Miền Trung hướng về Đại hội XII của Đảng

Thứ năm, 21/01/2016 07:02

Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng:

Phải nêu cao tinh thần đoàn kết trong Đảng

Từ ngày thành lập đến nay, có thể nói qua mỗi lần Đại hội Đảng là một lần tạo ra bước ngoặt lịch sử trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Bởi hơn ai hết, Đảng Cộng sản Việt Nam, từ thực tế lịch sử cũng như đã được Hiến định là đội tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân, là lực lượng lãnh đạo toàn Dân tộc.

Trước hết và trên hết, Đại hội XII lần này phải nêu cao tinh thần Đoàn kết theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phải đấu tranh để giữ gìn sự đoàn kết như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Có đoàn kết được trong Đảng mới đoàn kết được toàn Dân tộc. Tất nhiên đoàn kết phải gắn liền với đấu tranh. Phải hạn chế, loại trừ cho được thành phần cơ hội, thoái hóa, tham nhũng. Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc. Đấu tranh trên tinh thần đoàn kết để bầu ra cho được bộ máy lãnh đạo của Đảng, nhất là các đồng chí giữ vị trí cao nhất của Đảng, của Nhà nước thực sự là những người có đức, có tài, nhất là phải có bản lĩnh để lãnh đạo Đất nước trong thời kỳ mới.

Một vấn đề rất quan trọng, được xem vừa là mục đích vừa là động lực để xây dựng Đất nước là tinh thần hòa hợp để xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò quan trọng cho khối Đại đoàn kết ấy. Đảng cần có biện pháp rõ ràng để thực hiện cho kỳ được lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đoàn kết thực sự, đoàn kết chân thành mọi người Việt Nam trong và ngoài nước để hướng về mục tiêu chung là xây dựng nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông Nguyễn Văn Lúa - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam):

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý kinh tế; tạo động lực để kinh tế phát triển bền vững...

“Đại hội XII của Đảng có thể xem là kỳ đại hội mà cả dân tộc đang kỳ vọng rất nhiều vào sự đổi mới trên mọi mặt, một bước chuyển mình để nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng. Là lãnh đạo của TP Tam Kỳ đồng thời cũng là một người dân, bản thân tôi mong muốn Đại hội lần này sẽ mở ra một giai đoạn mới đối với đất nước, tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống người dân trong đó có người dân TP Tam Kỳ. Tôi mong muốn Đảng sẽ tiếp tục tinh thần đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa về tư duy quản lý kinh tế, đặc biệt hoàn thiện thể chế, nhằm tạo động lực để các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp có thể phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tôi kỳ vọng vào vị thế của cả nước nói chung, TP Tam Kỳ nói riêng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó, Tam Kỳ không chỉ được nhắc đến là trung tâm tỉnh lỵ của Quảng Nam mà còn là đô thị quan trọng nằm trong tuyến phát triển kinh tế miền Trung, cùng với cả nước sẽ thu hút nhiều sự đầu tư từ nước ngoài hơn nữa. Hiện nay, Tam Kỳ đang bắt đầu hội nhập quốc tế, đã có những quan hệ về kinh tế với một số tổ chức các nước như: Hàn Quốc, Nhật Bản. Cụ thể nhất là khu công nghiệp Tam Thăng trong năm qua đã có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến đặt cơ sở, hứa hẹn cho sự phát triển của TP trong tương lai không xa...”.

Ông Võ Đình Công, Chủ tịch UBND P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà:

Luôn tin tưởng vào sức mạnh, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của Đảng

“Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã gặt hái được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao, đời sống của người dân cải thiện đáng kể, các mục tiêu thiên niên kỷ được Nhà nước ta quan tâm, song cùng với nhiệm vụ phát triển đất nước. Trước thềm ĐH XII của Đảng xuất hiện những thông tin xấu, xuyên tạc, vu cáo được phần tử cơ hội tung ra để gây rối, phá hoại nhằm gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tuy nhiên, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn P. Thọ Quang luôn tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của Đảng trước vận mệnh của dân tộc, của đất nước. Đồng thời mong muốn ĐH XII của Đảng thành công tốt đẹp, nhất là về công tác nhân sự. Mong Đại hội chọn được những cán bộ có đủ đức, đủ tài giữ các chức vụ chủ chốt để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới ngày càng thịnh vượng. Nguyện vọng của đại đa số cán bộ nhân dân chúng tôi là mong muốn Đảng, Nhà nước ta tiếp tục có những chính sách quan tâm hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho ngư dân trực tiếp tham gia khai thác hải sản tại các vùng ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền hợp pháp khác của Việt Nam ở Biển Đông.

Ông Huỳnh Văn Hùng - Quận ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Q. Sơn Trà:

Kỳ vọng đất nước tiếp tục đổi mới, phát triển ngang tầm các nước trong khu vực và châu Á

“Chúng tôi rất phấn khởi trước những thành tựu quan trọng của đất nước đạt được sau 30 năm đổi mới cũng như kết quả nổi bật trên các lĩnh vực KT-XH-QPAN, mở rộng quan hệ quốc tế trong 5 năm 2010-2015...- Đó là những nền tảng rất lớn để đưa đất nước tiếp tục phát triển đi lên. Tôi mong muốn Đại hội XII của Đảng tiếp tục đề ra những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa, đổi mới hơn nữa để đưa đất nước phát triển ngang tầm các nước trong khu vực và Châu Á. Theo tôi, các lĩnh vực cần được ưu tiên quan tâm phát triển là: khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ sở hạ tầng, giao thông, cần rút ngắn khoảng cách về phát triển KT-XH giữa đồng bằng và miền núi, thành thị và nông thôn... Hiện nay, những vùng nắm giữ các vị trí then chốt về QPAN lại là những vùng còn nhiều khó khăn như khu vực miền núi, biên giới, hải đảo... Tôi đề nghị Đảng, Nhà nước nên quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho các khu vực này phát triển, góp phần đảm bảo về ANQG, TTATXH.

