Mâu thuẫn trên facebook, chém nhau ngoài đời

Thứ sáu, 13/03/2015 11:34

(Cadn.com.vn) - Chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ xảy ra vụ việc chém người trên đường Cao Thắng (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu  đã làm rõ đối tượng cầm đầu gây ra vụ án. Tiếp tục xác minh, Đội đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan lên làm việc...

Chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ xảy ra vụ việc chém người trên đường Cao Thắng (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Hải Châu  đã làm rõ đối tượng cầm đầu gây ra vụ án. Tiếp tục xác minh, Đội đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan lên làm việc...

Ông Lê Anh - Chủ tịch UBND Q. Hải Châu thưởng nóng cho Đội CSĐTTPVTTXH CAQ.

Để kịp thời biểu dương, khen thưởng chiến công của CAQ Hải Châu và Đội CSĐTTPVTTXH trong vụ việc nói trên và vụ làm rõ 2 đối tượng “xin đểu” tiền của một số du khách khi đến vui chơi ở Khu phức hợp Helio và Sun Wheell trước đó, chiều 11-3, ông Lê Anh - Chủ tịch UBND Q. Hải Châu đến động viên, trao 10 triệu đồng cho Đội CSĐTTPVTTXH. Thay mặt lãnh đạo Quận ủy, UBND quận, ông Lê Anh biểu dương tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm của CAQ Hải Châu và CA các phường trên địa bàn quận dịp trước, trong và sau Tết, đặc biệt là việc nhanh chóng làm rõ 2 vụ việc nói trên, góp phần đảm bảo ANTT, tạo sự yên tâm cho người dân, du khách khi đến tham quan, vui chơi trên địa bàn. Ông Lê Anh cũng yêu cầu CAQ và các đội nghiệp vụ tiếp tục mở rộng làm rõ các đối tượng trong vụ án chém người gây thương tích, xử lý nghiêm minh các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

22 giờ 30 ngày 7-3, nhiều người dân ở K46/H30 - Cao Thắng (Đà Nẵng) hốt hoảng vì có một nhóm thanh niên mang theo hung khí truy sát một nam thanh niên vào khu vực này. Sau khi sử dụng mã tấu, gậy gộc chém, đánh người thanh niên kia trọng thương và gục xuống đất thì nhóm này bỏ đi. Lúc này, người dân mới dám mở cửa nhà ra, gọi điện báo lực lượng CA và xe cấp cứu đến hiện trường. Ngay sau khi nhận được thông tin, CAP Thanh Bình và CAQ Hải Châu cũng có mặt, phối hợp đưa người đi cấp cứu và ghi nhận thông tin ban đầu. Theo thông tin của một số người biết việc, nhóm thanh niên kia sau khi dùng mã tấu, đá, gậy gộc chém, đánh nạn nhân thì lên xe máy bỏ đi trong đêm tối nên người dân cũng không thể nhận dạng. Còn nạn nhân thì không có giấy tờ tùy thân, lại đang trong tình trạng hôn mê, tính mạng bị đe dọa nên việc cấp cứu để duy trì mạng sống là điều quan trọng nhất…

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, cần sớm làm rõ để giữ gìn ANTT trên địa bàn, lãnh đạo CAQ Hải Châu chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH CAQ vào cuộc điều tra. Từ chỉ đạo này, TS, ĐTV của Đội khẩn trương phối hợp với CAP Thanh Bình thu thập thông tin, soát xét, sàng lọc để truy nóng các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau, các manh mối tuy sơ sài nhưng đã được lắp ghép để hình dung ra sự việc và đối tượng chủ chốt gây ra vụ việc. Đó chính là những thông tin từ người dân về cuộc truy sát trên đường Đống Đa qua đường Cao Thắng giữa một nhóm khoảng 10 thanh niên có mang theo hung khí đối với nạn nhân của vụ việc. Cùng với thông tin này, qua xác minh nhanh, lực lượng điều tra xác định được danh tính của nạn nhân là Lê Duy Vỹ (còn gọi Lép, 2000, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Soát xét các mối quan hệ của “Lép” thì thấy nổi lên nhất là mâu thuẫn với Huỳnh Hữu Như Minh (còn gọi Bin, 1999, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu). Đến 1 giờ sáng 8-3, Minh được đưa về trụ sở CAQ Hải Châu để đấu tranh. Bước đầu, Minh thừa nhận hành vi mình và đồng bọn chém anh Vỹ.

