Manchester United khó đua top 4

Thứ bảy, 19/09/2020 17:06

Manchester United được hoãn đá vòng 1 Premier League vì dự Europa League mùa giải 2019-2020. "Quỷ đỏ" sẽ tiếp Crystal Palace đêm nay (19-9) trên sân nhà Old Trafford. Cửa thắng được đánh giá nghiêng về phía chủ nhà nhằm tạo tâm lý tốt cho mùa giải mới. Nhưng Crystal Palace không phải là đối thủ chính của Manchester United trong cuộc đua vô địch mùa này.

HLV Ole Gunnar Solskjaer chưa có những bổ sung cần thiết cho "Quỷ đỏ" trước mùa giải mới.

Cho tới thời điểm bước vào mùa giải mới, HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ có đúng một tân binh là Donny van de Beek từ Ajax Amsterdam để củng cố thêm sức mạnh tuyến giữa với Paul Pogba và Bruno Fernandes. Những buổi tập và đá giao hữu với Aston Villa cho thấy tiền vệ Hà Lan hòa nhập rất nhanh với lối chơi của Manchester United. Quá nhiều mục tiêu săn đón của "Quỷ đỏ" trong mùa hè này đều thất bại. Mới nhất là vụ kéo Gareth Bale và Reguilon từ Real Madrid nhưng hai cầu thủ này lại gia nhập Tottenham. Cầu thủ mà ông Solskjaer nhắm từ tháng Giêng là Jack Grealish đã gia hạn hợp đồng với Aston Villa.

Vị trí cấp thiết nhất của Manchester United là trung vệ chơi cặp cùng đội trưởng Harry Maguire cũng chưa có. Đích ngắm Dayot Upamecano từ Leipzig với giá 60 triệu không kham nổi bởi vì HLV người Na Uy vẫn chờ mục tiêu lớn nhất là Jadon Sancho của Dortmund có giá 108 triệu bảng. Chris Smalling và Rojo không còn trong kế hoạch mùa giải mới, trong khi Lindelof và Bailly lại thiếu chắc chắn nên nhà cầm quân 47 tuổi quyết định đôn cầu thủ 18 tuổi Mengi lên đội một.

Nhiều khả năng Manchester United không có thêm tân binh nào cho tới hạn chót chuyển nhượng ngày 5-10. Trong khi đó, các đối thủ top tư lại mua sắm rất mạnh. Chelsea đã bỏ hơn 230 triệu bảng để có 6 tân binh cho HLV Frank Lampard. Những tân binh của "The Blues" đều thuộc dạng chất lượng cao và đầy tiềm năng như tiền đạo Timo Werner hay tiền vệ kai Havertz. Tân vương Liverpool đã có Tsimikas và chủ yếu là chờ đợi Thiago từ Bayern Munich. Tiền vệ người Tây Ban Nha được cho là một trong những "số 6" tốt nhất hiện nay của bóng đá thế giới đang tiến rất sát tới sân Anfield. Đấy được cho là sự bổ sung quan trọng nhất của HLV Jurgen Klopp để các tuyến chơi liền lạc hơn nữa. Á quân Manchester City cũng có hai sự tăng cường chất lượng là cầu thủ chạy cánh Ferran Torres và trung vệ Nathan Ake. Arsenal với sự tăng cường Willian từ Chelsea theo dạng tự do sớm cho "quả" là 3 pha kiến tạo trong chiến thắng 3-0 trước Fulham.

Cựu trung vệ Manchester United là Rio Ferdinand cho đây là mùa chuyển nhượng thảm họa với "Quỷ đỏ" cho giấc mơ tìm ngôi vô địch Premier League đầu tiên kể từ khi Sir Alex Ferguseon năm 2013. Trong lúc các đối thủ bung tiền mua sắm để tăng cường sức chiến đấu thì Manchester United thiếu sự bổ sung cần thiết. Ngoại trừ một trung vệ đẳng cấp thì ông Solskjaer còn cần thêm một tiền vệ cánh nữa. Mason Greenwood vốn là tiền đạo được kéo tạm xuống vai trò chơi cánh nên không phát huy hết tài năng của chân sút 18 tuổi này. Có thể, ông Solskjaer phải chờ tới tháng Giêng mới có thể tăng cường lực lượng cho "Quỷ đỏ" nhưng như thế là quá trễ cho cuộc đua cần phải duy trì sức mạnh xuyên suốt mùa giải.

HẠNH THUẦN