Mẹ bị tai nạn, con cầm dao đến nhà đối phương đòi tiền bồi thường

Thứ năm, 05/06/2025 14:57

Sau vụ va chạm giao thông của mẹ, Nguyễn Trường Giang ở Hà Tĩnh đã tìm đến nhà người gây tai nạn, dùng dao ép bồi thường thiệt hại và viết giấy vay nợ.

Nguyễn Trường Giang tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Trường Giang tại cơ quan điều tra.

Ngày 4/6, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1991, trú tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, ngày 5/5, anh Trần Xuân H. (SN 1978, trú xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) trong quá trình tham gia giao thông xảy ra va chạm với bà Cao Thị T. (SN 1968, mẹ của Giang).

Do thương tích của bà T. không đáng kể, hai bên thỏa thuận giải quyết dân sự với nhau. Tuy nhiên, trong ngày 9 và 19/5, Giang đã đến nơi làm việc, nhà riêng của anh H., dùng dao uy hiếp, chửi bới. Giang còn ép buộc anh H. bồi thường thiệt hại cho mẹ mình tổng số tiền 3,7 triệu đồng và viết giấy vay nợ hơn 7,6 triệu đồng.

Từ trình báo của bị hại, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với đơn vị liên quan khám xét khẩn cấp chỗ ở, thu giữ một số công cụ, phương tiện phạm tội có liên quan và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang.

Theo TPO

Lừa “chạy việc”, “chạy trường” chiếm đoạt tiền tỷ

Dù không công tác trong ngành giáo dục cũng không quen biết lãnh đạo các sở, ban, ngành nhưng Nguyễn Kỳ Linh vẫn “nổ” có thể “chạy việc”, “chạy trường” cho bất cứ ai có nhu cầu. Với thủ đoạn này, Linh đã lừa 8 bị hại trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

“Nữ quái” dùng chứng minh nhân dân giả ký kết hợp đồng kinh doanh

Lâm vào nợ nần, Phan Thị Thu Sinh (1977, trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm giả chứng minh nhân dân (CMND) để ký kết các hợp đồng kinh doanh, chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng của 4 đối tác.

Cái giá của việc cho vay lãi nặng

Vì hoàn cảnh khó khăn, rơi vào tình huống bí bách về kinh tế mà nhiều người phải tìm đến “tín dụng đen” để có tiền giải quyết công việc. Còn các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” thì triệt để lợi dụng điều đó để cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ”. Nhưng, cái kết của những kẻ cho vay nặng lãi đều không có hậu.