Lực lượng pháp chế Công an TP Đà Nẵng: Lực lượng tham mưu chiến lược trong lĩnh vực pháp chế, cải cách thủ tục hành chính

Thứ tư, 27/10/2021 10:56

Trải qua 46 năm (27-10-1975 - 27-10-2021) với nhiều giai đoạn, có sự thay đổi về quy mô, cơ cấu tổ chức song lực lượng Pháp chế Công an nhân dân (CAND) nói chung, lực lượng Pháp chế Công an TP Đà Nẵng nói riêng vẫn luôn là lực lượng tham mưu chiến lược trên lĩnh vực pháp chế và cải cách hành chính (CCHC), tư pháp. Trên mặt trận không tiếng súng, lực lượng này vẫn lặng thầm ngày đêm đóng góp vào những chiến công, vì bình yên của nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo, triển khai đẩy mạnh cải cách hành chính và tuyên truyền pháp luật.

Trung tá Trần Hoài Phương- Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị là đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP quản lý công tác pháp chế, công tác CCHC, cải cách tư pháp… Trong đó, Đội Pháp chế và quản lý khoa học có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Phòng Tham mưu tổ chức thực hiện. Cụ thể hơn, lực lượng Pháp chế có chức năng triển khai, theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật; thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trên lĩnh vực CCHC, lực lượng Pháp chế cũng tổ chức tham mưu, thực hiện cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); theo dõi công tác bồi thường Nhà nước, trợ giúp pháp lý trong Công an TP; cải cách quản lý điều hành, hiện đại hóa nền hành chính; cải cách công tác quản lý, sử dụng tài chính công. "Với những nhiệm vụ được giao, yêu cầu đặt ra đòi hỏi những người làm công tác Pháp chế luôn phải học tập, đào sâu suy nghĩ, trau dồi kiến thức trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó phải đổi mới phong cách làm việc, tư duy sâu sát và tận tụy với công việc được giao", Trung tá Phương nói.

Với nhiệm vụ đặc thù đó, lực lượng Pháp chế Công an TP Đà Nẵng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng Pháp chế Công an TP Đà Nẵng đã tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an TP chủ trì xây dựng, ban hành hàng trăm văn bản trên các lĩnh vực phụ trách liên quan đến quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm… Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác pháp chế, CCHC, cải cách tư pháp.

Xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nằm trong chương trình Nghị quyết và công tác năm của Công an TP, lực lượng Pháp chế đã chủ động tham mưu Giám đốc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác này. Theo Trung tá Trần Hoài Phương, kết quả nổi bật trong năm 2020 và 2021 là đã triển khai thực hiện Bộ quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong Công an TP. Trong số 158 TTHC thuộc thẩm quyền, Công an TP đã đưa 47 thủ tục lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến với các cấp độ 3 và 4. Ngoài ra, tất cả TTHC lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy cùng được đưa ra giải quyết tại Bộ phận một cửa Trung tâm hành chính TP. Đặc biệt, Công an TP cũng đã tiến hành giảm thời gian giải quyết của 26 TTHC, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, để đánh giá mức độ hài lòng của người dân, lực lượng Pháp chế đã tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát 700 phiếu thăm dò sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Công an 15 đơn vị, địa phương; đề xuất cấp máy tính bảng để khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng đối với CBCS ở các đơn vị có chức năng giải quyết TTHC và mở mục "Cải cách hành chính" trên trang thông tin điện tử để thông tin, tuyên truyền đến người dân. Nhờ những nỗ lực đẩy mạnh CCHC, những năm qua Công an TP Đà Nẵng được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu về cải cách TTHC, thông qua những cách làm hiệu quả và tinh thần phục vụ của CBCS đã làm hài lòng nhân dân khi đến liên hệ công tác. Riêng trong năm 2020, chỉ số CCHC của Công an TP Đà Nẵng được Bộ Công an đánh giá cao và tăng 3 bậc so với năm 2019. Cũng trong năm 2020, đơn vị được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích nổi bật trong 5 năm triển khai thực hiện công tác pháp chế và CCHC, tư pháp giai đoạn 2015-2020; năm 2021 được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện "Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Cũng theo Trung tá Trần Hoài Phương, trong những năm gần đây, công tác Pháp chế, CCHC, tư pháp được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP rất quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Đội ngũ cán bộ pháp chế Công an TP không ngừng được củng cố, bổ sung, nâng cao năng lực, trình độ. Ngoài bộ phận chuyên trách thuộc Phòng Tham mưu, 35 cán bộ kiêm nhiệm được bố trí tại Công an các đơn vị, địa phương cũng có trình độ chuyên môn, thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng có liên quan, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao.

Trước yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới, lực lượng Pháp chế cũng đứng trước những thách thức, yêu cầu cao hơn, đòi hỏi đội ngũ làm công tác tham mưu phải bám sát thực tiễn, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác. Với truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được, lực lượng Pháp chế Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy, cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng lực lượng CAND.

MAI VINH