Mặt trận thành phố Đà Nẵng - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Thứ ba, 20/08/2024 08:40

5 năm là một quãng thời gian không phải là dài, song cũng đủ để những người làm công tác Mặt trận của TP Đà Nẵng để lại những dấu ấn khó phai trong lòng cộng đồng các dân tộc...

Ông Nguyễn Văn Quảng-Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tham quan nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu xã Hòa Bắc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tặng quà đồng bào phường Khuê Trung nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Ông Dương Đình Liễu-Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng, tâm sự: 5 năm qua (2019-2024) là quãng thời gian xảy ra nhiều “biến cố” lớn đối với nhân dân Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung. Đây là giai đoạn cả nước tập trung phòng chống và khắc phục hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong bối cảnh đó, từ công tác phòng, chống dịch COVID-19 19 đến chăm lo đời sống cho người nghèo, đối ngoại nhân dân…,những người làm công tác Mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã phải nỗ lực vượt bậc, vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhớ lại những tháng ngày đại dịch COVID-19 bất ngờ ập đến, mọi hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước, sản xuất, kinh doanh...của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đều bị đảo lộn, đình trệ; đời sống nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Trước thực tế đó, Mặt trận các cấp đã kịp thời triển khai phong trào “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” và phong trào “Giảm tiền trọ” với phương châm vận động “người có điều kiện hơn giúp người khó khăn hơn”đã mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần động viên Nhân dân vượt qua đại dịch COVID-19. Kết quả, trong 2 năm 2020, 2021, Mặt trận thành phố cùng Mặt trận cơ sở đã vận động toàn dân ủng hộ số tiền hơn 163 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa, thiết bị y tế ước tính hàng chục tỷ đồng nhằm hỗ trợ kịp thời cho các địa phương, đơn vị, bệnh viện, khu cách ly, hỗ trợ trẻ em bị mồ côi cha mẹ do dịch COVID-19 và hơn 1.000 người dân Đà Nẵng ở TP Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê phòng, chống dịch…

Ông Nguyễn Văn Quảng-Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tham quan nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Cơ Tu xã Hòa Bắc.

Nhằm huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống cho người nghèo, trong quá trình hoạt động, Mặt trận thành phố cùng Mặt trận các cấp đã đa dạng hóa các hình thức vận động Quỹ “Vì người nghèo”. Theo đó, 5 năm qua đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp 153 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng mới 523 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 1.580 ngôi nhà khác, hỗ trợ cho hơn 20 lượt gia đình có điều kiện sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó và chăm lo Tết Nguyên đán cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... Cùng với đó,Mặt trận thành phố và Mặt trận các cấp không ngừng đổi mới, nâng cao nội dung và hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở các khu dân cư. Cụ thể, với nhiều chủ đề “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”, “Khu dân cư nói không với túi ni lông và rác thải nhựa sử dụng một lần”, “Khu dân cư đảm bảo 4 an”, “Khu dân cư an toàn vệ sinh thực phẩm”…, Mặt trận thành phố cùng Mặt trận cơ sở đã xây dựng ngày 18-11 hàng năm trở thành nét đẹp văn hóa, là tâm điểm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn kết cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Một công tác khác cũng được Mặt trận các cấp tại TP Đà Nẵng đặc biệt chú trọng, đó là phát huy tinh thần tương thân, tương ái, vận động Nhân dân giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, góp phần cùng Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện thành công Chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc”. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 5 năm qua MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã vận động và tiếp nhận gần 7 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Trong đó đã chi gần 3,5 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ, động viên các gia đình có người chết, mất tích và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho một số hộ dân bị thiệt hại do ngập lụt gây ra; hỗ trợ nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khắc phục bão lũ và phối hợp hỗ trợ khắc phục xây mới, sửa chữa 107 nhà cho đồng bào Đà Nẵng đi kinh tế mới tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk bị thiệt hại do thiên tai. Từ nguồn ngân sách và nguồn vận động của Mặt trận các cấp,TP Đà Nẵng đã ủng hộ, xây dựng mới 150 nhà Đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, với số tiền là 7,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, 5 năm qua, Mặt trận thành phố cùng Mặt trận cơ sở chú trọng đa dạng các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu trong các giới, các tôn giáo, dân tộc, người cao tuổi nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia góp ý chân thành, thẳng thắn, trách nhiệm về những vấn đề quan trọng của địa phương, của đất nước và có nhiều kiến nghị, giải pháp hay, mang tính xây dựng cao cho Đảng, chính quyền, Mặt trận trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong giám sát, phản biện xã hội và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Song song đó là duy trì việc thăm hỏi đồng bào các dân tộc, chức sắc, chức việc các tôn giáo và đồng bào có đạo nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ trọng đại…, động viên đồng bào chấp hành tốt các quy định của Nhà nước về hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh, xã hội, thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo theo phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo” đã tạo nên sắc thái mới về tinh thần văn hóa, tăng cường đoàn kết, hoà hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc của cộng đồng các tôn giáo, tín ngưỡng...

Bằng những việc làm thiết thực, đong đầy ân tình, mang tính nhân văn sâu sắc, những người làm công tác Mặt trận TP Đà Nẵng đã để lại những dấu ấn khó phai mờ trong lòng người dân thành phố cũng như nhân dân các địa phương trong cả nước, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng phát triển bền vững,là một thành phố đáng đến để sống, để mến thương...

M.T