Lực lượng CAND tiếp tục là tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm ANTT

Thứ bảy, 11/12/2021 16:50

Hội nghị vinh dự đón đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội đến dự và chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu với hội nghị.

Xứng danh “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch COVID -19, “thanh kiếm” trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội -0
Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội duyệt Đội danh dự CAND.

Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Y tế; lãnh đạo một số tỉnh, thành khu vực phía Nam; lãnh đạo các cơ quan chức năng của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương…

Xứng danh “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch COVID -19, “thanh kiếm” trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội -0
Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự hội nghị, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ Công an; các đồng chí trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ cùng các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Vĩnh Phúc; Giám đốc các Bệnh viện, Hiệu trưởng các Trường CAND ở khu vực phía Nam cùng các tập thể, cá nhân được trao thưởng cùng đại diện thân nhân một số CBCS Công an hy sinh khi tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với điểm cầu trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội và Công an các tỉnh, thành trên cả nước.

Xứng danh “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch COVID -19, “thanh kiếm” trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội -0
Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội có các đồng chí Cục trưởng các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Giám đốc, Hiệu trưởng các Học viện, Trường CAND ở khu vực phía Bắc. Dự hội nghị tại điểm cầu của Công an các tỉnh, thành phố còn có đại diện lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy và UBND cùng lãnh đạo Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự, Văn phòng UBND các tỉnh, thành.

Xứng danh “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch COVID -19, “thanh kiếm” trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội -0
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, thời gian qua, những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc tới mọi mặt của đời sống KT-XH, đặc biệt là vấn đề sức khỏe, tính mạng người dân, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra bất ổn, xung đột xã hội. Trước tình hình trên, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung cao độ cho nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quyết liệt thực hiện 3 phương châm: Phòng chống dịch COVID-19 là trọng tâm; Bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt; Thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phát triển KT-XH là thường xuyên, then chốt và phát động phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm đảm bảo ANTT, ATXH”.

Xứng danh “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch COVID -19, “thanh kiếm” trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển KT-XH; Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua, phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng phát động, ngày 15/8/2021, Bộ Công an là đơn vị đầu tiên đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt. Ngay sau Lễ phát động của Bộ Công an, 100% Công an đơn vị, địa phương đã triển khai, thực hiện.

Xứng danh “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch COVID -19, “thanh kiếm” trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho các tập thể đã lập chiến công, thành tích xuất sắc.

Với phương châm: “Giữ vững bên trong – bảo vệ vững chắc lan tỏa bên ngoài”, “Mỗi CBCS Công an là một chiến sỹ tiên phong tuyến đầu chống dịch; mỗi đơn vị Công an là pháo đài vững chắc” và khẩu hiệu hành động: “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sỹ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, phong trào thi đua đặc biệt đã khích lệ, động viên, cổ vũ CBCS toàn lực lượng CAND nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực tự cường, vượt mọi khó khăn, tích cực tham gia tuyến đầu, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, giữ vững ổn định xã hội, đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo vệ tính mạng và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong nội bộ theo nguyên tắc “Bốn tại chỗ” nhất là phòng chống dịch trong các cơ sở giam giữ.

Xứng danh “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch COVID -19, “thanh kiếm” trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương chiến công  hạng Nhì cho các tập thể đã lập chiến công, thành tích xuất sắc.

Đặc biệt, trong đợt dịch thứ 4, Bộ Công an đã có nhiều báo cáo, tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước về nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch. Bộ Công an cũng là cơ quan đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương do 1 đồng chí Thứ trưởng là Chỉ huy trưởng chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại phía Nam, đồng thời là thành viên Tổ Công tác đặc biệt Thủ tướng Chính phủ tại phía Nam. Kiện toàn Ban chỉ đạo tại Công an các địa phương, do Giám đốc Công an tỉnh, thành phố là Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban chỉ đạo Công an đơn vị, địa phương về phòng, chống dịch COVID-19. Bộ Chỉ huy tiền phương thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao, đặc biệt là các tỉnh miền Nam, Tây Nguyên.

Xứng danh “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch COVID -19, “thanh kiếm” trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội -0
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nên trao Huân chương chiến công hạng Ba cho các tập thể đã lập chiến công, thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá, phong trào thi đua đặc biệt đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, là niềm cổ vũ, động viên CBCS phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ động trong mọi tình huống, mưu trí, sáng tạo làm thất bại mọi âm mưu phá hoại, xuyên tạc của các thế tực thù địch trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ngành Công an đã kiên quyết đấu tranh hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn các trên các địa bàn là tâm dịch và dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp để bước vào giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt.

