Lực lượng U22 Việt Nam dự SEA Games 32: Cẩn trọng với những "đối thủ" giấu mặt

Thứ ba, 25/04/2023 08:17
Quy định môn bóng đá nam SEA Games 32 chỉ được quyền đăng ký chính thức 20 cầu thủ + 1 dự phòng và đều ở độ tuổi U22 khiến tất cả các đội bóng tham dự không có nhiều sự lựa chọn.
HLV Troussier theo sát phong độ của từng học trò.
HLV Troussier theo sát phong độ của từng học trò.

Dù vậy, tình thế mỗi người mỗi khác. Nếu xét về quá trình chuẩn bị, U22 Việt Nam có phần khiêm tốn hơn với các đội cạnh tranh truyền thống. Nhưng giờ G đã điểm, thầy trò HLV Philippe Troussier phải xung trận với những gì đang có, sẵn sàng đối mặt không chỉ đối thủ hữu hình...

Khó ta cũng khó người, đặc biệt là khi quân số ít ỏi. Chấn thương, thẻ phạt, COVID- 19, lịch thi đấu dày… là mối đe dọa dễ thấy nhất của tất cả các đội bóng. Thực tế này đã xảy ra ở Giải U23 Đông Nam Á 2022, các đội bóng, đặc biệt là U23 Việt Nam lâm vào cảnh chỉ còn 12 cầu thủ là "lành lặn", phải đưa thủ môn vào đá… tiền đạo, phải cấp tốc cử viện binh nhiều đợt…

Ngoài những yếu tố đã nêu, bóng đá nam SEA Games 32 dự báo cũng sẽ khắc nghiệt, trong khí hậu mùa hè nóng bức. Sức trẻ tuy có lợi thế, nhưng cũng chỉ dừng ở chừng mực nào đó. Câu chuyện nhân sự vì thế càng được đặt ở vị trí hàng đầu, cần các bước chuẩn bị kỹ lưỡng.

Có thể thấy HLV Troussier và ban huấn luyện U22 Việt Nam đang đi trên lộ trình để U22 áp dụng phù hợp nhất cho SEA Games cận kề. Việc chọn Bà Rịa- Vũng Tàu có khí hậu tương đối nóng làm nơi huấn luyện chỉ là một trong các bước chuẩn bị. Những tiêu chí được quyết liệt thực hiện và duy trì là sự đa năng của cầu thủ, lối chơi phối hợp nhóm, kiểm soát bóng… mới thật sự là cách giải cho bài toán về lực lượng lẫn chiến thuật của U22 ở Campuchia. Nếu như việc ưu tiên các cầu thủ có thể chơi nhiều vị trí có thể giải quyết các sự cố đột xuất, thì phương án kiểm soát bóng, phối hợp nhỏ và chủ động phát động tấn công từ phần sân nhà vừa ít tiêu hao thể lực, bù đắp hạn chế về thể hình, đồng thời giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

Khi rút gọn danh sách từ 31 còn 24 cầu thủ, 4 thủ môn được giữ lại 3 (loại Trung Kiên). 10 hậu vệ, có 2 bị loại (Văn Thắng, Hà Văn phương). 11 tiền vệ, giữ lại 8 (loại Đức Việt, Nam Trường, Hữu Nam). 6 tiền đạo, chỉ có 1 bị loại (Đình Duy). Vẫn còn 3 cái tên nữa không có trong danh sách cuối cùng. Nhưng với việc đã "lỡ" sang Campuchia, khả năng tất cả đều được giữ lại, vừa là phương án dự phòng, hoặc học cách quan sát trận đấu. 3 thủ môn, với độ rủi ro cao khả năng sẽ được giữ lại trong danh sách cuối cùng (Quan Văn Chuẩn, Huy Hoàng, Văn Bình). 8 hậu vệ, khả năng có thêm 1 không nằm tốp 20 +1, và những gương mặt đa năng như Quang Thịnh, Tiến Long, Minh Trọng, Duy Cương, Giáp Tuấn Dương, Phan Tuấn Tài được ưu tiên. Hàng tiền vệ 8 người, có thể có 2 cái tên được đưa vào diện "dự khán", trong khi Lê Văn Đô, Công Đến, Đức Hoàng, Đức Phú, Xuân Tiến, Văn Khang có thể chắc suất. Ở vị trí tiền đạo, khả năng không ai bị loại mà chỉ có thể giảm đi trong bối cảnh HLV Troussier cần Văn Trường, Thanh Nhàn ở những vị trí trái sở trường nhằm tạo bất ngờ cho đối thủ hoặc khi cần hàng tiền vệ đủ mạnh.

"Tôi ưu tiên tổ chức đội tuyển quốc gia theo phương thức sử dụng cầu thủ có phong độ tốt nhất ở thời điểm đó. Đội tuyển không phải CLB mà chọn cầu thủ từ CLB. Các trợ lý sẽ chọn và giúp tôi nhận diện cầu thủ, tìm được những người tài năng nhất. Mỗi trận đấu có tính chất khác nhau, đối đầu với Brazil khác với Lào. Lối chơi của đội tuyển sẽ tùy thuộc vào từng đối thủ, và đó là triết lý bóng đá trên toàn thế giới", đó là nguyên văn phát biểu của HLV Troussier ở buổi ký kết hợp đồng với VFF vào hôm 27-2 và đến hiện tại không có gì thay đổi.

Ở thời điểm hiện tại, bộ khung của U22 Việt Nam gần như được định hình. Song với triết lý bóng đá trên, những cầu thủ không được đến Campuchia vài ngày tới hoặc không được ra sân chẳng nên lấy đó mà thất vọng. Lọt sàng vẫn còn nia, cơ hội để những ai không được đồng hành cùng HLV Troussier ở SEA Games 32 sẽ có cơ hội tái hợp với ông thầy người Pháp ở những mục tiêu khác.

T.S