự thiếu cảnh giác, không chặt chẽ trong điều khoản hợp đồng của các Cty, doanh nghiệp... bọn tội phạm đã gây ra nhiều vụ lừa thuê xe rồi đem đi cầm cố hoặc bán rẻ.

Từ lừa bạn thân...

Chu Huy Long (trú xã Ea Knốp, Ea Ka, Đắc Lắc) có mối quan hệ quen biết và cũng khá thân với anh Sử Khắc Trang (trú 406-Lê Hồng Phong, P. Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Là bạn bè, biết điều kiện kinh tế gia đình anh Trang thuộc diện khá giả, kinh doanh dịch vụ cho thuê ô-tô nên Long đã lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi nhận được trình báo của anh Trang, CQĐT CATX Ninh Hòa, Khánh Hòa vào cuộc điều tra làm rõ hành vi của Long, đồng thời qua đấu tranh mở rộng, thu giữ thêm 3 chiếc xe tang vật khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu: do có ý định lừa đảo từ trước, 8 giờ ngày 27-5-2014, từ Đắc Lắc, Long gọi điện cho anh Trang hỏi thăm tình hình làm ăn của bạn thế nào, rồi cho biết mình cần thuê chiếc 4 chỗ. Là chỗ bạn bè, anh Trang chẳng mảy may nghi ngờ, nhanh chóng đồng ý và thống nhất các điều kiện sơ bộ: Long sẽ thuê xe thời hạn 3 tháng, tính từ ngày 27-5-2014 đến ngày 27-8-2014 và tiền thuê xe 16,5 triệu đồng/tháng. Thống nhất đâu vào đó nhưng Long cho biết hiện không thể xuống Khánh Hòa lấy xe nên nhờ anh Trang đưa xe lên Đắc Lắc giúp. Nếu như người khác thì anh Trang đã từ chối, nhưng chỗ bạn bè, chắc do bận việc quá mới nhờ mình, nên anh cũng chịu khó điều khiển ô-tô 4 chỗ hiệu Cruze Chevrolet, BKS 79A-03270 lên Đắc Lắc. Đúng hẹn, tại quán cà-phê số 2-Nguyễn Phú Thọ, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc, anh Trang và Long soạn, ký kết hợp đồng rồi giao nhận xe.

Giao xe cho bạn xong, anh Trang trở về Nha Trang với bản hợp đồng đã ký kết mà không chút lo lắng vì anh rất tin tưởng bạn. Khi thời hạn thuê xe 4 chỗ BKS 79A-03270 gần hết, anh Trang nhận được điện thoại của Long. Cũng qua điện thoại, Long cho biết mình đang ở TX Ninh Hòa và cần thuê thêm chiếc ô-tô 7 chỗ để phục vụ chuyện làm ăn. Chẳng có gì khó, đúng hẹn, anh Trang lại điều khiển ô-tô 7 chỗ hiệu Innova BKS 79D-6660 đến điểm hẹn tại thôn Đại Cát 2, xã Ninh Phụng, TX Ninh Hòa để gặp bạn. Tại đây, hai bên lập hợp đồng với nội dung: Long thuê xe của anh Trang trong thời hạn 1 tháng, tính từ ngày 4-8-2014 đến 4-9-2014, số tiền 18 triệu đồng.

Hết hạn 2 hợp đồng thuê 2 chiếc ô-tô, anh Trang gọi điện cho bạn, đề nghị đưa xe và tiền xuống Nha Trang thanh toán theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, Long cứ hứa hẹn hết lần này đến lần khác khiến anh Trang thấy nghi ngờ. Chừng nửa tháng sau, Long gọi điện thoại cho anh Trang, trình bày hoàn cảnh là do quá bận rộn, giờ nhờ bạn chịu khó lên Đắc Lắc nhận tiền và đưa xe về giúp. Khi cho thuê đã phải đưa xe đến, giờ lại phải lặn lội lấy về khiến anh Trang rất bực. Tuy nhiên, cũng vì nghĩ chỗ bạn bè nên anh Long cùng người nhà lên Đắc Lắc. Vậy nhưng, khi anh Trang lên đến TP Buôn Ma Thuột, gọi điện thoại cho Long thì "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Qua sử dụng dịch vụ định vị ô-tô, anh Trang biết được xe Innova BKS 79D-6660 đang ở khu vực xã Ninh Phụng, TX Ninh Hòa, còn xe Cruze BKS 79A-03270 đã mất định vị, không xác định được ở đâu. Bực mình, anh Trang quay về Ninh Hòa xem tình hình thế nào thì mới biết chiếc xe Innova BKS 79D-6660 đang "nằm" ở tiệm cầm đồ của ông Trần Văn Phúc (trú P. Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa). Đến lúc này, anh Trang mới chắc chắn rằng mình đã bị bạn thân cho ăn "quả lừa" nên làm đơn gửi CATX Ninh Hòa tố cáo hành vi của Long.

