Lực lượng An ninh nhân dân xứng đáng là “thanh bảo kiếm”

Thứ ba, 13/07/2021 06:08

Ngày 12-7, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng lực lượng An ninh nhân dân mãi mãi xứng đáng là lực lượng trọng yếu của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gắn Huân chương lên lá Cờ truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. Ảnh: Bộ Công an

Lễ kỷ niệm được tổ chức dưới hình thức trực tuyến giữa điểm cầu Bộ Công an với Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tại điểm cầu trực tuyến Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP chủ trì dự lễ kỷ niệm.

Không để bị động, bất ngờ

Tại buổi lễ, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam. Qua đó nêu rõ, cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 12-7-1946, lực lượng An ninh nhân dân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, khám phá, tiêu diệt tổ chức phản động cách mạng ở số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), đập tan cuộc đảo chính của Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Đây là mốc son lịch sử chói lọi, đánh dấu chặng đường vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân, trở thành Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trung tướng Lương Tam Quang khẳng định, trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, chiến công nối tiếp chiến công, đã bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân, đó là: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cấp, các ngành; không ngại khó khăn, gian khổ, nêu cao cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khôn khéo trong đấu tranh với kẻ địch; luôn luôn đổi mới tư duy và biện pháp công tác, mở rộng quan hệ quốc tế về hợp tác an ninh; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện tư cách người Công an cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy.

Trung tướng Lương Tam Quang khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình an ninh chính trị, kinh tế thế giới và khu vực bên cạnh mặt thuận lợi, tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi lực lượng An ninh nhân dân phải nhận thức đang đặt ra; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp đó, không để bị động, bất ngờ.

Ghi nhận những đóng góp, công lao, thành tích to lớn của lực lượng An ninh nhân dân 75 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng lực lượng An ninh 4 Huân chương Sao Vàng, 39 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 32 tập thể, 28 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 412 tập thể, 243 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Trung tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến và đồng chí Vũ Chiến Thắng. Ảnh: Bộ Công an

Là lực lượng trọng yếu, tin cậy

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng An ninh nhân dân đã bền bỉ, nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt 75 năm qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, lịch sử của lực lượng An ninh nhân dân là lịch sử anh hùng; truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân là truyền thống vẻ vang; thành tích của lực lượng An ninh nhân dân là vô cùng to lớn. Qua tất cả các thời kỳ, trên mọi lĩnh vực hoạt động, dù trong hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ An ninh nhân dân đều tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cách mạng; thể hiện rõ vai trò là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của lực lượng An ninh nhân dân rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang. “Đảng, Nhà nước và Nhân dân mong muốn và tin tưởng rằng, thời gian tới, lực lượng An ninh nhân dân sẽ phát huy những kết quả đạt được, lập thêm nhiều chiến công và thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lực lượng An ninh nhân dân không ngừng lớn mạnh, mãi mãi xứng đáng là lực lượng trọng yếu của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng là Thanh bảo kiếm bảo vệ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, tạo môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng An ninh nhân dân bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ; “chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia; nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra là giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; thực hiện hiệu quả các quan điểm, phương châm: An ninh chủ động; phải phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định; lấy phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính; an ninh quốc gia phải trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước...

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Công an từ Trung ương đến cơ sở, tập trung lực lượng, khẩn trương phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương trong phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh; kịp thời động viên cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, lực lượng tuyến đầu vùng dịch không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung kích, làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, sớm đưa đất nước trở lại cuộc sống bình thường mới...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể lực lượng An ninh nhân dân, Đại tướng Tô Lâm trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu và quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước. Khẳng định, lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng An ninh nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng toàn Đảng, toàn quân ta viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gắn Huân chương lên lá Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng An ninh nhân dân; trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh, Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, nguyên Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng các đồng chí: Trung tướng Lương Tam Quang,Thứ trưởng Bộ Công an; Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

D.H