"Mắt thần" ở P. Tân Thạnh

Thứ sáu, 23/06/2017 08:29

(Cadn.com.vn) - Là phường trung tâm của thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), nên những năm trước, trên địa bàn P. Tân Thạnh liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản của người dân và gây rối đánh nhau, khiến tình hình ANTT nơi đây rất phức tạp. Trung tá Phạm Văn Học, Trưởng CAP Tân Thạnh cho biết: "Trước tình hình đó, CAP tham mưu với Đảng ủy, UBND phường lắp đặt hệ thống camera an ninh nhằm kiểm soát tình hình ANTT. Sau đó lãnh đạo P. Tân Thạnh đã thống nhất ra Nghị quyết chuyên đề về việc lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn bằng chi phí xã hội hóa. Chỉ sau một thời gian vận động, chúng tôi có đủ kinh phí lắp đặt camera tại nhiều địa điểm. Nhờ hệ thống này, mà CAP đã bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp tài sản".

Sau 1 năm lắp đặt camera an ninh, hệ thống này đã giúp cho lực lượng CAP điều tra khám phá gần 20 vụ việc về trộm cắp hay gây rối đánh nhau. Ví dụ, vào tháng 2 vừa qua, liên tiếp có nhiều người dân đến trình báo bị mất xe đạp điện khi đang vui chơi tại khu vực Quảng trường thành phố Tam Kỳ. Tiếp nhận thông tin, CAP Tân Thạnh đã tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera giám sát tại khu vực Quảng trường. Hình ảnh từ camera cho thấy, một thanh niên đã trộm những chiếc xe đạp điện mang đến nơi khác cất giấu, rồi sau đó thuê taxi trở lại hiện trường để lấy xe máy.

 

Từ những hình ảnh này, CAP Tân Thạnh đã điều tra và nhanh chóng làm rõ đối tượng trộm cắp số xe đạp điện trên là Trương Quốc Chí (1995, trú H. Phú Ninh). Hay như mới đây, nhờ hệ thống camera, CAP Tân Thạnh đã làm rõ đối tượng đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (đường Phan Bội Châu) trộm cắp điện thoại di động chính là Mai Xuân Cường (1982, trú Nga Sơn, Thanh Hóa). Không những thế, khi mở rộng điều tra, CAP Tân Thạnh cũng phát hiện chính Cường là đối tượng trước đó đã vào một nhà người dân khác để trộm điện thoại di động, hành động này của y cũng bị hệ thống camera ghi lại... Theo thống kê của CAP Tân Thạnh, từ khi có hệ thống camera an ninh, số vụ trộm cắp hay gây rối đánh nhau trên địa bàn đã giảm rất nhiều so với cùng kỳ các năm. Điều đó đã chứng minh tính hiệu quả của mô hình camera an ninh trên địa bàn P. Tân Thạnh. 

Theo Trung tá Phạm Văn Học, lắp đặt hệ thống camera an ninh là nhờ sự đóng góp rất lớn của quần chúng nhân dân, vì khi phổ biến chủ trương này 100% người dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đều ủng hộ kinh phí. Ông Phạm Phúc (khối phố Mỹ Thạch Đông, P. Tân Thạnh) kể, trước khi có camera, con hẻm bên nhà ông là nơi tụ tập của nhiều thanh thiếu niên hư vào lúc 1-2 giờ sáng, gây ồn ào, náo loạn khu phố, nhưng từ khi camera được lắp đặt đã không còn xảy ra tình trạng này nữa. "Chính vì vậy mà người dân chúng tôi rất đồng tình với việc triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh", ông Phúc lý giải.

 

Sau khi có kinh phí, 64 camera độ phân giải cao, với tổng kinh phí gần 530 triệu đồng đã được lắp đặt trên nhiều tuyến phố, con hẻm và cả ở vùng nông thôn của P. Tân Thạnh. Hệ thống điều khiển trung tâm được đặt ngay tại phòng trực ban CAP Tân Thạnh, giúp cho lực lượng CA biết được các vụ việc xảy ra ở địa bàn, để kịp thời can thiệp xử lý. Ngoài ra, hệ thống camera an ninh ở P. Tân Thạnh còn có chức năng kết nối với server chuyển tải dữ liệu từ phường về lưu trữ tại CATP Tam Kỳ và CA tỉnh Quảng Nam, do đó các đơn vị này có thể sử dụng dữ liệu từ hệ thống camera tại phường để xử lý những vụ việc liên quan đến tình hình ANTT. "Có hệ thống camera an ninh tình hình tội phạm trên địa bàn giảm đáng kể, nhiều nơi trước đây là điểm nóng về ANTT thì nay đã giảm hẳn nhờ có hệ thống này. Ngoài ra, camera an ninh cũng hỗ trợ rất đắt lực trong việc giải quyết các vụ tai nạn giao thông...

Hoàng Anh

Hệ thống camera an ninh được lắp đặt đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn P. Tân Thạnh.

Đối tượng Trương Quốc Chí thực hiện hành vi trộm cắp xe đạp điện bị camera an ninh ghi lại.