Máy bay của Ấn Độ hạ cánh khẩn cấp tại Nga

Thứ sáu, 19/07/2024 14:29

Ngày 18/7, một máy bay của hãng hàng không Ấn Độ Air India đang trong lịch trình từ vùng thủ đô Delhi tới thành phố San Francisco (Mỹ) đã hạ cánh khẩn cấp xuống vùng Siberia của Nga sau khi phi hành đoàn phát hiện dấu hiệu có thể xảy ra sự cố ở khoang chứa hàng.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Air India nêu rõ máy bay Boeing 777 chở 225 hành khách và 19 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Krasnoyarsk. Hãng đang bố trí một chuyến bay thay thế tới San Francisco.

Ngay sau vụ việc, trên nền tảng Telegram, Cơ quan Hàng không dân dụng Nga Rosaviatsiya xác nhận máy bay này đã di chuyển đến một điểm đỗ sau khi hạ cánh và không có dấu hiệu cháy hay khói trên máy bay.

Trong thông báo trên mạng xã hội X, Air India nêu rõ máy bay Boeing 777 chở 225 hành khách và 19 thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Krasnoyarsk. Hãng đang bố trí một chuyến bay thay thế tới San Francisco.

Ngay sau vụ việc, trên nền tảng Telegram, Cơ quan Hàng không dân dụng Nga Rosaviatsiya xác nhận máy bay này đã di chuyển đến một điểm đỗ sau khi hạ cánh và không có dấu hiệu cháy hay khói trên máy bay.

Sân bay Quốc tế Krasnoyarsk cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi về các thông tin trên.

Tháng 6 năm ngoái, một máy bay Boeing của Air India có cùng chặng bay như trên cũng đã phải hạ cánh tại Nga không theo lịch trình sau khi báo cáo một sự cố kỹ thuật. Hành khách trên chuyến bay này đã được bố trí chỗ ở tạm và một ngày sau đó Air India điều một máy bay khác đưa họ nối lại hành trình đã định.

Theo TTXVN

Khoảnh khắc kinh hoàng khi máy bay Singapore Airlines gặp nhiễu động không khí

Máy bay Boeing 777-300ER mang số hiệu SQ321 của Singapore Airlines khởi hành từ London (Anh) đến Singapore ngày 21-5 đi vào vùng nhiễu động không khí, buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Bangkok, Thái Lan. Một hành khách người Anh 73 tuổi thiệt mạng vì nghi ngờ lên cơn đau tim và ít nhất 30 người bị thương.

Hệ thống tín hiệu trên máy bay không được bật hoặc không tồn tại

Ngày 20-5, Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglucho biết chiếc trực thăng bị rơi khi chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran ngày 19-5 đã không bật hệ thống tín hiệu hoặc không có hệ thống như vậy trên máy bay.

Giới chức Mỹ: Boeing không cung cấp hồ sơ chính trong cuộc điều tra sự cố của Alaska Airlines

Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia (NTSB) Mỹ, bà Jennifer Homendy, ngày 13/3 cho biết: Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing không thể đưa ra thông tin chính liên quan đến những việc được thực hiện trên máy bay của hãng hàng không Alaska Airlines trước khi xảy ra sự cố bung thân cửa hồi tháng 1.