Mang xuân đến với đồng bào vùng cao

Thứ ba, 10/01/2017 09:22

(Cadn.com.vn) - Cùng với các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, CBCS Công an tỉnh Quảng Nam luôn chú trọng làm tốt công tác nghĩa tình mang tính xã hội, bởi đây không chỉ là trách nhiệm của Bộ Công an, Tỉnh ủy giao, mà còn thể hiện tình cảm của CBCS đối với những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, nhất là nhân dân các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Xã Phước Đức (H. Phước Sơn) là một xã nghèo, địa hình chủ yếu là núi cao hiểm trở, diện tích đất canh tác ít; phần lớn nhân dân trong xã là đồng bào DTTS (70%); người dân sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, thu nhập còn thấp, cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, ngày 8-1 Công an tỉnh đã tổ chức đợt công tác xã hội, thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và những gia đình bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua nhằm giúp họ vơi bớt những khó khăn trước mắt, đón một cái Tết ấm áp hơn.

Tặng quà, bánh kẹo cho học sinh Trường Mẫu giáo Họa My.

Đại tá Lê Hoài Nam - Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh, Trưởng đoàn công tác cho biết: “Với 150 suất quà trị giá gần 100 triệu đồng được trực tiếp trao tận tay những gia đình khó khăn của xã, trong chuyến công tác này, chúng tôi còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nắm được các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đảm bảo ANTT; nắm được các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh, phòng chống tội phạm nhất là “lâm tặc”, “vàng tặc” trên địa bàn. Thăm hỏi, tặng quà các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín để vận động họ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong lối sống và sinh hoạt để vừa là cầu nối, vừa là người trực tiếp đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào. Thăm, tặng một số đồ dùng học tập, bánh kẹo cho Trường Mẫu giáo Họa My”.

Đợt này, Chi đoàn xây dựng lực lượng Công an tỉnh cũng phối hợp với xã đoàn Phước Đức tổ chức tu sửa, đắp mới hơn 200m đường liên thôn; thăm, khám bệnh, cấp thuốc, biểu diễn văn nghệ phục vụ bà con. “Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi đến thăm, tặng quà cho cán bộ, nhân dân xã Phước Đức. Nhưng lần nào cũng vậy, nhìn nụ cười rạng rỡ của những người dân nơi đây chúng tôi như cảm thấy một mùa xuân ấm áp thực sự đã đến với mảnh đất vùng cao còn nhiều khó khăn này”- Đại tá Nam chia sẻ.

Khám bệnh, phát thuốc cho người dân. 

Những tiếng cười, tiếng nói, cái bắt tay thật chặt của bà con với CBCS Công an đã phần nào xóa đi cái lạnh của những ngày giáp Tết ở xã vùng cao này. Gặp chúng tôi tại trụ sở UBND xã, già Hồ Văn Lép (thôn 1, xã Phước Đức) xúc động: “Năm nào gần đến Tết cán bộ chiến sĩ Công an cũng về đây cho quà bà con của xã. Năm nay ngoài các gia đình chính sách, hộ nghèo, các gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua cũng được nhận quà, mình và bà con ở đây rất vui cái bụng và rất cảm ơn cán bộ Công an”. Trung úy Trương Văn Đức Bí thư Chi đoàn Xây dựng lực lượng Công an tỉnh tâm sự: “Tham gia hoạt động tình nghĩa tại xã Phước Đức, chúng tôi hiểu rõ hơn cuộc sống khó khăn của bà con nơi đây, chúng tôi cũng cảm nhận được rằng sự giúp đỡ nhỏ bé của mình không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà quan trọng hơn là động viên người dân về mặt tinh thần. Qua hoạt động có ý nghĩa này, mỗi đoàn viên thanh niên chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu sống đẹp hơn, có ý nghĩa hơn cho bản thân và có ích cho cộng đồng”.

Chia sẻ với đoàn, ông Đinh Văn Đông- Chủ tịch UBND xã Phước Đức cảm động: “Cán bộ và nhân dân trong xã vô cùng cảm ơn sự chia sẻ khó khăn và tình cảm của các CBCS Công an tỉnh. Những quà tặng, những hoạt động hết sức ý nghĩa là sự động viên, giúp cho bà con có được một cái Tết vui vẻ và có thêm động lực để lao động thoát nghèo. Tôi mong muốn rằng, Công an tỉnh ngày càng có nhiều hoạt động giao lưu và nhiều hành động thiết thực hơn nữa để giúp đỡ xã Phước Đức trong xóa đói giảm nghèo và thực hiện thành công chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới”.

Viết Kim