Bộ Công an tổng kết công tác phòng, chống bão lũ năm 2025:

Lực lượng Công an nhân dân chủ động trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ

Thứ ba, 09/12/2025 07:00

Chiều 8-12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo hình thức trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an và trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương.

Thượng tá Trần Minh Nguyên chủ trì tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức chủ trì Hội nghị.

Trung tướng Đặng Hồng Đức-Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Thượng tá Trần Minh Nguyên- Phó Giám đốc Công an chủ trì.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ năm 2025 là một năm thiên tai diễn biến dồn dập, khốc liệt, phạm vi rộng và mang nhiều yếu tố cực đoan, vượt mức lịch sử. Trên Biển Đông đã xuất hiện 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có 15 cơn bão và 6 áp thấp, tương đương kỷ lục năm 2017. Đáng chú ý, nhiều cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, diễn biến bất thường. Riêng ba cơn bão số 5, 10 và 13 được đánh giá là rất mạnh khi đổ bộ vào khu vực miền Trung, buộc Thủ tướng Chính phủ phải thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để kịp thời chỉ đạo ứng phó.

Mưa lớn cực đoan diễn ra trên diện rộng đã gây lũ vượt lịch sử tại 13 tuyến sông khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều đô thị như Hà Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng… bị ngập nặng. Đặc biệt, đợt mưa lũ cuối tháng 11 gây thiệt hại nặng nề tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Tính đến ngày 26-11, thiên tai trên cả nước đã khiến 415 người chết và mất tích, 728 người bị thương, gần 4.000 ngôi nhà bị sập, trôi, hơn 330.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái, hàng trăm nghìn hécta lúa, hoa màu, cây trồng bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính hơn 91 nghìn tỷ đồng.

Trong bối cảnh thiên tai khốc liệt như vậy, sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương đã giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi chủ động triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và tham gia trực tiếp ứng phó, cứu nạn, cứu hộ.

Thượng tá Trần Minh Nguyên chủ trì tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH toàn quốc đã huy động hơn 21.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 3.200 lượt phương tiện, xử lý 1.349 vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu được 2.052 người. Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến trọng yếu, kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức hơn 22.600 lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ chính quyền và nhân dân tại 17 địa phương khắc phục hậu quả bão, lũ, tìm kiếm người mất tích, dọn dẹp môi trường. Các đoàn y tế của Bộ Công an cũng nhanh chóng có mặt tại 16 địa phương để triển khai biện pháp phòng dịch, chăm sóc sức khỏe nhân dân sau lũ.

Công an các địa phương trên cả nước cũng đã huy động gần 700.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều ca nô, xuồng máy, phương tiện đặc chủng được huy động để tiếp cận các khu vực cô lập, đưa người già, trẻ em, người bệnh đến nơi an toàn. Công tác quản lý cư trú, quản lý dữ liệu dân cư cũng phát huy hiệu quả, giúp lực lượng chức năng tổ chức sơ tán dân nhanh chóng và chính xác. Các đơn vị đồng thời tăng cường tuần tra, ngăn chặn tình trạng trộm cắp, lợi dụng thiên tai để phạm tội, tiếp nhận và xử lý kịp thời các tin báo qua số điện thoại 113.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ ứng phó thiên tai, Bộ Công an đã phát động phong trào quyên góp trong toàn lực lượng, huy động gần 53 tỷ đồng từ Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND cùng khoảng 1.000 tấn lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại và xây dựng hàng trăm ngôi nhà cho các hộ bị trôi, sập do bão lũ. Lực lượng An ninh mạng đã xử lý nhiều trường hợp tung tin thất thiệt về bão, lũ, góp phần ổn định tình hình xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ rõ những hạn chế và khó khăn cần tháo gỡ, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh, trong bão lũ hình ảnh người chiến sĩ CAND tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND. Thứ trưởng yêu cầu lực lượng Công an trong năm 2026 phải tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Chính phủ về ứng phó thiên tai, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sớm khu vực có nguy cơ để tham mưu chính quyền địa phương phương án ứng phó kịp thời. Thứ trưởng cũng yêu cầu tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác cứu hộ, cứu nạn, rà soát, bổ sung trang thiết bị phù hợp với điều kiện thiên tai ở Việt Nam. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức huấn luyện, tập huấn thường xuyên cho cán bộ Công an các cấp, phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai cho nhân dân, góp phần chủ động ứng phó trong mọi tình huống. Việc đẩy mạnh tuyên truyền về thành tích của lực lượng CAND cũng được yêu cầu tăng cường, nhằm tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong công tác phòng thủ dân sự và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Lê Anh Tuấn