Mẻ lưới cuối năm

Thứ hai, 05/02/2018 19:00

Quen nhau trong tù, nhóm đối tượng gồm 8 tên đến TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trộm xe máy rồi đưa về TPHCM tiêu thụ. Từ tháng 10-2017 đến nay nhóm này đã gây ra không dưới 20 vụ trộm xe máy.

Một chiếc xe tang vật được CATP Đà Lạt thu tại TPHCM.

Những tháng cuối năm 2017 đầu năm 2018 trên địa bàn TP Đà Lạt liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Bất kể là đêm hay ngày, hễ chủ nhân sơ hở, chỉ trong tích tắc chiếc xe máy dù có khóa cổ cẩn thận vẫn không cánh mà bay. Trước tình hình trên, CATP Đà Lạt một mặt tăng cường vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, mặt khác tung trinh sát đi xác minh. Thu thập hình ảnh từ hệ thống camera an ninh được lắp đặt trên toàn địa bàn, bước đầu CATP Đà Lạt đã dựng lên được nhiều nhóm trộm xe máy.

Rạng sáng ngày 23-1 trong lúc tuần tra, các trinh sát hình sự CATP Đà Lạt phát hiện đối tượng Vũ Thái Hưng (1985, trú 31/172-Quang Trung, P. 10, Q.Gò Vấp, TPHCM) đang điều khiển chiếc xe Sirius có dấu hiệu khả nghi nên đã tiến hành kiểm tra. Dấu hiệu khả nghi rõ nhất là Hưng có nhận dạng rất giống với một đối tượng trộm xe mà hệ thống camera an ninh ghi lại được. Qua kiểm tra, chiếc xe máy Hưng đang sử dụng là chiếc xe bị mất trước đó 1 tuần.

Do có 3 tiền án (2 tiền án trộm cắp tài sản, 1 tiền án cướp giật tài sản) nên Hưng có nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan CA. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ đấu tranh sắc bén và bằng chứng là chiếc xe tang vật, cuối cùng Hưng đã phải khai ra sự thật. Từ lời khai của Hưng, 1 tổ trinh sát của CATP Đà Lạt đã về TPHCM tiến hành truy tìm và đến ngày 25-1 thì bắt được 3 đối tượng cùng băng với Hưng là Nguyễn Đức Tiến (1995, trú P.4, Q.8), Võ Nguyễn Tuấn Anh (1982-kẻ có 1 tiền án 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) trú 18A/19/11-Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, cùng ở TPHCM) và Lê Thành Thái (1995, hộ khẩu xóm 4, thôn 2, xã Gia An, H. Tánh Linh, Bình Thuận), sống lang thang khi chúng đang lẩn trốn tại TPHCM. Sáng 26-1, Tiến, Thái, Tuấn Anh cùng chiếc xe Air Blade BKS 75H1-395.56 là xe tang vật đã được di lý về CATP Đà Lạt. Cùng thời điểm, 1 tổ công tác của CATP Đà Lạt tiếp tục mở rộng truy tìm và đến 13 giờ ngày 27-1 thì bắt được đối tượng thứ 5 trong băng trộm là Phùng Đức Phong (1986, hộ khẩu thôn 6, xã Tân Châu, H. Di Linh) khi tên này đang lẩn trốn tại Q.12, TPHCM. Ngay trong đêm 27-1, Phong đã được di lý về Đà Lạt.

Tiến hành đấu tranh đối tượng Hưng chỉ khai những gì mà các TS đã biết. Đối tượng Phong thì thành khẩn hơn. Tổng hợp lời khai của 5 đối tượng có thể xác định, Hưng và Phong là 2 đối tượng chính thực hiện trộm xe máy. Các đối tượng Tiến, Thái, Tuấn Anh và 3 đối tượng khác là Sáu, Hiếu và Long được thuê chạy xe máy do Hưng và Phong trộm được về TPHCM với giá 1,5 triệu đồng/chiếc. Tại TPHCM, băng này có hẳn cơ sở chuyên thay đổi hình dáng xe trước khi đưa đi tiêu thụ. Mỗi khi lên Đà Lạt “ăn hàng”, chúng chuẩn bị BKS giả, đặt vé xe khách, đi theo từng nhóm nhỏ, thay đổi xe và xuống xe tại nhiều địa điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan CA. Tại Đà Lạt, Hưng và Phong đến các khu nhà trọ, chung cư hay bất cứ nhà dân nào, thấy xe máy để sơ hở, không người trông coi là dùng đoản, vam phá khóa lấy xe chạy đi cất giấu ở những chỗ vắng người, sau đó gọi các đối tượng còn lại đến chạy xe về TPHCM tìm mối tiêu thụ, phần lớn là tuồn sang Campuchia. Băng này hoạt động rất chuyên nghiệp, liều lĩnh, có nhiều đêm chúng lấy được nhiều xe như đêm 17-1, tại nhà trọ 8A-Trần Khánh Dư, P.8, TP Đà Lạt, Hưng và Phong cắt khóa cổng, khóa cửa và lấy trộm 4 xe máy. Cũng trong đêm này, Hưng và Phong còn trộm được 2 xe máy trên đường Hoàng Diệu, P.5, TP Đà Lạt.

    Phùng Đức Phong, Vũ Thái Hưng, Võ Nguyễn Tuấn Anh, Lê Thành Thái, Nguyễn Đức Tiến. 

Đến ngày 2-2-2018, khi CATP Đà Lạt khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng Hưng, Phong, Thái, Tiến, Tuấn Anh về hành vi “Trộm cắp tài sản” thì TS đã xác định được băng này đã gây ra 20 vụ trộm xe máy, trong đó có nhiều vụ chúng lấy được từ 4 đến 5 xe máy. Hiện tại CATP Đà Lạt đang tiến hành truy thu tang vật và đã thu được 4 xe máy gồm 1 xe SH, 1 xe Air Blade, 1 xe Sirius và 1 xe Lead. Cũng theo CATP Đà Lạt   thì đây chưa phải là con số cuối cùng vì hiện vụ án vẫn đang được mở rộng, các đối tượng khai báo nhỏ giọt và cũng có nhiều vụ mất xe nhưng các nạn nhân không trình báo.

Cuối năm, giáp Tết, bọn tội phạm gia tăng hoạt động. Vì thế rất mong người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình, kịp thời phát hiện và báo tin cho cơ quan CA khi phát hiện đối tượng khả nghi. Có như vậy bọn tội phạm sẽ không còn cơ hội gây án.

Đức Huy