Lực lượng vũ trang Quân khu 5 kỷ niệm 70 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Thứ bảy, 17/10/2015 11:17

(Cadn.com.vn) - Sáng 16-10, Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 5 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 5 (16-10-1945 – 16-10-2015). Đến dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ-Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Chiêm-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND; đại diện lãnh đạo Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng Gia Campuchia; Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng, Tổng lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng, lãnh đạo các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu cùng hơn 2.000 CBCS đại diện cho LLVT Quân khu 5.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Quân kỳ quyết thắng của LLVT Quân khu 5.

Ôn lại truyền thống của LLVT Quân khu, Trung tướng Trần Quang Phương-Chính ủy Quân khu cho biết, cách đây tròn 70 năm, ngày 16-10-1945, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 12 chiến khu trên cả nước được thành lập, trong đó có Chiến khu 5 và Chiến khu 6. Sau đại thắng mùa xuân 1975, Quân khu 5 được hợp nhất trên cơ sở Quân khu 5 và Quân khu 6 bao gồm các tỉnh ven biển từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp trong điều kiện cực kỳ khó khăn, gian khổ của một chiến trường bốn mặt đều có quân thù, lại xa sự chỉ đạo của Trung ương, song LLVT Liên khu 5 luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, quyết chiến quyết thắng vừa chiến đấu vừa lao động sản xuất đã đánh bại âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp, nhiều chiến công đã đi vào lịch sử như: cuộc vây hãm quân thù ở Nha Trang, bao vây chặn địch ở Đà Nẵng-Quảng Nam, Phú Yên, cuộc tiến công ở Tây Nguyên giải phóng Kon Tum, chiến thắng Đắc Pơ, chiến thắng Bồ Bồ... góp phần cùng cả nước kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, LLVT Quân khu 5 đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, chiến đấu dũng cảm, làm nên những chiến công vang dội như: Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường, Plâyme, Đắc Tô, Tân Cảnh, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng... Những chiến công đó mãi mãi là những mốc son chói lọi của Quân và dân Khu 5, đánh dấu bước trưởng thành nhanh chóng và vượt bậc của LLVT Quân khu 5, góp phần to lớn thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thời kỳ đổi mới đất nước, LLVT Quân khu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng và cùng với nhân dân các tỉnh trên địa bàn ra sức thực hiện 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. CBCS trong LLVT Quân khu đã không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, xây dựng, củng cố lòng tin vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, LLVT Quân khu 5 đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 2 lần Huân chương Sao Vàng, 12 Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều Huân chương Quân công, Chiến công và Huân chương kháng chiến các loại; 392 cá nhân và 989 tập thể được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Trung tướng Suvon Luongbunmi (bìa phải) - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào thay mặt Đảng, Nhà nước CHDCND Lào
trao Huân chương Tự Do cho LLVT Quân khu 5.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương kết quả, thành tích mà LLVT Quân khu 5 đạt được trong những năm qua đồng thời nhấn mạnh, địa bàn Quân khu 5 có vị trí quan trọng chiến lược, cả về chính trị, kinh tế và quốc phòng an ninh. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và khu vực thay đổi nhanh chóng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường... đặt ra cho Quân đội ta nói chung, Quân khu 5 nói riêng những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị LLVT Quân khu 5 cần tập trung làm tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là Nghị quyết trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Cần tập trung làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, trước hết là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách và pháp luật về quân sự, quốc phòng. Thực hiện các giải pháp xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố vững chắc. Kết hợp chặt chẽ QP-AN với kinh tế và đối ngoại, coi trọng đào tạo cán bộ quân sự cho cơ sở xã, phường, thị trấn và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ...

Dịp này, LLVT Quân khu 5 vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất của  Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng; Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cũng tặng Huân chương Tự Do hạng Nhất cho LLVT Quân khu 5.

Nguyễn Tuấn