Mệnh lệnh từ trái tim

Thứ tư, 18/08/2021 10:18

Thượng tá Trần Đình Thanh- Phó trưởng Công an huyện Hòa Vang khen thưởng đột xuất tập thể Đội CSMT.

Để vùng nông thôn mới Hòa Vang (TP Đà Nẵng) có được bình yên như hôm nay là sự góp phần không nhỏ của các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, trong đó Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy (CSMT) Công an huyện Hòa Vang là lực lượng chủ công đi đầu trong việc đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm ma túy nguy hiểm… Công dân Lê Đức Tuấn (trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) ghi nhận: “Với tôi, niềm vui mà các lực lượng Công an nhân dân mang đến cho người dân thời gian qua là bằng nỗ lực của chính mình. Khi xã hội còn tồn tại những “cái xấu, cái ác” thì trách nhiệm bảo vệ sự bình yên nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim của các anh trong việc thực hiện lý tưởng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Điểm qua 4 chuyên án “Mua bán trái phép chất ma túy” trong 2 năm bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID- 19 mà lực lượng CSMT Công an huyện Hòa Vang triệt phá cho thấy, các đối tượng phạm pháp tuy có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trong quá trình thực hiện hành vi. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát cũng lần lượt khởi tố, bắt giam 11 đối tượng liên quan đến “cái chết trắng”. Điển hình, ngày 24-2-2020, sau khi bắt quả tang Bùi Tấn Toàn (1985, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Hồ Tấn Châu (1991, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bán ma túy cho con nghiện, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục đấu tranh, bắt thêm Nguyễn Hồng Thái (1982, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang thuê trọ ở vùng ven, thu giữ tổng cộng 153,1g ma túy các loại cùng nhiều dụng cụ sử dụng, phân chia hàng đá. Mới đây, trong Tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6-2021) và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26-6), lực lượng CSMT đã chủ động khám phá 4 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt khởi tố 4 đối tượng liên quan. Tiếp đến, ngày 14-7, xác lập chuyên án triệt phá, bắt giữ Nguyễn Văn Trình (1996), Nguyễn Thị Diệu Thùy (2000, cùng trú huyện Hòa Vang) trong đường dây cung cấp ma túy tổng hợp cho các đối tượng chuyên “bay, lắc” ở vũ trường, quán karaoke vùng giáp ranh Quảng Nam, thu giữ 9 viên thuốc lắc, 3 gói ketamine...

Lực lượng CSMT Công an huyện Hòa Vang (giữa) hóa trang, bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy.

Thiếu tá Nguyễn Công Chiến- Đội trưởng Đội CSMT Công an huyện Hòa Vang chia sẻ, tình hình tội phạm ma tuý ở vùng nông thôn diễn biến rất phức tạp, các đối tượng phạm tội đều là con nghiện hoặc có sử dụng ma túy, đa số các đối tượng là người ngoài địa phương. Hoạt động mua bán tuy nhỏ lẻ nhưng phương thức thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, xảo quyệt như liên tục thay đổi nơi ở, di chuyển với tốc độ cao, thuê trọ và hoạt động mua bán trái phép chất ma túy theo dạng lô cốt, sử dụng các đối tượng chân rết giao ma túy hoặc chỉ bán ma túy cho các đối tượng quen biết cùng nhóm. Không chỉ tụ tập sử dụng ma túy, một số đối tượng vì ham lợi nhuận đã tham gia vào các đường dây buôn bán ma túy “cỏn con” và thường chọn nhà trọ, hoặc các chỗ vắng vẻ, thưa thớt dân cư làm nơi giao dịch… Tuy lập được nhiều chiến công, nhưng cán bộ, chiến sĩ trong Đội vẫn còn nặng trĩu những ưu tư, trăn trở: Làm thế nào để chủ động tấn công tội phạm, hạn chế thiệt hại do bọn chúng gây ra?

Công an huyện Hòa Vang khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Trình về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo Thượng tá Trần Đình Thanh- Phó trưởng Công an huyện Hòa Vang, trong số các loại tội phạm, tội phạm về ma túy được xem là ranh ma, xảo quyệt, nguy hiểm. Chúng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn để tránh sa lưới pháp luật. Khi đã “nhúng chàm”, sức hút của vòng xoáy và ma lực đồng tiền càng làm những kẻ buôn bán ma túy đi sâu vào con đường tội lỗi và “cướp” đi cuộc đời, số phận của những người nghiện. Để giữ vững địa bàn trong sạch, không có người sử dụng ma túy, đặc biệt là để giảm số người nghiện ở cộng đồng; nên ngoài việc ngăn chặn kịp thời các vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy thì công tác tuyên truyền tiếp tục được chú trọng, tập trung chủ yếu các trường học, một trong những nhóm người có nguy cơ bị kẻ xấu dụ dỗ và khuyến khích các gia đình quản lý tốt con em mình, không để rơi vào bẫy “cái chết trắng”; góp phần xây dựng hiệu quả Chương trình “TP 4 an”… “Thời gian đến, cán bộ chiến sĩ công an huyện, công an xã tiếp tục nỗ lực với ý thức trách nhiệm cao, phấn đấu vượt qua khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tăng cường thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vừa bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, vừa đẩy mạnh công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương”, Thượng tá Trần Đình Thanh cho biết thêm.

VY HẬU