Xứng danh “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch COVID -19, “thanh kiếm” trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đặc biệt, với tinh thần thần tốc, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngày đêm, toàn lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu đề ra về công tác bảo vệ ANTT và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tiêm phủ vaccine, bảo vệ cơ sở cách ly tập trung, thu dung điều trị bệnh COVID-19 tại các cơ sở y tế trên toàn quốc và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong dịch bệnh. Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến, việc làm tử tế, cách làm sáng tạo và những tấm gương dũng cảm hy sinh. Hình ảnh đó trở thành tượng đài của lòng quả cảm tô thắm thêm truyền Anh hùng của lực lượng CAND, xây dựng hình ảnh Người chiến sĩ Công an vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, vì ANTQ.

Xứng danh “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch COVID -19, “thanh kiếm” trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh khẳng định, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn tri ân các lực lượng tuyến đầu. Y tế, Công an, Quân đội là 3 trụ cột chính, các đồng chí đã sẵn sàng xung phong làm “lá chắn” đương đầu với đại dịch, ứng phó với những phát sinh hết sức phức tạp xảy ra. Lực lượng Công an còn là “thanh kiếm” để bảo vệ an toàn, an ninh chính trị, TTXH, từng bước đưa thành phố vượt qua đại dịch. Sự cống hiến của lực lượng CAND trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 vô cùng to lớn, sự hi sinh vô cùng cao cả, nhhất là trong thời điểm còn phải căng sức làm công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trong đại dịch, bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH. Đóng góp của lực lượng CAND xứng đáng được tôn vinh…

Chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến hy sinh của CBCS lực lượng CAND trong công tác phòng, chống dịch và đảm bảo TTATXH, ANTT thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội nhận định, cả nước đã ghi nhận 4 đợt bùng phát dịch COVID-19, đặc biệt đợt dịch lần 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực KT-XH và cuộc sống của nhân dân. Trong nhiều tháng qua, công tác phòng, chống dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo điều hành của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương với tinh thần vừa có kế thừa, vừa đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, kịp thời sát với yêu cầu thực tiễn vì cuộc chiến với “giặc vô hình” chưa hề có tiền lệ. Tuy nhiên, trong khó khăn, thách thức gay gắt, khốc liệt nhất của dịch bệnh, tinh thần đoàn kết dân tộc, sức mạnh của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở được phát huy mạnh mẽ, đã xuất hiện nhiều tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, lay động lòng người.

Xứng danh “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch COVID -19, “thanh kiếm” trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội -1
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, góp phần vào thắng lợi và những kết quả đạt được của toàn dân, toàn quân trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua, có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng CAND. “Ngay từ những ngày đầu xuất hiện ca nhiễm đầu tiên tại Việt Nam, trong lúc toàn xã hội đang nô nức chuẩn bị vui Xuân, đón Tết, chưa ý thức được sự nguy hiểm, mức độ lây lan của dịch COVID-19, Bộ Công an đã ngay lập tức kiện toàn Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch và tổ chức họp ngay trong kỳ nghỉ lễ, để nhận định tình hình dịch, thống nhất triển khai những giải pháp cấp bách phòng, chống dịch”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định.

Lực lượng Công an đã phát huy tốt chức năng tham mưu với Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch và bảo đảm ANTT. Hàng trăm tài liệu, báo cáo quan trọng của Bộ Công an, nhận định tình hình dịch, cập nhật mô hình, kinh nghiệm phòng, chống dịch của các nước và những đề xuất các giải pháp ứng phó, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật. Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, các bộ, ngành, cơ quan chức năng tiếp thu trong việc đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách, biện pháp phòng, chống dịch và duy trì phát triển KT-XH của đất nước.

Xứng danh “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch COVID -19, “thanh kiếm” trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội -0
Bộ trưởng Tô Lâm trao quà từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” cho đại diện thân nhân cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao tinh thần chủ động của Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia phòng, chống dịch. Bộ Công an là cơ quan đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương đặt tại TP Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phía Nam phòng, chống dịch. Song song, lực lượng CAND đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, ANTT trong và sau dịch COVID-19. Đồng thời, Bộ Công an đã có những đóng góp rất quan trọng trong thực hiện thành công chiến dịch vaccine của cả nước. Đặc biệt, lực lượng Công an còn làm tốt công tác an dân, an sinh xã hội…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị rất vinh dự, vui mừng được đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và đến dự, phát biểu chỉ đạo, trong đó đã có những đánh giá hết sức khách quan, ghi nhận những thành tích, đóng góp quan trọng của lực lượng CAND trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua. Đây là sự khích lệ, cổ vũ, động viên hết sức to lớn đối với lực lượng CAND. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội để tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ công tác Công an, tiếp tục tham gia tích cực phòng, chống dịch COVID-19 thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, các báo cáo tham luận tại hội nghị đã góp phần làm toát lên bức tranh tổng thể, chân thực về những vất vả, gian nan, hy sinh mà CBCS Công an phải đối mặt trên trận tuyến phòng, chống dịch. Hội nghị đã tổ chức biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân đã lập những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch. Lực lượng CAND một lần nữa tưởng nhớ, tri ân tới 17 đồng chí CBCS Công an đã hy sinh trong cuộc chiến chống giặc COVID-19.

