Manchester City một mình chống lại UEFA

Thứ hai, 17/02/2020 10:23

Danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh 2014 của ManCity có nguy cơ bị rút lại.

Cuộc điều tra về Manchester City nhiều năm trời cuối cùng cũng đã được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đưa ra kết luận sẽ cấm đội bóng này dự cúp châu Âu ở hai mùa giải tới. Lý do là ĐKVĐ Premier League thổi phồng số tiền tài trợ để vượt qua điều luật công bằng tài chính của UEFA. Manchester City đương nhiên không đứng yên để thực hiện lệnh cấm của UEFA mà bắt đầu chỉ trích quy trình làm việc của tổ chức này. Phía Manchester City cho biết, đây là sự việc khiến họ thất vọng nhưng không ngạc nhiên bởi vì UEFA khởi xướng, điều tra và kết tội. Đội bóng sẽ quyết định kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) ở Thụy Sỹ nhằm lật ngược thế cờ.

CAS sẽ phải kết thúc phiên tòa kháng cáo của Manchester City trước ngày 23-7 tới bởi vì đó là thời hạn cuối các đội bóng Anh giành vé dự Europa League. Manchester City còn cáo buộc vị điều tra trưởng vụ này từ tháng 12-2018 liên tục làm rò rỉ thông tin điều tra trước khi gửi tới Manchester City. Đó là lý do đội bóng của các tỷ phú Ả Rập muốn tìm một cơ quan độc lập để phán xét lại vụ này bởi họ tin mình trong sạch chứ không phải như cáo buộc của UEFA rằng Manchester City thổi phồng số tiền tài trợ và không hợp tác trong quá trình điều tra.

Manchester City quyết chiến đấu chống lại phán quyết có thể đẩy họ vào khó khăn trong ít nhất 2 năm tới và thậm chí truy cứu lại thành tích của những năm từ 2012 tới 2016. Điều luật công bằng tài chính của Premier League cũng tương tự như UEFA nên nếu CAS phán quyết y án thì khả năng Premier League cũng “ra tay” dù cho tới nay đại diện Premier League vẫn chưa lên tiếng. Mọi việc bất lợi cho Manchester City thì khả năng bị trừ điểm ở những mùa giải trước đó, mà chủ yếu là hai mùa vô địch 2011-2012 và 2013-2014. Một khi bị trừ điểm thì Manchester City phải trao lại danh hiệu vô địch năm 2012 cho Manchester United vì cùng 89 điểm. Năm 2014 có thể mất vào tay Liverpool vì chỉ hơn 2 điểm (86 và 84).

Đội bóng của HLV Pep Guardiola không hề nhận được sự thông cảm của bất cứ đối thủ nào ở Premier League. Chỉ có HLV Jurgen Klopp của Liverpool phát biểu ngắn gọn rằng: “Tôi rất sốc khi nghe thông tin này”. Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha là Javier Tebas ngợi ca UEFA cuối cùng đã đưa ra quyết định. Thực thi của quy định tài chính và trừng phạt tài chính là nét căn bản cho tương lai bóng đá.

Trong trường hợp Manchester City thất bại ở CAS thì nhiều ngôi sao sẽ ra đi. Báo chí Anh dự báo ít nhất 3 ngôi sao lớn là Raheem Sterling, Kevin de Bruyne và Aymeric Laporte sẽ rời đội để giảm áp lực tài chính. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola có thể ở lại Etihad cho tới lúc hợp đồng kết thúc vào tháng 6-2021.

HẠNH THUẦN