Trịnh Văn Minh trước tòa             ---                     Hoàng Thành Đạt       

Từ tin báo của bị hại, CQĐT CATX Ninh Hòa vào cuộc điều tra. Làm việc với CQĐT, ông Trần Văn Phúc cho biết: tháng 4-2014, Long điều khiển ô-tô hiệu Innova (không nhớ rõ BKS) đến tiệm cầm đồ của ông cầm cố lấy 200 triệu đồng. Khoảng 5 tháng sau, tức đầu tháng 9-2014, Long đưa ô-tô Innova BKS 79D-6660 đến, yêu cầu ông Phúc cho thế chiếc xe này để "nhổ" xe kia ra. Thấy chất lượng hai xe tương đương nhau, ông Phúc đồng ý cho Long đổi. Biết Long cầm xe lâu, để tránh hư hỏng, ông Phúc cẩn thận đưa xe Innova BKS 79D-6660 về gửi tại nhà anh Lê Hữu Vinh (trú thôn Xuân Hòa, xã Ninh Phụng, Ninh Hòa) để bảo quản. Chỉ đến khi anh Trang và CQĐT đến làm việc thì ông Phúc mới biết mình bị lừa.

Từ kết quả điều tra, xác minh ban đầu, ngày 24-9, CQĐT CATX Ninh Hòa đã tạm giữ ô-tô Innova BKS 79D-6660. Xác định Long không chỉ lừa anh Trang mà có thể còn nhiều nạn nhân khác nên CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng và tạm giữ 3 ô-tô BKS 79A-020.01, 79A-037.15 và 79D-7603 cũng do Long cầm cố. Triệu tập Long làm việc, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai thêm, với thủ đoạn tương tự, y còn đang thế chấp 3 chiếc xe khác trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc, tất cả cũng là xe thuê. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, CQĐT CATX Ninh Hòa đã ra quyết định khởi tố, khởi tố bị can, tạm giữ Chu Huy Long để phối hợp với các đơn vị của CA tỉnh Đắc Lắc tiếp tục giải quyết.

... Đến những đường dây chuyên nghiệp

Được biết, thời gian gần đây, trên địa bàn Khánh Hòa nói riêng, các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên nói chung, tình trạng tội phạm lừa thuê ô-tô rồi đem cầm cố, bán diễn ra khá nhiều và CQĐT CA các địa phương đã điều tra, làm rõ, bắt giữ nhiều nhóm đối tượng. Điển hình như vụ CQĐT CA tỉnh Quảng Ngãi triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng gồm Hoàng Thành Đạt (32 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), Nguyễn Vũ Thanh Bình (trú P. Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi), Trà Xa Li Phin (25 tuổi, trú H. Tư Nghĩa), Hoàng Thanh Tuyến (trú H. Bình Sơn), Võ Quang Thoại (trú TP Quảng Ngãi) chuyên thuê ô-tô đem đi cầm. Theo kết luận điều tra của CA, nhóm này đã thực hiện trót lọt 5 vụ, lừa được 5 ô-tô ở Quảng Ngãi, Bình Định đưa lên Tây Nguyên thế chấp hoặc bán với giá rẻ. Điều tra mở rộng, cơ quan CA xác định nhóm này câu kết với cặp tình nhân Nguyễn Xuân Thiện - Nguyễn Thị Hương Giang (cùng trú TP Quy Nhơn, Bình Định) "làm ăn". Sau đó, Thiện và Giang đã bị bắt giữ.

Mới đây, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xét xử Trịnh Văn Minh (trú H. Sơn Hà, Quảng Ngãi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Lê Duy Phương (trú P. Lê Hồng Phong), Hoàng Kim Vinh (trú P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi) về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Theo cáo trạng, cuối năm 2011, Minh thuê ô-tô BKS 93N-0290 của anh Đỗ Cao Khuyến (trú TP Quảng Ngãi) rồi đem thế chấp lấy 120 triệu đồng tiêu xài. Tiếp đó, Minh nhờ Phương và Vinh làm giả giấy tờ mua bán xe tiếp tục đem ô-tô biển số 93N-0290 thế chấp một tiệm cầm đồ khác chiếm đoạt số tiền 250 triệu đồng. Ngoài ra, Minh còn lừa bán một ô-tô khác để chiếm đoạt 80 triệu đồng của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Quang (trú TP Quảng Ngãi). HĐXX tuyên phạt Trịnh Văn Minh 15 năm tù, Lê Duy Phương 4 năm và Hoàng Kim Vinh 3 năm tù.

Những vụ việc trên một lần nữa là lời cảnh báo đến tất cả mọi người, nhất là những người đang kinh doanh dịch vụ cho thuê ô-tô tự lái cũng như kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Hãy cẩn trọng, đừng vì chủ quan mà tạo điều kiện cho bọn tội phạm hoạt động.

N.Minh