“Mèo mả” gặp... “gà đồng”

Thứ ba, 20/04/2021 13:00

Câu thành ngữ “mèo mả gà đồng” có nhiều cách hiểu, mà thông dụng hơn là cách hiểu ám chỉ người lăng nhăng, sống buông thả và cũng có thể hiểu là loại người vô lại... Và, điều đó hoàn toàn đúng với trường hợp của Huỳnh Đức Được (1986, trú phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) và Huỳnh Trần Thị Bình (1995), Trần Thị Huệ (2005, cùng trú P. Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) vừa bị Công an phường Điện Ngọc bắt quả tang về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy” vào ngày 16-4.

Huỳnh Đức Được, Huỳnh Trần Thị Bình và Trần Thị Huệ cùng tang vật.

Theo Công an phường Điện Ngọc, Được vốn đã “yên bề gia thất” với vợ và 3 con nhỏ. Tuy vậy, Được không tu chí làm ăn và suốt ngày đi đàn đúm cùng đám bạn xấu để rồi trở thành “đệ tử tiên nâu”. Không thể sống với người chồng nghiện ngập nên vợ Được đành chọn cảnh đường ai nấy đi.

Trở lại với cảnh sống độc thân, Được càng lún sâu vào những thói hư, tật xấu. Năm 2016, để có tiền thỏa mãn cơn thèm thuốc, Được ra Đà Nẵng mua ma túy về bán cho người khác. Với hành vi: “Mua bán trái phép các chất ma túy”, Huỳnh Đức Được bị tòa án tuyên phạt 4 năm tù giam và mới mãn hạn tù vào tháng 9-2020. 4 năm cải tạo trong trại giam vẫn không làm thay đổi tính nết, Được lại quay về với con đường xấu là chích hút ma túy. Hút chích một mình bị mất vui nên Được lên mạng xã hội tìm bạn “cùng hội, cùng thuyền. Kết quả, Được kết bạn cùng hai con nghiện là Huỳnh Trần Thị Bình, Trần Thị Huệ.

Ngày 16-4-2021, biết cha mẹ đi làm đồng cả ngày nên Được rủ Bình, Huệ vào nhà tổ chức hút chích. Mặc dù tính toán kỹ lưỡng như vậy nhưng hành vi của Được và đồng bọn vẫn không qua mắt được sự cảnh giác của quần chúng. Nhận tin báo, khoảng 9 giờ ngày 16-4, Tổ tuần tra Công an phường Điện Ngọc bất ngờ ập vào kiểm tra phòng ngủ của Được đã phát hiện 3 đối tượng đang vật vã với cơn phê của ma túy đá. Trước những vật chứng, như: bộ dụng cụ (nỏ) dùng dùng để hút, túi ni-lông chứa ma túy... Được đành thừa nhận vừa tổ chức tiệc ma túy tại gia.

Với hành vi trên, Huỳnh Đức Được đã bị Cơ quan CSĐT Công an TX Điện Bàn ra lệnh bắt khẩn cấp và khởi tố để điều tra về hành vi: “Tổ chức, sử dụng trái phép các chất ma túy”.

M.T