KỶ NIỆM 68 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CAND (19-8-1945 – 19-8-2013):

Mãi xứng đáng là lực lượng trọng yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Thứ hai, 19/08/2013 09:12

(Cadn.com.vn) - Đúng ngày này 68 năm trước (19-8), lực lượng CAND Việt Nam chính thức ra đời, vững bước vượt qua những chặng đường lịch sử vẻ vang, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì ANTQ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ ANCT và TTATXH, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

 Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ CA trao đổi với Lãnh đạo Thành ủy và CATP Đà Nẵng
bên lề buổi làm việc với CATP đầu tháng 8-2013.

Truyền thống vẻ vang

Thấm nhuần 5 lời dạy của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời, CBCS lực lượng CAND qua các thời kỳ đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH. Suốt hơn 6 thập kỷ qua, mỗi CBCS luôn nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, hết lòng gắn bó mật thiết, phục vụ nhân dân.

Ngày 15-8 vừa qua, tại buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ lãnh đạo cao cấp của Bộ CA và hơn 400 đoàn viên, thanh niên ưu tú tiêu biểu trong CAND nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập lực lượng, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy CATƯ, Bộ trưởng Bộ CA nhấn mạnh: Qua hai cuộc kháng chiến, hàng chục vạn CBCS CA đã không quản ngại gian khổ, đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng, trong đó hàng vạn CBCS đã anh dũng hy sinh hoặc cống hiến một phần xương máu cho Tổ quốc. Tấm gương chiến đấu hy sinh của các thế hệ CBCS CAND đã trở thành  tượng đài bất tử cùng núi sông đất nước, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của dân tộc, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của CAND, củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Là một trong những lực lượng cách mạng trọng yếu của TP Đà Nẵng anh hùng, từ khi ra đời, lực lượng CAND TP Đà Nẵng đã vượt qua mọi gian khổ hy sinh, viết nên nhiều chiến công oai hùng. Từ sự kiện Ty CA Đà Nẵng bắt tập trung gần 100 đối tượng chính trị phản động cuối năm 1946 gửi cho CAH Điện Bàn giam giữ, góp phần làm trong sạch địa bàn trước khi chiến sự xảy ra lúc bấy giờ, đến chiến công phá 57 ban hội tề, bắt 310 hương lý trong đó có nhiều tên Việt gian, gián điệp đầu sỏ của tổ trinh sát CA Hòa Vang trong chiến dịch Hè Thu 1952. Hay sự kiện đánh Chi CS quận III, khu vui chơi của sĩ quan Mỹ-ngụy, trụ sở biệt khu Đà Nẵng, bót CS chợ Cồn trong chiến dịch tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, diệt tổng cộng gần 90 tên địch, 7 phi công bị thương, làm cho hàng ngũ địch hoang mang dao động..., đến nay vẫn còn được nhắc nhở trong những ngày lễ kỷ niệm, các buổi nói chuyện về lịch sử đấu tranh chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân Đà Nẵng...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc CATP trao tặng Bằng khen và tiền thưởng của Chủ tịch UBND TP cho các đơn vị và cá nhân đã có thành tích trong việc điều tra khám phá án 8 tháng đầu năm 2013.

Vững bước viết tiếp chiến công

Phát huy thành quả cách mạng, chặng đường 38 năm sau ngày giải phóng, đưa đất nước đổi mới đi lên, CBCS CATP Đà Nẵng tiếp tục lập những chiến công lặng thầm. Qua nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đã triệt phá hàng trăm băng, ổ, nhóm, bắt xử lý hàng ngàn đối tượng, từng bước làm giảm tội phạm và TNXH. Điển hình phải kể đến sự kiện năm 2006 lực lượng CA phá chuyên án cướp tiệm vàng Thanh Nhàn, Ngân hàng Việt Á và ở Ban giải tỏa đền bù, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng sau 1.000 ngày kiên trì điều tra, bắt 3 đối tượng. Hay vụ vạch trần bộ mặt Trần Thái Vũ dùng hồ sơ nhà đất làm giả, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều ngân hàng, doanh nghiệp tại Đà Nẵng và Quảng Nam với số tiền khoảng 20 tỷ đồng... Với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, những hình ảnh người chiến sĩ CAND quên mình lặn lội xuống cơ sở giúp dân sơ tán trong bão, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; hình ảnh hy sinh anh dũng của thiếu tá CSHS Phan Công Việt trong cuộc chiến chống lại cái ác đã nêu lên tấm gương sáng về sự tận tụy, mẫn cán trong công việc, sống chí nghĩa chí tình, sẵn sàng xả thân vì sự yên vui, hạnh phúc của nhân dân.

