Luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân

Thứ hai, 15/10/2018 10:17

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI, toàn lực lượng CATP đã luôn thể hiện quyết tâm cao, không ngừng nỗ lực, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: Chương trình, đề án: "Thành phố 4 an", "Không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng", "Không có tội phạm giết người, cướp tài sản"; "Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội" đến năm 2020; "Lắp đặt hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông", "Phối hợp tổ chức tuần tra phòng, chống tội phạm bảo vệ ANTT ở cơ sở" theo Quyết định 8394... là hàng loạt "dấu ấn", điểm sáng nổi bật, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH tạo môi trường thuận lợi phát triển toàn diện KT-XH thành phố !

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh thăm lực lượng tuần tra 8394.

An ninh trật tự được đảm bảo

Đại tá Lê Thanh Hải- Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP cho rằng, trong nửa nhiệm kỳ qua, bên cạnh các nhân tố thuận lợi, những tác động tiêu cực của tình hình thế giới, khu vực và tình hình kinh tế - xã hội trong nước… đã ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự (ANTT). Nổi lên là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tinh vi và nguy hiểm hơn… Bối cảnh ấy đặt ra nhiều thách thức cho công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Thành ủy, HĐND, UBND TP và của Đảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ CA, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành...; Đảng ủy, Giám đốc CATP đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT, TTATXH) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI đề ra.

Theo đó, trên lĩnh vực ANCT, CATP đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện và tổ chức đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị và số chống đối cực đoan lợi dụng dân chủ, nhân quyền, lợi dụng danh nghĩa nhân đạo, từ thiện để câu kết, móc nối thành lập, công khai các tổ chức chính trị đối lập, kích động lôi kéo tụ tập biểu tình, gây rối ANTT.

Liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, Đại tá Lê Thanh Hải cho biết, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã chỉ đạo nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; thực hiện hiệu quả các kế hoạch đấu tranh theo chuyên đề. Tình hình tội phạm trên địa bàn được kiểm soát, kiềm chế. Cụ thể, năm 2015 xảy ra 546 vụ phạm pháp hình sự (PPHS); năm 2016 xảy ra 558 vụ; năm 2017 xảy ra 531 vụ và 6 tháng đầu năm 2018 xảy ra 230 vụ.

Gần dân, hiểu dân, giúp đỡ nhân dân là hình ảnh thường thấy của lực lượng CATP thời gian qua. (Trong ảnh: Đại tá Lê Thanh Hải thăm hỏi, động viên cán bộ lão thành cách mạng).

Từ tháng 1-2015 đến tháng 6-2018, CATP đã điều tra, khám phá 1.541/1.865 vụ vi phạm TTXH, bắt xử lý 2.363 đối tượng. Xác lập, khám phá nhiều chuyên án, triệt phá nhiều ổ, nhóm đối tượng hình sự; không để tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án xảy ra hàng năm đạt tỷ lệ trên 83%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 95 đến 100%. Bắt, vận động đầu thú 282 đối tượng có quyết định truy nã. Xử lý vi phạm hành chính về TTXH 2.421 vụ/3.880 đối tượng; 3.381 vụ/5.707 đối tượng đánh bạc dưới các hình thức nhỏ lẻ; 20 vụ/67 đối tượng hoạt động mại dâm.

Liên quan đến lĩnh vực đảm bảo TTATGT, CATP đã chủ động đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, những bất cập trong tổ chức giao thông; công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ được đẩy mạnh; tai nạn giao thông (TNGT) liên tiếp giảm trên cả 3 tiêu chí so với thời gian liền kề. 

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được củng cố; xây dựng, nhân rộng các mô hình phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. "Trong những năm qua, CATP đã chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của thành phố", Đại tá Lê Thanh Hải khẳng định.

 Lực lượng CATP Đà Nẵng đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm.

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân

Thời gian tới, Đại tá Lê Thanh Hải cho biết, Đảng ủy, Giám đốc CATP sẽ tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXI về các mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Kịp thời tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và đối tượng phản động; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra hoạt động khủng bố, bạo loạn, gây rối ANTT; thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh thông tin, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố. Kết hợp chặt chẽ giữa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng- an ninh; giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp có liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở. Nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, triệt phá các băng nhóm tội phạm, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội; phát hiện điều tra xử lý các vụ án bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai, không để lọt tội phạm...

Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ XIII được Đảng bộ CATP tổ chức ngày 16-8 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí một lần nữa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà lực lượng Công an TP đã đạt được. Đồng thời kỳ vọng, CATP tiếp tục xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong công tác giữ gìn ANCT, bảo đảm TTATXH trên địa bàn.

Doãn Hùng