Manchester United tăng tốc trong lo lắng

Thứ bảy, 22/02/2020 15:39

Manchester United thắng Chelsea 2-0 tuần trước trên sân Stamford Bridge tại Ngoại hạng Anh. "Quỷ đỏ" vừa hòa Brugge 1-1 ở đất Bỉ rạng sáng 21-1 tại vòng 1/16 Europa League. HLV Ole Gunnar Solskjaer có vẻ không coi trọng Europa League bằng tấm vé dự Champions League khi ở đấu trường C2 ông thay tới 6 cầu thủ so với trận thắng Chelsea.

Matial tiếp tục ghi bàn nhưng hàng thủ là nỗi lo lớn của "Quỷ đỏ".

Một thắng một hòa trên sân khách, Anthony Martial tạm thời làm mọi người quên đi sự vắng mặt của Marcus Rashford. Martial ghi bàn mở tỷ số trận thắng Chelsea bằng pha băng cắt đánh đầu rất nhanh. Tiền đạo Pháp tiếp tục ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho "Quỷ đỏ" trước Brugge. Martial còn có cú dứt điểm bật cột dọc Brugge nữa. Cựu HLV Manchester United là Louis Van Gaal, người đã mua Matial từ Pháp sang, nở nụ cười thật tươi trên khán đài. Ngoài Martial, tân binh Bruno Fernandes tiếp tục chơi tốt ở trận đấu này trong việc tổ chức tấn công cho Manchester United, nhất là ở hiệp hai. Luke Shaw và Brandon Williams tham gia lên bóng ở hai biên khá ổn.

Trong hai trận đấu vừa qua trên sân khách, HLV người Na Uy đều bố trí sơ đồ 3-4-2-1. Tuy kết quả khả quan nhưng người hâm mộ nhìn thấy hàng thủ chơi rất rối. Trung vệ đội trưởng Harry Maguire dường như không phải là thủ lĩnh thực sự ở hàng thủ. Các hậu vệ di chuyển không tổ chức trong những đợt đối phương tấn công. Nếu tiền đạo Michy Batshuayi của Chelsea sắc sảo hơn thì lưới của David De Gea thủng ít nhất 3 lần. Ở trận hòa Brugge, các hậu vệ và thủ môn dự bị Sergio Romero không phối hợp tốt với nhau.

Rõ ràng sơ đồ 3-4-2-1 mang lại lo lắng cho người hâm mộ Manchester United dù Fernandes dần hòa nhập và Martial bùng nổ đúng lúc. Maguire không làm tốt công việc thủ lĩnh khiến cho hàng thủ chơi thiếu tổ chức. Cái được của sơ đồ 3-4-2-1 là HLV Solskjaer triển khai đúng ý tưởng chiến thuật tấn công biên mà ông nỗ lực xây dựng từ đầu mùa giải. Có lẽ đã tới lúc Maguire cần phải chơi thấp nhất trong hàng thủ 3 người để làm nhiệm vụ bọc lót thay vì chơi hàng ngang với Linderlof  hay Bailly nhằm có góc nhìn tốt hơn về sự di chuyển của các đồng đội trong việc tổ chức phòng ngự.

Manchester United cuối tuần này tiếp đón Watford trên sân nhà Old Trafford. "Quỷ đỏ" có cơ hội giành trọn 3 điểm bởi đối thủ áp chót BXH đã 5 trận liền không biết tới mùi chiến thắng. Cơ hội nhảy vào top tư của Manchester United khá cao do hai đối thủ xếp trên là Chelsea và Tottenham phải chiến với nhau ở Stamford Bridge. Nếu muốn tăng tốc mạnh hơn trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau thì HLV Solskjaer phải chấm dứt nỗi lo ở hàng thủ.

HẠNH THUẦN