CAQ Hải Châu triệu tập các đối tượng lên làm việc.

Từ lời khai của Minh, ngay trong đêm, các ĐTV tiếp tục triệu tập các đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn (Chó, 1999, trú P. Hải Châu 2), Nguyễn Văn Phúc (Rin, 2000, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Huỳnh Hữu Tráng (Đô, 1992, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) làm việc. Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận: Xuất phát từ mâu thuẫn trên facebook nên Huỳnh Hữu Như Minh nảy sinh ý định phục chém Lê Duy Vỹ. Để thực hiện ý đồ, 13 giờ ngày 7-3, Minh đến nhà Tuấn “chó” nói ý định và rủ tham gia chém Vỹ thì Tuấn đồng ý, hẹn đến 20 giờ cùng ngày sẽ tập hợp lực lượng cùng đi. Tuấn, Minh tiếp tục đến quán Internet gần chợ Mới gặp đối tượng tên Linh (chưa rõ lai lịch) nhờ gom “hàng” gồm mã tấu, dao tự tạo thì Linh đồng ý, hẹn chiều đến lấy. Đến 18 giờ cùng ngày, theo hẹn, Minh tiếp tục chở Linh đến bãi đất trống gần Trường Nguyễn Hiền để lấy túi xách có 3 cây “hàng” bên trong. Thấy chưa “đã”, Minh về nhà lấy thêm cây dao tự tạo hình răng cưa đã chuẩn bị trước và 2 con dao nhọn, rồi qua tiệm Internet trên đường Huỳnh Thúc Kháng gọi thêm một số đối tượng khác đến tập trung trên đường Triệu Nữ Vương cùng với Tuấn “chó”.

Tập hợp đầy đủ lực lượng, hung khí, cả nhóm đi dọc các tuyến đường Cao Thắng, Ông Ích Khiêm, Lý Tự Trọng, Đống Đa để tìm Vỹ. Trên đường đi, Minh còn rủ thêm một số đối tượng khác gồm Thành, Hoàng, Trí tham gia và đều được đồng ý. Khi cả nhóm đi đến đường Đống Đa thì Tuấn “chó” phát hiện Vỹ đang đi bộ cùng với 2 người bạn nữ nên ép xe vào. Thấy nguy, Vỹ nhanh chân chạy thoát vào một con hẻm trên đường Cao Thắng. Thấy vậy, Minh ép xe vào cùng với Trí chở thêm Tuấn “chó” rượt theo vào trong hẻm thì phát hiện Vỹ nên hò hét cả nhóm đuổi theo. Khi vào đến một kiệt cụt ở H30, Vỹ hết đường chạy nên Minh, Tuấn dùng mã tấu, dao xông vào chém nhiều nhát vào đầu, gáy, tay, chân khiến Vỹ gục tại chỗ. Nghe tiếng náo động, một số hộ dân bật điện sáng thì cả nhóm Tuấn “chó” bỏ chạy. Minh mang tất cả hung khí của cả nhóm về cho Huỳnh Hữu Tráng cất giữ. Qua quá trình làm việc, CAQ Hải Châu đã tạm giữ 3 cây mã tấu tự tạo, một cây gậy sắt 3 đốt có thể kéo ra dài 60cm.



Các vết thương trên người Vỹ (ảnh trên) và hung khí liên quan đến vụ việc được tạm giữ.

Trao đổi với chúng tôi ngày 11-3, lãnh đạo CAQ Hải Châu cho biết, hiện CQĐT đang tập trung lực lượng để tiếp tục xác minh, làm rõ các đối tượng còn lại trong vụ án này. Qua đây, CAQ Hải Châu cũng kêu gọi những đối tượng có liên quan đến vụ án sớm đến CAQ Hải Châu hoặc CA các phường trên địa bàn quận để trình diện, thành khẩn khai báo sự việc để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nguyễn Tuấn