Xứng danh “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch COVID -19, “thanh kiếm” trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội -0
Các đại biểu dự Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm, tận tụy, quên mình của CBCS CAND trong thực hiện công tác phòng chống dịch.
“Qua gần 4 tháng thực hiện, có thể khẳng định phong trào thi đua đã thực sự đi vào cuộc sống, sát với thực tiễn, CBCS đã tích cực hưởng ứng, thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, gương mẫu, trách nhiệm, với “mệnh lệnh từ trái tim”. Đã xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch và đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm. Đồng thời đảm bảo an dân, an sinh xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng vào kết quả kiểm soát thành công dịch COVID-19 ở nước ta, đảm bảo điều kiện cho việc thực hiện mục tiêu kép của Đảng, Nhà nước đã đề ra. Góp phần từng bước phục hồi, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước”, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Dự báo trong năm 2022, tình hình dịch COVID-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, có thể bùng phát các đợt dịch với biến chủng mới, lây lan nhanh và nguy hiểm hơn. Để thực hiện tốt chiến lược “thích ứng an toàn, hiệu quả, có kiểm soát dịch COVID-19”, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và CBCS, công nhân viên trong toàn lực lượng quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội tại hội nghị; bám sát các nội dung của phong trào thi đua đặc biệt tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, chung sức, đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bộ trưởng Tô Lâm kêu gọi toàn thể CBCS CAND hãy phát huy cao nhất ý thức trách nhiệm, tinh thần “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, đem hết tâm huyết, sức lực, tài trí của mình thực hiện thắng lợi các nội dung phong trào thi đua đặc biệt, góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng CAND anh hùng.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương:

Từ đầu quý III năm 2021, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã bùng phát nhanh và lây lan sâu rộng tại cộng đồng dân cư, vào các nhà máy, xí nghiệp, đan xen với các khu nhà trọ công nhân và vào các cơ sở giam giữ can phạm nhân. Hầu như tất cả các hoạt động KT-XH đều bị ngưng trệ. Tình trạng người lao động mất việc làm, đời sống khó khăn, các điều kiện về an sinh xã hội, y tế chưa được quan tâm kịp thời là nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh những vấn đề phức tạp về ANTT. Hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội với những phương thức, thủ đoạn mới tinh vi và phức tạp đã đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn đối với nhiệm vụ đảm bảo ANTT và phòng, chống dịch trên địa bàn.

Trước tình hình trên, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phát động đợt thi đua đặc biệt, Công an tỉnh Bình Dương đã quán triệt đến Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tham gia làm tốt vai trò nồng cốt, xung kích tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh; giữ vững ổn định tình hình ANTT ở địa phương trong mọi tình huống và đảm bảo an ninh xã hội, phục hồi phát triển kinh tế địa phương. Toàn thể CBCS Công an tỉnh đã thể hiện hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất để vượt qua khó khăn, gian khổ hoàn thành nhiệm vụ được giao…

----

10 tập thể được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất: Công an tỉnh Đồng Nai; Công an tỉnh Long An; Công an tỉnh Bình Dương; Công an TP Đà Nẵng; Bộ Tư lệnh CSCĐ; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Văn phòng Bộ Công an; Trường Đại học CSND Công an Quận 12 - Công an TP Hồ Chí Minh; Công an TP Thủ Đức - Công an TP Hồ Chí Minh.

13 tập thể được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì: Bệnh viện 199; Cục CSGT; Trường Đại học ANND; Công an TP Cần Thơ; Công an tỉnh Tây Ninh; Công an tỉnh An Giang; Công an tỉnh Quảng Nam; Công an tỉnh Kiên Giang; Công an tỉnh Tiền Giang; Công an tỉnh Sóc Trăng; Công an tỉnh Bến Tre; Công an tỉnh Bình Thuận; Công an tỉnh Phú Yên.

11 tập thể được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba: Cục Trang bị và kho vận; Học viện CSND; Công an TP Hải Phòng; Công an tỉnh Bạc Liêu; Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Công an tỉnh Hậu Giang; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an tỉnh Bình Phước; Công an tỉnh Đồng Tháp; Công an tỉnh Cà Mau.

Có 11 tập thể, 12 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 24 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ Công an.