Lực lượng pháp y CAND đã tiến hành giám định trên 16.000 vụ việc

Thứ hai, 03/04/2023 07:05
Ngày 2-4, tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Y tế phối hợp Viện KSND tối cao, TAND tối cao, các Bộ Công an, Tư pháp, Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai công tác pháp y, pháp y tâm thần, điều trị bắt buộc chữa bệnh năm 2023.

Hơn 300 đại biểu từ các bộ, ngành, các viện pháp y, bệnh viện trực thuộc, đại diện sở Y tế 63 tỉnh - thành phố cả nước đã tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022 các đơn vị pháp y địa phương đã thực hiện trên 62 nghìn vụ giám định, trong đó có 12.000 vụ giám định tử thi, trên 4.000 vụ giám định chất độc… Về phía ngành Công an, lực lượng pháp y CAND đã tiến hành giám định trên 16.000 vụ việc. Chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn dần được nâng lên, qua đó khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của pháp y Công an nhân dân trong điều tra, truy tố và xét xử tội phạm.

Hội nghị, Bộ Y tế đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 34 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp tích cực trong trong lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần, điều trị bắt buộc chữa bệnh năm 2022…

N.T