Mang án treo vẫn “ăn bay”

Thứ tư, 25/11/2015 10:59

(Cadn.com.vn) - 19 giờ ngày 2-11, anh Võ Cao Thịnh (1995, trú P. Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định) chở bạn gái dạo chơi bằng xe đạp trên đường Tây Sơn, TP Quy Nhơn. Khi đến trước UBND P. Quang Trung, anh Thịnh nghe điện thoại thì bất ngờ từ phía sau 2 đối tượng đi xe máy áp sát, giật điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát không để bị hại kịp kêu cứu. Chỉ sau đó khoảng 10 phút, tại ngã ba Ông Thọ (P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), chị Nguyễn Thị T. và Trần Thị H. (đều trú P. Nhơn Bình) chở nhau bằng xe đạp điện, chị H. ngồi sau nghe điện thoại Iphone thì cũng bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát giật mất chiếc điện thoại.

Không chỉ 2 vụ cướp giật trên, trong thời gian từ cuối tháng 10 và đầu tháng 11, trên địa bàn TP Quy Nhơn liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tương tự. Đối tượng nhằm vào người đi đường nghe điện thoại, nhắn tin để cướp giật điện thoại. Hầu hết bị hại đều mô tả đối tượng đi xe hiệu Sirius, không rõ BKS. Đối tượng tuy bịt mặt nhưng họ nhận định đối tượng còn nhỏ, chưa đến 18 tuổi.

Trước tình hình này, lãnh đạo CATP Quy Nhơn chỉ đạo các đội nghiệp vụ, trong đó Đội CSĐTTP về TTXH làm chủ công sớm điều tra, triệt phá băng cướp giật này. Ngay sau đó, các TS, ĐTV tỏa đi các hướng, bám địa bàn, lần tìm từng manh mối về nhóm đối tượng gây án. Cùng đó, danh sách các đối tượng hình sự, đối tượng nổi ở lứa tuổi thanh thiếu niên, các đối tượng vi phạm pháp luật đang hưởng án treo trên địa bàn và các vùng phụ cận đều được rà soát, khoanh vùng và sàng lọc.

Một trong những băng nhóm có nhiều khả năng gây ra các vụ án được TS đặc biệt quan tâm là nhóm 5 đối tượng Đinh Văn Phúc (Cu em, 1997, trú TT Tuy Phước, H. Tuy Phước), Đỗ Tuấn Hải (Heo, 2001), Nguyễn Thành Sơn (1999), Nguyễn Thành Luân (1996, cùng trú TT Diêu Trì, H. Tuy Phước), Nguyễn Văn Võ Điền (1993, trú Đồng xuân, Phú Yên). Nhóm này sống lang thang, không nghề nghiệp, hầu như ít về nhà và có biểu hiện bất minh về kinh tế.

Các đối tượng trong nhóm cướp giật bị bắt giữ.

Sáng ngày 2-11, trong lúc đang theo dõi nhóm đối tượng này, TS phát hiện các đối tượng này mang 2 xe máy hiệu Sirius vào tỉnh Phú Yên để bán. Mật phục theo dõi, khi đến TT Chí Thạnh, H. Tuy An, tỉnh Phú Yên, TS yêu cầu dừng kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy. Lực lượng CATP Quy Nhơn bắt giữ được Đinh Văn Phúc và Nguyễn Văn Võ Điền, còn Sơn, Luân, Hải chạy thoát, đến ngày 3-11 thì bắt bị bắt giữ.

Tại cơ quan CA, các đối tượng khai nhận: Ngày 1-11, chúng bàn bạc đi trộm cắp xe máy vì sau một hồi dạo quanh các phố mà không tìm được đối tượng nào để cướp giật. Hải mang theo vam phá khóa đến một quán Internet ở TT Tuy Phước, H. Tuy Phước thì phát hiện xe của anh Phan Văn Hảo (trú P. Nhơn Bình) để tại đây nên nhanh chóng phá khóa, lấy trộm. Chiếc xe còn lại bọn chúng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh trộm của anh Trần Quang Cường (trú P. Hải Cảng, TP Quy Nhơn) đang nuôi chị bị bệnh tại đây.

Ngoài ra, qua đấu tranh, nhóm này còn khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Quy Nhơn, hầu hết tài sản là ĐTDĐ. Riêng 2 vụ cướp giật điện thoại tại P. Quang Trung và P. Nhơn Bình là do Sơn và Hải thực hiện. Trong khi đồng bọn đã bị CATP Quy Nhơn bắt giữ thì Sơn và Hải chạy thoát và tiếp tục sử dụng xe trộm cắp được thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp này.

Các đối tượng đều bỏ học từ nhỏ, sống lang thang, lêu lổng, lấy công viên, đường phố làm nhà. Nguyễn Văn Võ Điền đã có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, Nguyễn Thành Luân đang thi hành án phạt tù cho hưởng án treo về hành vi cố ý gây thương tích. Vì vậy tài sản trộm, cướp được bọn chúng nhanh chóng mang đi bán, cầm cố lấy tiền cùng sống chung. CATP Quy Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra mở rộng.                

Quý Hiền