Anh Lê Đông Âu (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng):

Tạo thêm nhiều việc làm cho thanh niên

“Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Đại hội XII lần này sẽ thành công tốt đẹp, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Trên phương diện cá nhân, tôi mong rằng trong Đại hội lần này, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục có nhiều đổi mới hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế, đưa ra nhiều chính sách dân chủ hơn, thông thoáng hơn, tạo cơ chế cho doanh nghiệp phát triển, hòa nhập vào cộng đồng kinh tế ASEAN. Để từ đó khẳng định thương hiệu Việt Nam trong khu vực và trên thương trường thế giới. Ngoài ra, Đảng, Nhà nước cũng cần có những chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tạo nhiều công ăn, việc làm cho người lao động, nhất là tầng lớp thanh niên để giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng:

Tạo động lực mới cho doanh nghiệp phát triển

“Tôi kỳ vọng Đại hội XII của Đảng lần này thật sự đổi mới, thật sự có đột phá mạnh mẽ về cơ chế, chính sách tầm chiến lược để đưa nước ta phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn; kiên quyết đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập, tham gia sâu vào nền kinh tế thị trường thế giới, với thời cơ vận hội mới này, thay mặt Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng, tôi mong rằng Đại hội XII của Đảng nhìn nhận giới dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước là nguồn lực quan trọng nhất trong phát triển kinh tế của địa phương và của cả nước. Hãy xem doanh nghiệp là “gà đẻ trứng vàng” cho nguồn thu ngân sách quốc gia. Để từ đó Đảng có chính sách nhằm nuôi dưỡng động lực cho kinh tế dân doanh, kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tiếp sức cho doanh nghiệp tư nhân, để cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần tích cực xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Anh Mai Đình Liêm - Giám đốc Cty TNHH TM - DV Hảo Phú Gia:

Thêm nhiều ưu đãi cho người khuyết tật và doanh nghiệp của người khuyết tật

“Trên cương vị người đứng đầu một doanh nghiệp của người khuyết tật (NKT), tôi nhận thấy trong những năm qua, NKT nói chung và cộng đồng doanh nghiệp của NKT nói riêng đã nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong việc làm, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đến với Đại hội XII này, tôi vẫn mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục đưa ra những chính sách ưu đãi hơn nữa đối với NKT và doanh nghiệp do NKT đứng đầu như: về vay vốn giải quyết việc làm, kéo dài thời gian cho vay, tiếp tục hạ lãi suất vay, tạo đầu ra cho sản phẩm của NKT... Bên cạnh đó, khi có chính sách thì cần sớm đưa vào thực tiễn để bản thân NKT và cộng đồng doanh nghiệp NKT được tiếp cận, giúp họ tự đứng vững trên đôi chân của mình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Ông Nguyễn Đức Huệ - nông dân xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, Đà Nẵng):

Mong chờ có thêm nhiều quyết sách thiết thực giúp đỡ người nông dân

“Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách thiết thực hỗ trợ người nông dân, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi. Việc hỗ trợ nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đầu tư phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, sản xuất hàng hóa theo hướng phục vụ đô thị đã được thực hiện rất tốt. Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cũng góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giúp người nông dân giảm được chi phí sản xuất, vận chuyển tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề quan trọng đối với người nông dân là nguồn vốn sản xuất và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Mặc dù đã có nhiều chính sách, nhưng việc tiếp cận các nguồn vốn với người nông dân còn khó khăn; trong khi đó, tiêu thụ nông sản vẫn rất bấp bênh do các doanh nghiệp chưa chia sẻ quyền lợi, cho nên điệp khúc “được mùa mất giá” là điều người nông dân luôn trăn trở... Vì vậy, tôi mong muốn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ có thêm những quyết sách thiết thực giúp đỡ người nông dân nâng cao thu nhập. Trong đó, việc tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, tăng cường hơn nữa mối liên kết sản xuất và tiêu thụ vẫn là điều người nông dân mong đợi nhất”.

Bà Nguyễn Thị Hải - Bí thư Chi bộ KDC số 16 (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng):

Chọn ra những người tài đức vẹn toàn phụng sự đất nước

Không chỉ bản thân tôi mà toàn bộ đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ KDC số 16 (P. Hòa An) đều mong muốn Đại hội lần này tiếp tục chọn ra những người tài đức vẹn toàn, tiếp tục sự nghiệp lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, giữ vững được độc lập chủ quyền và sánh vai với các nước trên thế giới. Riêng  tôi muốn gửi gắm đến những vị được trúng cử vào các chức vụ quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ là cần phải sớm tìm ra những giải pháp căn cơ để giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh trong cuộc sống thường nhật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nước cũng như đời sống nhân dân.

Đó là các vấn nạn tham nhũng, lãng phí làm xói mòn lòng tin của nhân dân. Tình trạng xâm hại tài nguyên khoáng sản, nhất là nạn khai thác rừng tràn lan gây tác động xấu đến môi trường sống. Vấn nạn thực phẩm bẩn tràn lan làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, hủy hoại thế hệ tương lai của đất nước.

Nhóm P.V Thời sự
(thực hiện)