Malaysia quyết "phục thù" Việt Nam?

Thứ bảy, 08/12/2018 13:23

Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau ở chung kết AFF Cup 2018. Trận lượt đi đá tại Malaysia vào ngày 11-12 và trận lượt về tại Việt Nam sau đó 4 ngày. Đây là lần tái đấu giữa hai đội ngay tại AFF Cup năm nay khi hai đội đã gặp nhau tại vòng bảng. Cấu trúc thi đấu của AFF Cup 2018 mới mẻ ở chỗ các đội chỉ gặp nhau ở vòng bảng 1 lần và cặp đấu Việt Nam- Malaysia diễn ra tại Mỹ Đình với kết quả Việt Nam thắng 2-0. Nói như thế để thấy chỉ mới một trận đấu với lợi thế sân nhà đã không phản ánh được sức mạnh của hai đội. Hơn nữa, đấy là trận đấu ở vòng bảng sẽ rất khác với trận chung kết.

Malaysia (ảnh) đang có hưng phấn rất lớn khi "tiễn"  đương kim vô địch Thái Lan ra khỏi cuộc chơi AFF Cup.

Malaysia có lợi thế hơn Việt Nam trước khi bước vào trận chung kết là có hơn 1 ngày nghỉ nhưng thực tế lợi thế này không lớn bởi thời gian từ bán kết tới chung kết dài tới 5-6 ngày nên chuyện hồi phục thể lực là không cách biệt. Ngược lại, Việt Nam có lợi thế hơn đối thủ là được chơi trên sân nhà ở trận lượt về, nghĩa là có thể tính toán chiến thuật thiên về phòng ngự phản công ở lượt đi để tìm được lợi thế trước khi về sân nhà. Tuy nhiên, trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia cho thấy đội khách Malaysia đã chơi hay hơn rất nhiều so với trận lượt đi trên sân nhà ở Kuala Lumpur.

Có thể có một điểm tương đồng giữa Malaysia và Việt Nam là sự cuồng nhiệt của khán giả nhà dù sân của Malaysia đông hơn sân Mỹ Đình. Như vậy, người hâm mộ hai nước sẽ chờ đợi khả năng bày binh bố trận của hai HLV Cheng Hoe (Malaysia) và Park Hang-seo (Việt Nam).

Nếu như Việt Nam có lợi thế tâm lý đã thắng Malaysia ở giải đấu này thì ngược lại Malaysia có lòng quyết tâm "phục thù". Hậu vệ Aidil Zafuan Abd Radzak (anh em sinh đôi với đội trưởng) cho biết Việt Nam là "đối thủ lý tưởng" cho Malaysia ở trận chung kết bởi vì anh muốn phục thù. Lý do là Malaysia đã thua ở vòng bảng nên rất quyết tâm gặp lại để trả món nợ 0-2 ở Mỹ Đình. Hậu vệ 31 tuổi này thừa nhận không chắc anh được chơi ở trận lượt đi chung kết bởi chấn thương buộc phải thay ra sớm ở Bangkok vừa qua. Radzak dính chấn thương gân kheo và được đánh giá là không nghiêm trọng. Anh cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục tới sân vận động quốc gia Bukit Jalil để tiếp sức cho Malaysia giành ưu thế ngay từ lượt đi với Việt Nam. Nhìn chung, báo chí Malaysia không tán dương thầy trò Cheng Hoe sau khi thắng chung cuộc bán kết để gặp Việt Nam ở hai lượt trận đi -về cuối cùng của giải đấu năm nay.

HẠNH THUẦN