Luôn xứng đáng là “lá chắn thép” bảo vệ nhân dân

Thứ ba, 28/09/2021 14:43

Ngày 27-9, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 20 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát 113 (27-9-2001 - 27-9-2021). Buổi gặp mặt có đồng chí Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP đến dự và động viên lực lượng.

Đại tá Phan Văn Dũng tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát 113.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Phan Văn Dũng và cán bộ chiến sĩ (CBCS) lực lượng QLHC về TTXH cùng nhau ôn lại truyền thống 20 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Đại tá Phan Văn Dũng đánh giá cao những kết quả mà lực lượng 113 đã hoàn thành trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát 113 tiếp tục tổ chức lực lượng thường trực 24/24h, nhanh chóng tiếp nhận, kịp thời xử lý thông tin liên quan đến ANTT và yêu cầu chính đáng của các tổ chức, công dân, tổ chức tuần tra vũ trang tập trung vào địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Bên cạnh đó, lực lượng 113 cần phải tăng cường bồi dưỡng, tập huấn về pháp luật nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nói chung và lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh nói riêng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) là lực lượng Cảnh sát thường trực 24/24h để tiếp nhận thông tin và giải quyết ban đầu và nhanh chóng những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), tổ chức tuần tra kiểm soát việc chấp hành pháp luật, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật để góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. CBCS lực lượng Cảnh sát 113 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn. Với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, tổ chức ứng trực 24/24h, CBCS Cảnh sát 113 đã dần khẳng định vai trò trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tạo được lòng tin trong lòng nhân dân TP Đà Nẵng. Lực lượng CS 113 ngày càng trở nên gần gũi, thân thương với mỗi người dân.

Điển hình vào 23 giờ 20 ngày 5-10-2014, nhận được tin báo có vụ bắt giữ người trái pháp luật, đối tượng là 2 thanh niên có đặc điểm 1 đối tượng mặc áo trắng quần jean lửng, 1 đối tượng mặc áo caro màu xám, sử dụng mô- tô màu xanh. Hai đối tượng này đã sử dụng hung khí vào nhà khống chế 1 đối tượng tại số nhà 83 Trần Văn Giáp (TP Đà Nẵng). Theo tin báo, hai đối tượng đang chạy về hướng đường Điện Biên Phủ về hướng P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu). Lực lượng 113 đã nhanh chóng triển khai 2 tổ công tác gồm 10 CBCS sử dụng 4 mô-tô và 1 ô- tô truy tìm đối tượng qua các tuyến đường Điện Biên Phủ- Hà Huy Tập- Trần Cao Văn- Dũng Sỹ Thanh Khê và các khu vực lân cận nhưng không phát hiện được dấu vết.

Lực lượng Cảnh sát 113 tuần tra bảo vệ bình yên thành phố.

Ngay sau lúc đó, Trung tâm chỉ huy đã cung cấp thông tin là đối tượng đang đi trên tuyến đường Âu Cơ gần bờ hồ. 2 tổ công tác của Đội CS 113 đã tiếp tục triển khai lực lượng khép chặt địa bàn Q. Liên Chiểu, truy tìm đối tượng. Đến 00 giờ 30 ngày 6-10-2014, khi tổ công tác đến tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc (gần bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng) thì phát hiện mô-tô chở theo 3 người có nhận dạng giống với thông tin nhận được. Tổ 113 đã tiến hành áp sát để kiểm tra và xác minh ban đầu 2 đối tượng là: Võ Văn Sở (1993, trú đường Châu Thị Vĩnh Tế, Q. Ngũ Hành Sơn) và Dương Hoàng Duẩn (1989, trú xã Tiên Lãnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam) đã bắt giữ trái phép chị Trần Thị Duy Thức (1993, trú 83 Trần Văn Giáp). Lực lượng 113 đã thu giữ các tang vật có liên quan và bàn giao 2 đối tượng trên cho CAP Hòa Cường Bắc để tiếp tục điều tra.

Mới đây, lúc 21 giờ 15 ngày 27-12-2020, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại giao lộ Như Nguyệt và đường dân sinh  (Q. Hải Châu), tổ công tác đã phát hiện 1 nhóm thanh thiếu niên tụ tập nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ tuần tra đã phát hiện 1 cây kiếm tự chế và đã bàn giao 13 đối tượng cho CAP Thuận Phước điều tra cùng tang vật liên quan, 12 điện thoại các loại có tin nhắn thể hiện nội dung chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Một vụ ngăn chặn đánh nhau khác đã được lực lượng 113 dũng cảm thực hiện là vào 21 giờ ngày 9-5-2021. Ngay khi có thông tin từ Trung tâm chỉ huy về một nhóm 30 đối tượng điều khiển 15 mô- tô tốc độ cao cầm theo hung khí di chuyển trên đường Lê Đức Thọ hướng từ Q. Sơn Trà về Q. Hải Châu, lực lượng 113 triển khai chốt chặn tại giao lộ Ngô Thì Hiệu- Lê Đức Thọ, nổ súng chỉ thiên và khống chế, bắt giữ 2 đối tượng và phương tiện, tang vật 3 dao phóng lợn. 2 đối tượng này đã được lực lượng 113 bàn giao cho CAP  Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) tiếp nhận và giải quyết. Được biết, 2 đối tượng này đã thừa nhận hẹn đánh nhau với nhóm đối tượng khác bằng các loại hung khí ở Q.Thanh Khê tại Công viên Biển Đông.

Bắt giữ một nhóm đối tượng thanh thiếu niên.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ CBCS lực lượng Cảnh sát 113 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững các quy định về công tác tiếp nhận, xử lý tin, nắm vững địa bàn, địa giới hành chính, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giữ thái độ, tác phong đúng mực khi làm việc và tiếp xúc giải quyết công việc liên quan đến người dân. Chỉ tính trong 9 tháng qua, lực lượng CS 113 đã triển khai 381 tổ công tác với 1.524 lượt CBCS tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực công cộng, địa bàn giáp ranh và các tụ điểm phức tạp, trực tiếp giải quyết 133 vụ việc có liên quan tới ANTT, nổi bật là các vụ việc liên quan đến tàng trữ trái phép vũ khí- công cụ thô sơ (75 vụ), đánh nhau (25 vụ). 87 đối tượng, 37 mô-tô gắn máy, 21 dao kiếm tự chế đã bị lực lượng 113 tạm giữ và bàn giao cho Công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Võ Quốc Dũng- Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Đà Nẵng cho biết, tình hình tội phạm hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, có xu hướng trẻ hóa, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện gây án, hành vi ngày càng manh động, sử dụng bạo lực, hung khí sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát. Vì vậy, nhiệm vụ của lực lượng CS 113 luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm. “Chúng tôi đã luôn nhắc nhở CBCS đơn vị phải luôn đảm bảo sức khỏe, thường xuyên luyện tập nghiệp vụ, quân sự võ thuật đặc biệt là kỹ năng xử lý tình huống. Có như vậy, lực lượng mới phát huy được tính cơ động kịp thời đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến ANTT, ngăn chặn và làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra”.

Lê Anh Tuấn