Mệnh lệnh từ trái tim...

Thứ năm, 10/05/2018 11:08

Hôm nay (10-5), Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018. 5 năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong toàn lực lượng CATP đã xuất hiện hàng trăm lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào. Với họ, việc thực hiện "6 điều Bác Hồ dạy" là mệnh lệnh từ trái tim...

Thượng tá Hồ Thanh Hưng (thứ 2 từ phải sang) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tại dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (1946-2016).

Thiếu tá Trần Thanh Tịnh - Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CATP là ví dụ điển hình. 15 năm công tác tại Phòng CSMT, với sự đam mê, nhiệt huyết và sẵn sàng chấp nhận vất vả, gian khổ, anh đã cùng đồng đội tham gia điều tra, khám phá hàng trăm vụ án, chuyên án lớn liên quan đến ma túy, trong đó có những chuyên án gây được tiếng vang, góp phần nâng cao "thương hiệu" CSMT CATP Đà Nẵng. Chắc hẳn không quá lời, đó là mỗi khi nhắc đến anh, đồng đội vẫn thường gọi với biệt danh "khắc tinh của tội phạm ma túy".

Về nhận công tác tại Phòng CSMT CATP Đà Nẵng từ năm 2003, Trần Thanh Tịnh chuyên tâm vào mảng phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm sản xuất, tàng trữ, mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy. Tịnh cho biết, công tác đánh án ma túy luôn gặp nhiều khó khăn, thách thức, chuyện bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng trong những lần truy bắt, khống chế đối tượng là chuyện như... cơm bữa. Bởi với tội phạm ma túy, mỗi khi đã lún sâu vào đường dây thì không còn cơ hội quay đầu, vì thế, quyết liệt chống trả việc truy bắt của lực lượng chức năng để thoát thân được xem là "lối thoát" duy nhất nếu không muốn rơi vào vòng lao lý, chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. "Với phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, manh động, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy luôn là những cuộc đấu trí đầy cam go, quyết liệt", Thiếu tá Tịnh đúc kết. Với thực tế hàng chục năm công tác đã kinh qua, Tịnh cho biết, tại địa bàn Đà Nẵng, do thời gian hoạt động của tội phạm ma túy hầu hết diễn ra ban đêm nên việc anh và đồng đội phải liên tục thức trắng đêm để bám, theo dõi, giám sát đối tượng là điều hiển nhiên. Cũng chính vì phải "làm đêm" nên nhiều lúc anh và đồng đội cũng cảm thấy chạnh lòng khi chưa tròn nhiệm vụ với gia đình. Cũng bởi "chạnh lòng" nên anh xem đó là động lực để phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao dù có phải đối diện với các đối tượng được trang bị vũ khí "nóng", sẵn sàng nhả đạn, tấn công chống trả.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh PCTP.

Cũng chính nhờ bản lĩnh và ý chí ấy, trong 5 năm qua, Thiếu tá Trần Thanh Tịnh cùng đồng đội đã khám phá thành công nhiều chuyên án, gây tiếng vang lớn. Điển hình như chuyên án 606H khám phá ngày 13-7-2013, lần đầu tiên lực lượng CSMT CATP Đà Nẵng chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Đà Năng tiêu thụ, bắt khởi tố 5 đối tượng, thu giữ tang vật hơn 500 gam ma túy "đá"; chuyên án 124N khám phá ngày 19-10-2014 bắt Phạm Thị Nga, thu giữ hơn 2,1kg ma túy "đá", 2.508 viên MTTH; chuyên án 575H khám phá ngày 21-8-2015 bắt khởi tố 2 đối tượng, thu giữ 1 kg ma túy "đá"; chuyên án 457H ngày 7-4-2016, bắt khởi tố 3 đối tượng, thu giữ 1.000 viên MTTH, 900 gam ma túy "đá",   2 ô-tô, 1 khẩu súng...

