Michel Platini được thả tự do

Thứ năm, 20/06/2019 11:34

Sau vài giờ bị cảnh sát thẩm vấn, cựu Chủ tịch UEFA, Michel Platini đã được thả tự do. Ông Platini bị cáo buộc nhận tiền để bỏ phiếu cho Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022 trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 12-2010. Kết quả bỏ phiếu đó gây tranh cãi cho tới tận bây giờ bởi vì những ứng cử viên khác như Úc, Mỹ... được đánh giá cao hơn Qatar. Ngoài ra, Qatar là đất nước vùng Vịnh sẽ cực kỳ nóng vào mùa hè, thiếu người hâm mộ bóng đá và chất lượng của đội tuyển chủ nhà cũng kém. 

Michel Platini.

Luật sư của cựu đội trưởng đội tuyển Pháp này là William Bourdon cho biết thân chủ của mình đã được thả mà không bị buộc tội, có những sự ồn ào chẳng có ý nghĩa gì. Ý ông muốn nói chuyện Platini bị thẩm vấn không đáng gì phải la lớn lên. Platini là chủ tịch UEFA cho tới năm 2015 khi bị FIFA cáo buộc vi phạm đạo đức và mất luôn cơ hội trở thành Chủ tịch FIFA sau đó. Văn phòng Công tố viên Quốc gia (PNF) là một tổ chức tư pháp của Pháp được thành lập vào tháng 12 năm 2013 để truy tìm tội phạm kinh tế và tài chính. PNF mở cuộc điều tra về nghi án tham nhũng trong vụ bỏ phiếu quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar kể từ năm 2016 tới nay. Văn phòng đang xem xét các hành vi phạm tội gồm tham nhũng, âm mưu và gây ảnh hưởng. UEFA từ chối bình luận, trong khi các quan chức và ban tổ chức World Cup 2022 của Qatar chưa liên lạc được.

Báo Le Monde đưa tin các công tố viên đặc biệt tìm thấy một bữa ăn trưa được tổng thống Pháp lúc bấy giờ là Nicolas Sarkozy tổ chức 9 ngày trước thời điểm bỏ phiếu. Khách mời là Platini và cựu thủ tướng Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Platini thừa nhận ông ủng hộ Qatar nhưng khẳng định Sarkozy không hề yêu cầu ông bỏ phiếu cho Qatar. Hai trợ lý của Sarkozy thời điểm đó là Claude Gueant và cố vấn thể thao Sophie Dion cũng đã bị cảnh sát thẩm vấn trước đó 1 ngày. Phát ngôn viên của Sarkozy từ chối bình luận và luật sư của Dion chưa đưa ra bình luận. Có thông tin FIFA họp kín bàn về khả năng tước quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar vì sự bê bối này.

HƯNG NGUYÊN