Mít-tinh phản đối hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc

Thứ ba, 13/05/2014 11:20

(Cadn.com.vn) - Chiều 12-5, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng, Hội Hữu nghị Việt - Trung TP Đà Nẵng và hàng trăm người dân, các thành phần tôn giáo... tổ chức mít-tinh và ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trái phép trên vùng biển Việt Nam.

Quang cảnh buổi mít-tinh.

Tại buổi mít-tinh, ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng cho rằng: Trung Quốc đang thực hiện bước leo thang mới hết sức nguy hiểm, bất chấp đạo lý và pháp lý, ngang ngược xâm phạm chủ quyền thiêng liêng và hiển nhiên không thể tranh cãi của Tổ quốc ta.

Ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển

“Thay mặt cho bà con ngư dân TP Đà Nẵng, chúng tôi kịch liệt phản đối, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức dừng các hành động cản trở ngư dân và rút giàn khoan HD 981 cùng với lực lượng tàu bè ra khỏi vùng biển Việt Nam. Dù khó khăn mấy chúng tôi cũng quyết tâm bám ngư trường Hoàng Sa, ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền bất khả xâm phạm mà lâu nay ông cha ta vẫn khai thác một mặt là để hoạt động sản xuất, một mặt để khẳng định chủ quyền và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”.

(Ông LÊ VĂN Lễ - Chủ tàu Đna 90352-TS, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng).

Yêu cầu Trung Quốc trả lại ngư trường

“Gia đình tôi nhiều đời làm biển và bao đời nay ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa là nơi chúng tôi khai thác hải sản. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 đến vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và nằm trong vùng ngư trường chúng tôi khai thác đã gây cản trở công việc làm ăn, mưu sinh của hàng chục ngàn ngư dân Đà Nẵng. Chúng tôi rất bất bình và cực lực lên án hành động phi pháp trên của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút ngay về nước, trả lại ngư trước cho chúng tôi”.

(Ông TRẦN VĂN MƯỜI - Chủ tàu Đna 90567-TS, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng).

Cùng với đồng bào cả nước, các tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng hết sức bất bình và căm phẫn trước hành động bành trướng - cũng có thể gọi là xâm lược - của nhà cầm quyền Trung Quốc, rất xa lạ với tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng và làm tổn thương đến nhân dân Việt Nam, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 và cũng là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả những người yêu chuộng hòa bình và công lý trên toàn thế giới nhiều năm nay đã từng ủng hộ nhân dân Việt Nam và nhân dân Đà Nẵng trong cuộc đấu tranh đòi lại quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm bằng vũ lực vào năm 1974, tiếp tục ủng hộ bản Tuyên bố phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong cùng biển Việt Nam” - ông Bùi Văn Tiếng nhấn mạnh.

Hành động của nhà cầm quyền Trung Quốc cũng như việc các tàu quân sự, tàu vũ trang của Trung Quốc đâm va, gây hư hỏng cho tàu của Việt Nam đã làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ của người dân Việt Nam, làm tổn thương đến quan hệ hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc mà trong một thời gian dài hai bên đã rất cố gắng mới đạt được.

Ông Hồ Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt - Trung TP Đà Nẵng nói: Là công dân của một nước yêu chuộng hòa bình, có độc lập và chủ quyền tôi kịch liệt phản đối những hành động ngang ngược, bất chấp dư luận và luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Hành động này đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, xâm phạm đến quyền được bảo vệ của công dân Việt Nam.

Chúng tôi, những người làm công tác trên mặt trận ngoại giao nhân dân luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày một tốt hơn. Chúng tôi ủng hộ quan điểm thỏa thuận của lãnh đạo hai nước Việt-Trung đã nhấn mạnh “làm cho biển Đông trở thành biển hòa bình, hữu nghị, hớp tác và phát triển”... song trong trường hợp “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng” thì tất cả mọi người dân Việt Nam, nhân dân TP Đà Nẵng quyết đem hết tinh thần, tài sản và tính mạng để bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc thân yêu.

Thể hiện sự phản đối này không chỉ ở các tổ chức xã hội, của người dân mà các tăng ni, Phật tử cũng bày tỏ quan điểm của mình. Đại đức Thích Phát Viên (chùa Huệ Quang, Q. Ngũ Hành Sơn) nói tại mít-tinh: Tôi rất đồng tình với tuyên bố chung về việc phản đối của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng, Hội Hữu nghị Việt - Trung TP Đà Nẵng.

Đại đức cho biết, ngoài việc cầu nguyện cho đất nước được hòa bình, nhân dân được ấm no, hạnh phúc thì những ngày qua kêu gọi các tăng ni, Phật tử trong nước và trên thế giới cùng Phật tử Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam, thực hiện đúng các cam kết quốc tế trên biển và trả lại hòa bình cho nhân dân Việt Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức, chiều 11-5, theo giờ địa phương, khoảng 5.000 người Việt trên khắp nước Đức đã tề tựu về Quảng trường Postdam ở Berlin để bày tỏ tình đoàn kết, hướng về quê hương và phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 và đưa các tàu vào gây hấn tại vùng biển Việt Nam. Các hoạt động tương tự của bà con kiều bào, với sự tham dự của hàng nghìn người, cũng đã diễn ra tại CH Czech, Australia, Campuchia, Nhật Bản...