Với những thành tích đã đạt được, Trần Thanh Tịnh không chỉ là "gương mặt thân quen" tại các buổi gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến tại các hội nghị quan trọng của CATP Đà Nẵng, của Bộ Công an. Bên cạnh đó, anh còn nhận được rất nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp như: 5 năm liền là "Chiến sỹ thi đua"; được Thủ tướng Chính phủ tặng 1 Bằng khen, Bộ Công an tặng 4 Bằng khen, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng 3 Bằng khen, Tổng cục Cảnh sát tặng 1 Bằng khen...

Mỗi lực lượng trong CAND có một nhiệm vụ đặc thù riêng. Với lực lượng an ninh, có thể có những việc không thể nói, viết ra được, bởi công tác an ninh thầm lặng hơn nhiều so với các lực lượng khác. Và Thượng tá Hồ Thanh Hưng- Phó trưởng CAQ Thanh Khê có lẽ là một trong những người am hiểu về đặc thù của cái nghề mà mình đã chọn. Với thâm niên hơn 30 năm công tác trong lực lượng an ninh CATP Đà Nẵng, kinh qua nhiều chức vụ, lĩnh vực khác nhau, nhưng với anh, việc chọn và gắn bó với công tác an ninh có thể do cái duyên với nghề, và trên hết là cái nghiệp mà tự thân anh đã hun đúc, nuôi dưỡng đam mê từ nhỏ.

Năm 1991, Hồ Thanh Hưng tốt nghiệp, về nhận công tác tại Phòng Bảo vệ An ninh nội bộ- Văn hóa tư tưởng CA Quảng Nam- Đà Nẵng. Năm 1997, khi tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng chia tách, anh xung phong vào công tác tại Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ CA tỉnh Quảng Nam. Cuối năm 1999, theo yêu cầu nhiệm vụ mới, Hồ Thanh Hưng được luân chuyển về Đội An ninh CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng). Trải qua nhiều công việc, chức vụ khác nhau trong lực lượng an ninh, năm 2010, anh được bổ nhiệm Phó trưởng CAQ Thanh Khê phụ trách an ninh cho đến nay.

Trong vô số các công việc có liên quan, ấn tượng nhất đối với Thượng tá Hưng có lẽ là việc anh cùng với tập thể lãnh đạo, CBCS CAQ Thanh Khê phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể có liên quan trực tiếp tham mưu, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng công trình cầu vượt khác mức Ngã ba Huế. "Để có được công trình cầu vượt khác mức Ngã ba Huế như ngày hôm nay, ngoài sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, ban ngành có liên quan, thì quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận từ người dân. Và để có được sự đồng thuận ấy thì vai trò của lực lượng an ninh cơ sở, trực tiếp là lực lượng an ninh CAQ Thanh Khê trong vận động, tuyên truyền, thuyết phục là rất quan trọng", Thượng tá Hưng nói.

Một trong những thành quả nổi bật nữa của Q. Thanh Khê trong nhiều năm qua là đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong các tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả ấy có sự đóng góp rất lớn của lực lượng an ninh CAQ nói chung, cá nhân Thượng tá Hưng nói riêng. Bằng thực tiễn công tác cũng như đặc điểm từng địa bàn, anh đã cùng với lãnh đạo, CBCS CAQ phối hợp cùng chính quyền địa phương đưa ra các đề xuất, tham mưu và triển khai xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tại các giáo xứ, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố... Với những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác, trong 5 năm qua, Thượng tá Hồ Thanh Hưng luôn là "Chiến sỹ thi đua", được nhận 3 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 1 Bằng khen của Chủ tịch UBND TP, 1 Giấy khen của Tổng cục An ninh; 9 Giấy khen các cấp...

Đây chỉ là 2 trong số hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" trên địa bàn Đà Nẵng được vinh danh tại hội nghị lần này. Với họ, việc học tập, thực hiện tốt "6 điều Bác Hồ dạy" mục đích không phải để được vinh danh, mà đơn giản đó chính là "mệnh lệnh từ trái tim".

D.HÙNG