Lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Thứ bảy, 24/10/2020 08:40

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm gắn danh hiệu Anh hùng LLVTND lên Cờ truyền thống của Lực lượng CA chi viện chiến trường miền Nam.

Sáng 23-10, tại Hà Nội, Bộ Công an (CA) long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho lực lượng CA chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ CA chủ trì buổi Lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ CA, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho lực lượng CA chi viện chiến trường miền Nam. Biểu dương, nhiệt liệt chúc mừng lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam được trao tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" ngày hôm nay, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Lễ trao tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đối với lực lượng CA chi viện chiến trường miền Nam hôm nay chính là niềm vinh dự, tự hào của toàn lực lượng CAND; là sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao đóng góp quan trọng, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng cũng như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần cách mạng tiến công, lực lượng CAND đã cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân kiên cường, bất khuất, lập nên những chiến công vang dội, góp phần to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh.

Thực hiện chủ trương chi viện cho cách mạng miền Nam để tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ, cứu nước, từ năm 1959, Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ CA đã sớm lựa chọn cán bộ để bồi dưỡng và huấn luyện, chi viện cho chiến trường miền Nam. Với tinh thần và quyết tâm "tất cả vì tiền tuyến lớn", "tất cả vì miền Nam ruột thịt", lực lượng CAND đã chi viện hơn 10 nghìn cán bộ nghiệp vụ, cán bộ kỹ thuật cho chiến trường miền Nam đúng lúc, kịp thời, làm chuyển biến tương quan lực lượng giữa ta và địch, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cách mạng miền Nam.

Trong hoàn cảnh chiến trường vô cùng ác liệt, trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao, ở các chiến trường, dù hoàn cảnh khó khăn, ác liệt đến đâu, các cán bộ CA chi viện đã không quản hy sinh, gian khổ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng đồng chí, đồng bào miền Nam xây dựng lực lượng chính trị, phát động quần chúng nổi dậy phá thế kìm kẹp của Mỹ - ngụy, diệt ác, trừ gian, bảo vệ căn cứ cách mạng; làm trong sạch địa bàn, bóc gỡ mạng lưới tình báo, gián điệp, cơ sở của địch; bảo vệ lực lượng vũ trang, các trận địa, mục tiêu, cơ sở kinh tế, quốc phòng; kiên cường chiến đấu, dũng cảm hy sinh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào những chiến công, thành tích chung của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong cuộc kháng chiến đầy cam go, ác liệt này, hơn 900 cán bộ CA chi viện chiến trường miền Nam đã hy sinh anh dũng, nhiều đồng chí bị bắt, bị giam cầm, bị tra tấn dã man trong các nhà lao của địch, nhưng vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng; hàng trăm đồng chí bị thương tật, nhiễm chất độc da cam..., những cống hiến, hy sinh của các cán bộ CA chi viện đã góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sau khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, các cán bộ CA chi viện tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên không ngừng, lập nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng mới. Đặc biệt, đã duy trì hoạt động Ban liên lạc cán bộ CA chi viện chiến trường miền Nam; tổ chức các hoạt động truyền thông, nghĩa tình thường niên trên khắp mọi miền Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng, lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.

"Lực lượng cán bộ CA chi viện chiến trường miền Nam vinh dự được tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hôm nay chính là thế hệ cán bộ "Tuổi cao chí càng cao", Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định và tin tưởng sâu sắc rằng những cán bộ CA chi viện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", luôn luôn nêu cao bản lĩnh cách mạng, phẩm chất đạo đức và tinh thần khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tiếp tục duy trì bền vững hoạt động của Ban liên lạc, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã phát động đợt học tập chính trị, thực hiện công tác tri ân đền ơn đáp nghĩa đối với lực lượng CA chi viện chiến trường miền Nam và phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

* Cùng ngày, Cục Truyền thông CAND tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Ngay sau lễ phát động, Ban tổ chức đã ghi nhận thêm số tiền hơn 48 triệu đồng được quyên góp, ủng hộ.

Được biết, tính đến nay, tài khoản của Truyền hình CAND đã tiếp nhận được số tiền gần 800 triệu đồng; qua Báo CAND, nhiều bạn đọc, tổ chức và doanh nghiệp đã ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ, với tổng số hơn 3 tỷ đồng.

C.A