Tính riêng 8 tháng đầu năm 2013, qua các đợt phát động phong trào thi đua yêu nước, bên cạnh công tác đảm bảo tốt ANQG, lực lượng CA các cấp đã chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời nhiều vấn đề, vụ việc, trong đó đánh mạnh vào số đối tượng phạm tội có tổ chức, đối tượng chuyên nghiệp, loại tội phạm nguy hiểm; tăng cường công tác TTKS góp phần kiềm chế TNGT, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, ùn tắc giao thông, TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Nhờ đó, đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các ngày lễ lớn, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương; công tác an ninh trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ được tăng cường; giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến an ninh nông thôn, không để lây lan, phức tạp, hình thành điểm nóng. Lực lượng CA đã điều tra, làm rõ 304/391 vụ PPHS, bắt 537 đối tượng, đạt tỷ lệ khám phá án 77,74%, trong đó triệt phá 3 điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ, bắt 38 đối tượng; phát hiện khởi tố mới 15vụ/27 bị can phạm tội về kinh tế; bắt quả tang 69vụ/102 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy...  Đáng mừng nhất là số vụ án nghiêm trọng đạt tỷ lệ điều tra khám phá 100%, khắc chế được nhiều băng nhóm tội phạm như cố ý gây thương tích, đòi nợ thuê, ma túy.

Trong thành tích chung ấy phải kể đến chiến công của Phòng CSĐTTP về ma túy trong việc điều tra, khám phá chuyên án ma túy 606H từ ngày 6-6-2013 đến ngày 13-7-2013; cuối tháng 7-2013, Phòng CSBV và CĐ và CSĐTTPVTTXH bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy, làm rõ 60 xe. Chỉ trong tháng 6-2013, Phòng CSĐTTP về trật tự, quản lý kinh tế và chức vụ đã làm rõ 2 vụ án lớn liên quan đến “cò” chung cư, xin việc làm và lừa bán đất dự án, trục lợi của hàng chục người dân với số tiền hơn 11 tỷ đồng...

 Đại tá Lê Văn Tam, Phó Giám đốc CATP trao tặng giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể
và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng 6 và tháng 7-2013.

Công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến từ phong trào TDBVANTQ cũng được đầu tư, quan tâm, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, ổn định trật tự các khu dân cư. Trong đó nổi lên nhiều mô hình, điển hình tiên tiến là điểm sáng theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” từ cơ sở như “tổ dân phố, thôn không có tội phạm và TNXH”, “tổ dân phố bình yên”..., đưa Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến an toàn nhất cả nước cho du khách trong và ngoài nước.

Sự tận tụy, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công tội phạm vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân ngày càng minh chứng cho lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, khẳng định bản lĩnh vững vàng của lực lượng CAND TP Đà Nẵng trong sự nghiệp phát triển của TP.

Tiếp tục phấn đấu xây dựng lực lượng CAND TP ngày một trong sạch, vững mạnh, tận trung với nước, tận hiếu với nhân dân, ở bất kỳ hội nghị, cuộc họp, buổi giao ban nào, lãnh đạo CATP đều nhắc nhở CBCS CA các cấp phải phát huy truyền thống dân tộc, của ngành CA, không được bằng lòng, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được trước mắt, mà phải liên hệ, nhận thấy những yếu kém tồn tại đơn vị, cá nhân mình để đáp ứng cho nhiệm vụ, yêu cầu công việc trong thời kỳ mới.

Công Hạnh