Tại buổi mít-tinh, 3 Hội đã đưa ra tuyên bố chung, phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam với 5 nội dung chính, trong đó tập trung phản ánh sự phẫn nộ của nhân dân thành phố Đà Nẵng trước việc Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 cùng hơn 80 tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống đi vào vùng biển Việt Nam và đã hạ đặt giàn khoan này tại vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam.

Bày tỏ ủng hộ chủ trương và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm bảo vệ chủ quyền hợp pháp bằng các biện pháp hòa bình, kiên trì thúc đẩy đàm phán trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hành động xâm phạm chủ quyền; rút ngay giàn khoan HD-981 và các tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam; thực hiện nghiêm túc luật pháp quốc tế, không làm phức tạp thêm tình hình và tiến hành giải quyết bằng luật pháp quốc tế, tạo môi trường hòa bình để nhân dân hai nước xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng thời kêu gọi dư luận yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và bạn bè quốc tế... đòi nhà cầm quyền Trung Quốc phải rút ngay không điều kiện giàn khoan nước sâu HD-981 và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Nguyễn Tuấn

Động viên lực lượng Cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân

Ngày 12-5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tiến hành trao tặng 200 triệu đồng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao tặng 1 tỷ đồng nhằm động viên tinh thần và hỗ trợ về vật chất đối với Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam.

Dịp này, Thiếu tướng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Hoàng Văn Đồng và Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam Nguyễn Văn Trung bày tỏ cảm ơn lãnh đạo, nhân dân, đồng bào trong cả nước, kiều bào ở nước ngoài đã luôn động viên các chiến sĩ, các kiểm ngư viên kiên cường bám trụ để đấu tranh với những hành động của phía Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán trong vùng Đặc quyền kinh tế và Thềm lục địa của Việt Nam.

T.H

* Sáng 12-5, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho Vùng Cảnh sát biển 2 (tại Cảng Kỳ Hà, H. Núi Thành, Quảng Nam) và ngư dân H. Lý Sơn (Quảng Ngãi) có phương tiện đánh bắt bị hư hỏng do tàu Trung Quốc tấn công. Đoàn đến thăm và trao số tiền 110 triệu đồng cho Cảnh sát biển Vùng 2.

Đến thăm tàu QNg 96416 của ngư dân Nguyễn Lộc (ở xã An Vĩnh, H. Lý Sơn) bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đâm, gây hư hại tàu cá, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 10 triệu đồng, Quỹ hỗ trợ ngư dân nhận hỗ trợ toàn bộ kinh phí sửa chữa chiếc tàu này và đã tạm trao số tiền ban đầu là 400 triệu đồng.

T.Tân

* Sáng 12-5, lãnh đạo Quận ủy, UBND, UBMTTQ Q. Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng do đồng chí Đào Tấn Bằng – Bí thư Quận ủy dẫn đầu đã đến thăm, động viên và tặng 25 triệu đồng cho Chi đội Kiểm ngư số 3 thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng 2 (Đà Nẵng).

N.A.T

* Chiều 12-5, ông Trần Đình Nhân – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đại diện lãnh đạo Tổng Cty đến cầu cảng của Tổng Cty Sông Thu (nơi có các tàu của Cảnh sát biển vùng 2 đang neo đậu sửa chữa để chuẩn bị trở lại làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc) và Chi cục Kiểm ngư Vùng 2 (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thăm, động viên và trao tặng số tiền 60 triệu đồng cho CBCS 2 đơn vị.

P.K

Bàn giao xuồng tuần tra cao tốc cho Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày 12-5, tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa –Vũng Tàu), Tổng Cty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) đã tiến hành bàn giao xuồng tuần tra cao tốc H47P cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Xuồng tuần tra cao tốc H47P trị giá 12 tỷ đồng do PVFCCo tài trợ. Sau khi nhận bàn giao, xuồng tuần tra cao tốc H47P có số hiệu CSB 421 và được Cảnh sát biển Việt Nam giao cho Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại TP Vũng Tàu) quản lý, sử dụng.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, xuồng tuần tra cao tốc CSB 421 sẽ phát huy hiệu quả rất tốt trong tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ ngư dân trên vùng biển ven bờ, vùng vịnh.

M.D

Nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan góp 50 triệu đồng bảo vệ Hoàng Sa

Ngày 12-5, nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan (78 tuổi), hiện đang sống tại 5/28- Cao Bá Quát (TP Huế) ủng hộ 50 triệu đồng cho công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là số tiền mà Nhà nước vừa tặng cho bố ông- cán bộ cách mạng lão thành đã qua đời.

Theo ông Phan, hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn và 50 triệu đồng là số tiền rất lớn đối với cá nhân ông. Tuy nhiên, vì muốn làm được một việc có ý nghĩa vào thời điểm này nên ông quyết định dành số tiền này để ủng hộ công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với vùng biển Hoàng Sa. Hiện ông Phan đang tìm đầu mối tiếp nhận số tiền này.

H.L