Mật đường thành... mật ong rừng

Thứ ba, 27/10/2015 11:16

(Cadn.com.vn) - Qua thời gian nắm tình hình, ngày 20-10, ĐBP Thanh Hải (TP Phan Thiết, Bình Thuận) bắt quả tang Nguyễn Đức Tài (1998, trú Thanh Lương, Bình Long, Bình Phước) và Trần Đức Việt (1997, trú Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) đang thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo lời khai ban đầu, Tài và Việt đến Phan Thiết, thuê nhà trọ trên đường 19-4 để ở rồi lừa bán mật ong rừng giả cho nhiều người. Thủ đoạn của các đối tượng là tìm kiếm số điện thoại của người nào đó, sau đó một đối tượng sẽ gọi điện vờ như người quen biết hoặc bạn của một người quen với chủ nhân số điện thoại để bắt chuyện với nội dung như: “Hôm trước ngồi nhậu với thằng em, nó nói anh cần mua mật ong rừng. Bữa nay kiếm được mấy tổ nên để em cho người mang đến cho anh nhé”. Do sự quý hiếm của mật ong rừng và nhu cầu sử dụng cao, vì vậy chủ nhân của các số điện thoại dù chưa có nhu cầu nhưng cũng đồng ý mua. Để người mua tin tưởng, các đối tượng thường mang theo cả một số sáp ong (tổ ong) để làm tin. Ngoài 2 đối tượng bị bắt giữ, lực lượng chức năng còn thu giữ 3 can nhựa đựng đầy mật ong rừng giả (mỗi can 10 lít). Qua kiểm tra ban đầu, toàn bộ mật đựng trong các can chứa rất nhiều đường. Theo Tài và Việt khai nhận thì số mật ong trên là do chúng mua hàng trôi nổi từ một tỉnh miền Tây với giá rẻ, sau đó chúng sẽ pha chế thêm đường đã được nấu thành mật, rồi quảng cáo là mật ong rừng. Mật ong rừng giả sẽ được bán với giá 400 - 450 ngàn đồng/lít. Không những vậy, khi bán các đối tượng còn dùng những dụng cụ gian lận để đựng như, dùng can đề 10 lít để đựng nhưng trên thực tế can này chỉ khoảng 8 lít. Cũng theo Tài, cứ mỗi lít mật ong rừng giả bán được, chúng sẽ trả “hoa hồng” cho người môi giới (người giới thiệu số điện thoại của người mua) 50 ngàn đồng.

Được biết, sau khi bắt giữ ĐBP Thanh Hải đã tiến hành lấy lời khai của các đối tượng và xử lý theo quy định, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số mật ong rừng giả thu được.

B.T