Lực lượng CAND luôn khắc ghi truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng, liệt sĩ
Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa cử tri ân các thế hệ cha ông nói chung, CBCS CAND nói riêng đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong CAND, nhằm tri ân và tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của liệt sĩ, thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, qua đó, giáo dục cho CBCS Công an, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng biết ơn đối với người có công với cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, coi đó là trách nhiệm, đạo lý.
Trong số những hoạt động trọng tâm, trước hết là phối hợp Bộ Nội vụ và các đơn vị chức năng tiếp tục tham mưu, đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ Công an tham gia sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.
Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hướng dẫn của Bộ Công an về ưu đãi người có công với cách mạng trong CAND; giáo dục CBCS thấm nhuần đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đền ơn đáp nghĩa, tri ân công lao to lớn của người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, gắn với những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong CAND.

Lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức các hoạt động dâng hương ý nghĩa tại các di tích lịch sử như: Nha Công an Trung ương, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích An ninh khu V; thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tại: Tuyên Quang, Tây Ninh, TP Đà Nẵng. Lãnh đạo Bộ uỷ quyền cho Công an các địa phương dâng hương tại: Khu di tích An ninh khu VIII; Khu di tích An ninh khu IX; thăm, tặng quà gia đình chính sách tại An Giang, Đồng Tháp.
Lãnh đạo Bộ Công an phục vụ đồng chí Tổng Bí thư thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh); phục vụ đồng chí Chủ tịch nước thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Ninh Bình); chủ trì đoàn thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, lãnh đạo Bộ uỷ quyền cho Công an các tỉnh thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng (Ninh Bình); Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (TP Hồ Chí Minh); Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam (TP Đà Nẵng).

Công an các đơn vị, địa phương cũng tổ chức gặp mặt, tặng quà đối với Mẹ Việt Nam anh hùng do Công an các đơn vị, địa phương nhận phụng dưỡng, thương binh, thân nhân liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến đang công tác trong CAND. Đặc biệt, đã tổ chức xây mới, sửa chữa, trao tặng nhà tình nghĩa và hỗ trợ phương tiện sinh hoạt thiết yếu cho thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong CAND có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp 27/7. Tổ chức đoàn các cháu là con liệt sĩ, con thương binh đi tham quan, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước...
Bộ Công an tham gia, phối hợp Bộ Nội vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ theo kế hoạch chung của Nhà nước. Rà soát, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong CAND; đề xuất, giải quyết các hồ sơ người có công còn vướng mắc; phối hợp các bộ, ngành, địa phương tổ chức tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo Đề án của Chính phủ...
Có thể nói, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc ta, mong muốn được đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xác nhận người có công (nhất là, đối với các trường hợp hồ sơ đề nghị công nhận người có công còn tồn đọng, vướng mắc) và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, coi đây là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, xuyên suốt.
Theo số liệu từ Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, đến nay lực lượng CAND có 14.842 liệt sĩ, 5.585 thương binh, 2.130 bệnh binh, 532 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện, lực lượng CAND đang thực hiện chế độ, chính sách đối với 1.017 thương binh, 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang đang công tác trong CAND, nhận phụng dưỡng 128 Mẹ Việt Nam anh hùng.
Được sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành Công an, Cục Tổ chức cán bộ đã tham mưu, đề xuất ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn tổ chức triển khai, thực hiện về chế độ, chính sách đối với người có công và hậu phương CAND đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, trợ cấp khó khăn đột xuất cho CBCS bị thiên tai, hoả hoạn, ốm đau; thực hiện chính sách đối với thân nhân CBCS..., góp phần động viên CBCS khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tổng Bí thư Tô Lâm từng khẳng định: "Thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau vẫn tiếp tục tri ân, tạc ghi công lao trời biển của Đảng, của Bác, của hàng triệu chiến sĩ, anh hùng liệt sĩ, các tầng lớp nhân dân đã hiến dâng những gì quý giá nhất trong cuộc sống, sẵn sàng hy sinh tính mạng, cho một Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất, giàu mạnh, những người làm nên thời đại Hồ Chí Minh".
Khắc ghi điều đó, lực lượng CAND nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; ra sức rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, cách mạng, sức chiến đấu và năng lực công tác; khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục đổi mới tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác dạy CAND; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm và chăm lo cho người có công với cách mạng, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND và sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ...
Quỳnh Vinh