Lực lượng Công an khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài, gây sạt lở nghiêm trọng hầu hết các tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn các xã vùng cao, như: Trà Linh, Nam Trà My, Trà Leng, Trà Liên... Trong ngày 30-10, thời tiết ngớt mưa, Công an các xã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm "Chủ động - Phòng ngừa - Ứng phó kịp thời - Khắc phục nhanh", góp phần bảo đảm bình yên vì cuộc sống nhân dân.
Trung tá Nguyễn Hồng Phong - Trưởng Công an xã Trà Linh cho biết, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, gây sạt lở nghiêm trọng hầu hết các tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã chủ động triển khai lực lượng, cùng các Tổ An ninh trật tự ở cơ sở và một số người dân địa phương khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở để tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân.
Ngoài khắc phục hậu quả sạt lở do mưa lũ, trong ngày 30-10, ngay sau khi tiếp cận được khu vực Xa Ling (thôn 1, xã Trà Linh)- nơi có nguy cơ sạt lở cao, lực lượng Công an xã đã kịp thời tổ chức vận động, di dời 11 hộ dân với 45 nhân khẩu đến nơi ở an toàn; đồng thời, hỗ trợ nhân dân di chuyển đồ đạc, tài sản thiết yếu ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Bên cạnh công tác di dời, do tuyến đường cũ bị sạt lở nghiêm trọng, Công an xã Trà Linh đã huy động phương tiện, dụng cụ phối hợp cùng người dân mở tuyến đường tạm lên nóc Mô Rối, đảm bảo việc đi lại và vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con.
 
"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở không quản ngại mưa gió, băng rừng, mở đường, san gạt đất đá, khơi thông tạm thời các đoạn bị chia cắt, góp phần sớm khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống cho nhân dân. Song song với đó, Công an xã Trà Linh tiếp tục duy trì bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng triển khai phương án ứng phó, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân trên địa bàn", Trung tá Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh.
Tại xã Trà Leng, theo thống kê ban đầu đến chiều 30-10, mưa lớn khiến 13 nhà dân bị sập hoàn toàn; 50 nhà khác bị tốc mái, hư hỏng một phần. Các tuyến đường giao thông về các khu dân cư bị sạt lở nghiêm trọng với khối lượng sạt lở đất đá rất lớn, ước tính ban đầu khoảng 7.000m3. Sạt lở khiến nhiều địa phương bị chia cắt, cô lập. Trước tình hình đó, sáng 30-10, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã, Công an xã phối hợp với lực lượng chức năng chia thành 7 tổ đến địa bàn 7 thôn trong xã để hỗ trợ thực phẩm, nắm tình hình sức khỏe người dân.
"Do đường sá nhiều nơi còn chia cắt, đặc biệt các thôn 6, 7 chưa có đường đến thôn cũng như không có điện, sóng điện thoại. Do đó ngay sau khi thời tiết tạnh mưa, các tổ công tác của xã đã băng rừng, vượt suối tiếp cận các làng còn đang chia cắt, tiếp lương thực, hỗ trợ giúp đỡ bà con sơ tán và khắc phục hậu quả. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ lương thực và làm nhà tạm cho bà con tại làng ông Súp. Các tổ công tác khác cũng đang nỗ lực để đi đến các làng ông Tiêu, ông Nễ, Đèn Pin, ông Yêu, Tak Lăng, Tăk Lễ, ông Thương… để nắm tình hình cũng như hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả", ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng thông tin thêm.
Trong những tổ cắt núi mở đường để đến các bản làng đó, lực lượng Công an xã Trà Leng đóng vai trò tiên phong. Để vào đến các bản làng bị chia cắt, cán bộ chiến sĩ phải mất nhiều giờ vượt qua những quãng đường đồi núi, sông suối hiểm trở. Khi đến nơi, lực lượng Công an xã phối hợp với các thành viên hỗ trợ lương thực, động viên người dân sớm vượt qua khó, ổn định cuộc sống; đồng thời tuyên truyền người dân hạn chế đi lại trên các tuyến giao thông dễ xảy ra sạt lở; không thực hiện đánh bắt cá, vớt củi trên các sông, suối…
Trong khi đó, ngày 30-10, mưa lớn vẫn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Đà Nẵng bị ngập sâu, chia cắt cục bộ. Lực lượng CSGT đã chia tốp vào tâm lũ tại các phường, xã đưa hàng ngàn suất suất cơm, mì gói, nước uống và thuốc men đến tận tay người dân các địa bàn xung yếu.
 
Trong khi đó, nước lũ nhiều vùng thuộc đồng bằng TP Đà Nẵng cũng bắt đầu rút ở một số nơi. Lực lượng Công an lại tỏa về các nơi giúp người dân dọn dẹp, đặc biệt là các trường học để đảm bảo học sinh sớm trở lại trường. Tại Trường Tiểu học số 2 Hòa Liên, khi nước rút để lại lượng lớn bùn đất tại khuôn viên trường, cán bộ chiến sĩ Công an phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Ban chỉ huy Quân sự phường có mặt sớm tại trường cùng giáo viên dọn dẹp khuôn viên trường để học sinh sớm có thể trở lại trường ngày 31-10.
 
Sáng 30-10, nước cũng bắt lũ đầu rút tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, lộ ra một lượng lớn bùn đất phủ kín khu dân cư và trường học, khiến học sinh chưa thể trở lại lớp. Trước tình hình đó, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ đến các trường học, nhà dân để hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ, giúp sớm ổn định sinh hoạt và học tập của người dân.
Những ngày qua, lực lượng vũ trang xã nói chung và lực lượng Công an nói riêng đi đầu trong công tác phòng chống thiên tai. Đặc biệt, lực lượng Công an cơ sở đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực, tiên phong, vượt qua hiểm nguy, phối hợp với các lực lượng khác không quản ngại khó khăn trong công tác di dời dân, ổn định nơi ăn, chốn ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng; cũng như công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, tiếp tế lương thực cho các hộ dân bị cô lập. Qua đó góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.
TRẦN TÂN
Dòng sự kiện:Phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai
- Nghĩa tình những nồi cá cơm rim hướng về bà con vùng lũ
- Công an TP Đà Nẵng kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ Duy Xuyên – Nam Phước
- Tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị thiếu thốn, bị cô lập mà không có sự hỗ trợ kịp thời
- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn thăm, động viên người dân vùng lũ
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng chống lụt, bão trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi














