Manchester United phập phù, do đâu?

Thứ ba, 03/11/2020 19:41

Paul Pogba thừa nhận đã mắc lỗi ngớ ngẩn dẫn tới quả phạt đền mà Pierre Emerick Aubameyang sút thành công mang chiến thắng 1-0 về cho Arsenal ở trận cầu tâm điểm vòng 7 giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2020 - 2021 diễn ra rạng sáng 2-11. Tiền vệ người Pháp tự nhận mình không phải hậu vệ tốt, đang ở trong vòng cấm nhưng đã ra chân với đối phương không đúng lúc để đội nhà thất bại. Pogba cho đó là bài học giúp anh rút kinh nghiệm cho những trận sau. Anh chính là cầu thủ khiến Manchester United bị phạt đền nhiều nhất dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer (3 lần).

MU đang gây thất vọng lớn.

Trận đấu thứ 100 của HLV người Na Uy với Manchester United kết thúc với kỷ lục buồn suốt 48 năm qua. Manchester United mới đá 6 trận ở mùa giải này (do đội bóng này đá giải châu Âu, kết thúc mùa giải trễ nên đá ít hơn các đội 1 trận), trong đó có 4 trận sân nhà. Thành tích thi đấu tại Old Trafford của thầy trò Solskjaer tệ nhất kể từ mùa giải 1972-1973 tới nay khi chưa thắng trận nào với 3 thua và 1 hòa, ghi chỉ được 2 bàn và thủng lưới tới 10 lần. “Quỷ đỏ” bị tới 5 quả phạt đền trong 7 trận sân nhà gần đây nhất. Trong khi đó, 101 trận trước đó ở Old Trafford mới bị 5 quả phạt đền. Manchester United chỉ có 7 điểm sau 6 trận đấu, số điểm thấp nhất ở giai đoạn hậu Sir Alex Ferguson và bằng với số điểm của cựu HLV David Moyes ở mùa giải 2013-2014.

Đội trưởng Harry Maguire bảo rằng thất bại này xuất phát từ việc toàn đội quá tự mãn sau chiến thắng Leipzig 5-0 ở Champions League. Lời bao biện của Maguire kém thuyết phục bởi vì Manchester United bị dồn ép ngay từ đầu trận, dẫn tới mắc lỗi chuyền sai liên tục, thậm chí không thể đẩy bóng tấn công. Cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhất chỉ là cú sút sệt ở góc hẹp của Mason Greenwood ở hiệp một. Chính Maguire thừa nhận là anh và các đồng đội nhiều lúc phải phá bóng thật xa vì không tìm ra được phương án tấn công.

Cựu đội trưởng Roy Keane cho rằng Manchester United thi đấu tồi tệ là vì không có thủ lĩnh thực sự trên sân đấu. Vai trò đội trưởng của Maguire mùa này quá mờ nhạt và bản thân anh đang nỗ lực tìm kiếm lại phong độ tốt nhất sau những bất ổn cuộc sống cá nhân. Pogba vẫn chưa thể tìm lại cảm giác bóng tốt nhất và thường xuyên để mất bóng giữa sân rất nguy hiểm. Bruno Fernandes chơi trận tệ nhất ở Manchester United kể từ khi gia nhập hồi tháng Giêng tới nay. Bình luận viên người Cộng hòa Ireland còn chỉ trích các cầu thủ Manchester United thiếu năng lượng, không có sự khát khao và phong độ không ổn định. Ông chỉ trích thái độ thi đấu của Marcus Rashford vì những cái nhún vai do đồng đội không chuyền bóng đúng ý mình. Tiền đạo 22 tuổi lại không nỗ lực lùi về lấy bóng và tấn công mà quá chờ vào sự phục vụ của đồng đội. “Quỷ đỏ” có những trận đấu rất hay như trận thắng Leipzig nhưng cũng có quá nhiều trận dở như thua Tottenham 1-6 và thua Arsenal 0-1. Ông Keane nhận định với tình hình này đồng đội cũ của ông là Ole Gunnar Solskjaer quá khó để đưa Manchester United trở lại thời hoàng kim.

HẠNH THUẦN