Cực lực phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam

Thứ hai, 12/05/2014 00:16

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-5, hàng ngàn người dân đã tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.

TUẦN HÀNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC

Tại TP Đà Nẵng, từ 8 giờ sáng, hàng chục người dân thông qua hình thức biểu thị lòng yêu nước đã tập trung tại Tượng đài 2-9 giăng các biểu ngữ bằng ba thứ tiếng Việt – Trung - Anh để phản đối Trung Quốc. Sau đó, nhóm người đã tuần hành có trật tự qua các tuyến đường chính của TP như đường 2-9, đường Bạch Đằng và kết thúc trước khu vực UBND TP Đà Nẵng. Khi tuần hành qua các tuyến phố, người dân liên tục hô vang Đả đảo Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, Bảo vệ Hoàng Sa, bảo vệ ngư dân, Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam...

Tại TP Huế, sáng 11-5, trước mặt công viên Tứ Tượng trên đường Lê Lợi, nhiều nhân sĩ, tri thức, văn nghệ sĩ và người dân Huế xuống đường tuần hành ôn hòa cực lực lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc xâm phạm trắng trợn hải phận của Việt Nam, trước dư luận quốc tế và trước quốc dân đồng bào, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan HD981 ra khỏi hải phận Việt Nam.

Tham gia tuần hành, PGS-TS Bửu Nam đã đọc lời tuyên bố của các nhân sĩ: “Cực lực lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc xâm phạm trắng trợn hải phận của Việt Nam, trước dư luận quốc tế và trước quốc dân đồng bào; yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan HD981 ra khỏi hải phận của Việt Nam và Hoàng Sa và Trường Sa mãi mãi thuộc về Tổ quốc thiêng liêng Việt Nam”.

Sáng cùng ngày, tại xã Bình Minh, H.  Thăng Bình, hàng trăm  ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá tỉnh Quảng Nam đã mít-tinh phản đối hành động của Trung Quốc. Thay mặt bà con ngư dân, ông Hồ Thanh Hưởng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Minh kêu gọi bà con ngư dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm bám sát ngư trường, vươn khơi bám biển dài ngày để vừa khai thác nguồn lợi hải sản, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau lễ mít-tinh, bà con ngư dân và đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá đã tuần hành trên trục đường chính của xã Bình Minh để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam; bày tỏ quyết tâm không chùn bước trước khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngư dân các xã ven biển Thăng Bình (Quảng Nam) mít-tinh phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Ảnh: TRẦN TÂN

BIỂU DƯƠNG LÒNG DŨNG CẢM CỦA KIỂM NGƯ

Trong những ngày qua liên tục các đoàn lãnh đạo Bộ, ngành đã tới thăm Chi đội 3 thuộc chi cục kiểm ngư vùng 2 tại Đà Nẵng. Chiều 11-5, Đoàn lãnh đạo Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới thăm, tặng quà Chi đội 3... Trước đó, ngày 10-5, tân chủ tịch UBND H. Hoàng Sa Võ Công Chánh và Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cũng đã tới thăm, động viên tinh thần lực lượng kiểm ngư thuộc Chi đội 3.

Ông Đoàn Thanh Lâm- Lãnh đạo Chi đội 3 cho biết: Do sự tấn công của Trung Quốc, có những tàu kiểm ngư của ta bị húc tới 3 lần song các thuyền viên kiểm ngư vẫn khắc phục khó khăn quay trở lại làm nhiệm vụ. Đặc biệt có những kiểm ngư viên bị thương do mảnh vỡ của tàu văng vào, hậu quả từ việc phía Trung Quốc dùng vòi rồng công suất lớn phun nước, song khi được băng bó kịp thời, vẫn quyết tâm xin ở lại bám trụ, cùng đồng nghiệp thực thi nhiệm vụ, góp phần ngăn cản ý đồ hạ đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc. Với quyết tâm cao độ, các kiểm ngư viên sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghe báo cáo, thứ trưởng Vũ Văn Tám nhấn mạnh, thời gian tới tình hình sẽ vẫn khó khăn, phức tạp đòi hỏi mỗi kiểm ngư viên càng phải nỗ lực hơn nữa, vượt mọi khó khăn, bằng mọi cách bảo vệ được chủ quyền vùng biển thông qua việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác. “Sau lưng các đồng chí là hậu phương với 90 triệu người, luôn hướng về các đồng chí, hỗ trợ tất cả những gì có thể để các đồng chí yên tâm làm việc”- Thứ trưởng Tám nói. Riêng với các đề xuất của kiểm ngư đang làm việc tại khu vực biển Hoàng Sa, thứ trưởng Tám cho biết Bộ NN&PTNT sẽ ghi nhận và đáp ứng đầy đủ. Bởi vì đó là đề xuất chính đáng, cần kíp.

HỖ TRỢ NGƯ DÂN VƯƠN KHƠI BÁM BIỂN

Chiều 11-5, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt các chủ tàu cá và ngư dân tham gia đánh bắt trên vùng biển hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng bày tỏ mong muốn các chủ tàu và ngư dân vững tâm bám biển đánh bắt hải sản, tạo nguồn thu phát triển kinh tế đồng thời giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thay mặt các ngư dân, ông Lê Văn Xin (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà), thuyền trưởng tàu 90026 hứa với lãnh đạo TP và các cơ quan chức năng sẽ kiên trì bám biển, đẩy mạnh sản xuất để tăng thu nhập, xây dựng khối đoàn kết trên biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trước đó, hai quận Thanh Khê, Sơn Trà (Đà Nẵng) cũng đã tổ chức gặp mặt chủ phương tiện và ngư dân của 15 tàu cá. Theo đó, trước khi ngư dân ra khơi các quận tổ chức gặp mặt để động viên tinh thần đồng thời hỗ trợ tiền ăn, tiền dầu, lương thực, thuốc men... và tạm ứng tiền cho các tàu hoạt động trên biển. Ngoài ra, các quận cũng hỗ trợ thêm 1 triệu đồng cho chủ tàu và 300.000 đồng cho mỗi thuyền viên. Ông Trần Văn Huy- Bí Thư, Chủ tịch  Q. Thanh Khê cho biết, qua gặp mặt các chủ tàu và ngư dân đều vui vẻ, phấn khởi và hứa quyết tâm bám biển, giữ vững ngư trường và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Liên quan đến các hành vi ngang ngược, phi pháp của Trung Quốc trong vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, đồng chí Võ Duy Khương khẳng định, lãnh đạo TP Đà Nẵng sẽ có thái độ rõ ràng, quan điểm chính thức cực lực phản đối Trung Quốc nhằm giữ vững chủ quyền biển đảo.

NHÓM P.V

Kiều bào tuần hành phản đối Trung Quốc

Từ 3 giờ chiều 11-5-2014 (giờ Nhật Bản), tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản), hơn 500 kiều bào và người Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đã tham gia cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, với mục đích góp một tiếng nói với đồng bào ở quê nhà, thể hiện thái độ kiên quyết của Việt Nam trước hành động ngang ngược của Trung Quốc tại biển Đông, kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế nhằm gia tăng sức ép đối với Chính phủ Trung Quốc phải rút giàn khoan khỏi thềm lục địa Việt Nam.

Đoàn tuần hành đã cử 5 thành viên đến trước đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo để đọc kháng nghị thư bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, trong đó nêu rõ tinh thần phản đối quyết liệt hành vi xâm phạm của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển của Việt Nam... Đoàn tuần hành bắt đầu từ công viên Aoyama, dọc theo đại lộ Roppongi và kết thúc ở công viên Mikawadai của Tokyo.

TTXVN