Mạnh tay xử lý nạn xây dựng trái phép

Thứ ba, 15/08/2017 08:03

Một “làn sóng” quyết liệt chống xây dựng trái phép đang diễn ra tại Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Từ chính quyền cấp quận đến các tổ dân phố, đâu đâu cũng bàn tán, giám sát, mạnh tay xử lý các trường hợp xây dựng trái phép.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thi công các móng nhà xây trái phép tại P. Hòa Khánh Nam.

Ông Võ Công Chánh - Bí thư Quận ủy Liên Chiểu khẳng định: Chống xây dựng trái phép cần phải sự vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng cũng như người dân.

NHẬN PHẢN ÁNH LÀ KIỂM TRA NGAY

Đến khu vực quy hoạch dự án ga đường sắt trên địa bàn P. Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu) hỏi số điện thoại đường dây nóng của quận hay phường để phản ánh về tình trạng xây dựng trái phép thì không chỉ Bí thư Chi bộ khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố mà không ít người dân nơi đây đều đọc vanh vách. Một tổ trưởng tổ dân phố khu dân cư P. Hòa Khánh Nam cho hay: “Trước đây, khu vực quy hoạch Ga đường sắt luôn là “điểm nóng” về xây dựng nhà trái phép, thế nhưng bây giờ có ai dám xây đâu. Giờ chỉ cần thấy hộ dân nào đổ gạch, đổ cát... là số điện thoại của tôi hoặc của Bí thư Chi bộ khu dân cư “reo” lên liền”. Cũng theo vị tổ trưởng này, dù bất kỳ cuộc gọi nào của người dân phản ánh về tình trạng xây dựng trái phép đến tổ trưởng hay Bí thư Chi bộ khu dân cư là lập tức chúng tôi xuống ngay hiện trường kiểm tra. Nếu đúng là công trình đang xây dựng trái phép, Bí thư và tổ trưởng tổ dân phố sẽ là người trực tiếp báo ngay về số điện thoại đường dây nóng của  phường để kịp thời xử lý.

Không chỉ có Bí thư Chi bộ khu dân cư, Tổ trưởng tổ dân phố có được số điện thoại đường dây nóng của quận, phường để phản ánh tình trạng xây dựng trái phép, mà không ít người dân trên địa bàn quận cũng thuộc làu số điện thoại của lãnh đạo quận, phường để kịp thời phản ánh về tình trạng xây dựng trái phép mỗi khi người dân phát hiện. Ông Đặng Ngọc Nhân, Bí thư Đảng ủy P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu) cho biết, ông cũng không ít lần nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ thông báo về tình trạng xây dựng trái phép ở khu vực này, khu vực kia trên địa bàn. Mặc dù khi nhấc máy gọi điện lại để hỏi rõ địa chỉ xây dựng công trình trái phép thì không nhận được trả lời từ đầu dây bên kia. Nhưng với quan điểm của lãnh đạo phường, dù bất cứ ai phản ánh qua số điện thoại, đơn thư hoặc qua trang tin điện tử của phường, chính quyền địa phương cũng sẽ cử ngay cán bộ quy tắc, địa chính xuống kiểm tra.

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP ỦY ĐẢNG

Nếu trước đây, P. Hòa Khánh Nam là địa bàn được “mệnh danh” là điểm nóng nhất của Q. Liên Chiểu và thành phố về tình trạng xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch dự án. Nhưng đến thời điểm này, tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn phường đã giảm hẳn, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng và sự hỗ trợ tích cực từ phía người dân. Ông Võ Khoa Nguyên, Chủ tịch UBND P. Hòa Khánh Nam cho rằng, để chủ động ngăn chặn xây dựng trái phép, nhất là đối với các khu vực có quy hoạch dự án, Đảng ủy phường thành lập các tổ công tác, phân công cán bộ chủ trốt là đảng viên làm tổ trưởng trực tiếp tham gia kiểm tra và giám sát. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng dân phố và người dân cùng giám sát cũng như tố giác tình trạng xây dựng trái phép khi phát hiện. Cũng theo ông Nguyên, tình trạng xây dựng các công trình trái phép trên địa bàn phường trong 6 tháng đầu năm 2017 tuy có giảm 50% so với cùng kỳ (25 trường hợp). Nhưng điều đáng phấn khởi là tất cả các trường xây dựng trái phép đều được xử ngay từ ban đầu, không để xảy ra tình trạng người dân xây xong mới tiến hành cưỡng chế tháo dỡ, gây lãng phí tiền của Nhà nước và người dân.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu, tình trạng nhà ở, công trình xây dựng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, khu đất quy hoạch dự án vẫn xảy ra ở một số khu vực. Cũng theo ông Thiết, mặc dù việc xây dựng trái phép cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép mà không bị xử lý. Tuy nhiên, qua 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn quận vẫn còn 29 trường hợp xây dựng trái phép, đa số tập trung trên địa bàn P. Hòa Khánh Nam, đặc biệt là ở dự án quy hoạch Ga đường sắt Đà Nẵng.

Nhìn nhận về vấn đề này, ông Võ Công Chánh, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu cho rằng, công tác chống xây dựng trái phép cần phải sự vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng cũng như ý thức của người dân. Cũng theo ông Chánh, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trên toàn địa bàn quận trong công tác quản lý đô thị, xây dựng trái phép, từ cuối năm 2016, Quận ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/QU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch đất đai; xử lý nhà, công trình xây dựng trái phép trên địa bàn quận”. Với tinh thần của Nghị quyết số 03, Quận ủy đã chỉ đạo đến từng cấp ủy Đảng thường xuyên tổ chức quán triệt Nghị quyết đến từng cấp ủy chi bộ, tổ dân phố nhằm nâng cao trách nhiệm và nhận thức của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý đô thị, chống xây dựng trái phép.

Cũng theo ông Chánh, sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/QU của Quận ủy Liên Chiểu, việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn đã cơ bản ổn định, không còn xuất hiện “điểm nóng” về tình trạng xây dựng trái phép; các trường hợp xây dựng trái phép, không phép cơ bản được kiểm soát chặt chẽ ngay từ khi mới xuất hiện. Và cái được lớn nhất chính là sự vào cuộc quyết liệt và đầy trách nhiệm trong công tác chống xây dựng trái phép của các cấp ủy đảng cơ sở.

NGUYỄN TRỌNG HÙNG