Lượng khách đi xe, tàu đến Đà Nẵng sau Tết giảm một nửa so với mọi năm

Thứ năm, 18/02/2021 15:02

Trong chiều ngày 16, sáng ngày 17-2 (chiều mồng 5, sáng mồng 6 tháng Giêng), người lao động từ mọi vùng miền Tổ quốc bắt đầu quay trở lại TP Đà Nẵng chuẩn bị cho ngày làm việc đầu Xuân. Theo thông tin từ các đơn vị vận tải, lượng khách năm nay không đông đúc như mọi năm, nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến cho lượng vé tàu, xe bị đổi trả khá nhiều vào thời điểm trước Tết. 

Lượng khách xuống Bến xe Trung tâm Đà Nẵng giảm so với mọi năm.

Theo ghi nhận của PV vào sáng mồng 6, lượng khách đến và đi tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng khá thưa thớt so với mọi năm. Tại các quầy bán vé xe, lượng người đến mua vé cũng khá ít. Nguyên nhân được các quầy bán xe chia sẻ là do một lượng lớn hành khách đã chọn hình thức đặt vé online và đã đặt từ trước Tết. Trong khu vực ga trung tâm, hầu hết chỉ có các loại xe nhỏ dưới 22 chỗ ngồi chạy các tuyến ngắn như Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Phía bãi xe chờ, các loại xe khách cỡ lớn trên 35 chỗ ngồi sẵn sàng xuất bến nhưng lượng khách cũng khá thưa.

Trong công tác phòng chống dịch, hiện nay tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng có 1 chốt kiểm dịch do lực lượng liên ngành phối hợp triển khai tại khu vực nhà ga trung tâm. Hành khách lên, xuống xe đều được đo thân nhiệt, nhắc nhở mang khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế rõ ràng. Tuy vậy, một bộ phận hành khách, tài xế lái taxi, xe ôm vẫn còn thiếu ý thức, không mang khẩu trang ngay bên trong bến xe.

Hiện tại, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng có 37 phòng vé, phục vụ 24/24 trước và sau Tết. Tuy vậy, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến cho nhiều vé bị trả lại, qua đó, dự báo lượng khách cũng giảm đi khoảng 50% so với mọi năm. Theo ông Phạm Lợi - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng, hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn đang tái diễn, qua đó, công tác phòng, chống dịch tại Bến xe Đà Nẵng luôn được quan tâm, kiểm soát chặt. Hành khách ra, vào Bến xe đều được lực lượng chức năng tổ chức cho khai báo y tế, nhắc nhở phòng dịch. Nếu phát hiện các trường hợp không tuân thủ đúng công tác phòng, chống dịch, lực lượng liên ngành sẽ có những biện pháp xử lý nghiêm.

Ngay sau khi xuống Ga Đà Nẵng, các hành khách đều phải thực hiện khai báo y tế.

Tại Ga Đà Nẵng, lượng hành khách lên, xuống tàu tuy khá đông so với thường ngày nhưng giảm hẳn so cùng thời điểm năm trước. Hành khách ngay sau khi xuống tàu đều được tổ kiểm dịch của lực lượng liên ngành nhắc nhở trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời phải thực hiện khai báo y tế ngay sau khi ra khỏi bến Ga. Mặc dù công tác kiểm soát dịch vẫn được lực lượng liên ngành duy trì thường xuyên, tuy nhiên cũng giống như tại Bến xe Đà Nẵng, một bộ phận hành khách, tài xế taxi, xe ôm vẫn lơ là trong việc mang khẩu trang phòng dịch.

Ông Đoàn Kim Tuấn – Đội Phó Đội khách vận, Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng cho biết, lượng khách đi tàu năm nay giảm khoảng 45% so với năm ngoái. Nguyên nhân của việc sụt giảm này chính là do tình hình dịch bệnh từ trước Tết khiến cho tâm lý e dè của người dân trong việc về quê đón Tết. Nhiều người từ trước Tết đã đổi, trả vé ở cả 2 chiều khiến cho lượng khách giảm đi đáng kể. Theo thống kế, trong ngày 16-2, số lượng hành khách lên tàu rời Đà Nẵng là 574 người; số khách xuống Ga Đà Nẵng là 2.015 người. Trong ngày 17-2, số lượng khách lên tàu rời Đà Nẵng là 422 người; số khách xuống Ga Đà Nẵng trong ngày là 918 người.

“Lượng khách đến và rời Ga Đà Nẵng giảm sâu so với các năm, tuy nhiên, chúng tôi luôn quán triệt nhân viên, hành khách phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Hiện nay, ngoài lực lượng nhân viên đảm bảo trật tự tại Ga, lực lượng liên ngành gồm lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, nhân viên y tế với số lượng 15 thành viên vẫn ngày đêm túc trực đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các điểm ra vào tại bến Ga. Hành khách ra vào đều được kiểm tra đo thân nhiệt, nhắc nhở mang khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế, đảm bảo an toàn cho hành khách. Đối với các trường hợp không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, chúng tôi sẽ tăng cường nhắc nhở, đồng thời có những giải pháp xử lý răn đe”, ông Đoàn Kim Tuấn chia sẻ.

NGỌC QUỐC