Mô hình điểm đầu tiên về quản lý thiên tai thông minh tại Việt Nam

Thứ bảy, 05/03/2022 19:05

Ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Sáng 4-3, UBND TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Dự án xây dựng Trung tâm tích hợp kiểm soát khả năng phục hồi đô thị xanh và thông minh (Trung tâm ENSURE Đà Nẵng). Đây là dự án ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc viện trợ cho Chính phủ Việt Nam với tổng mức đầu tư hơn 259 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025. Trong đó, vốn đối ứng từ ngân sách thành phố hơn 12,496 tỷ đồng. 

Mục tiêu của dự án Trung tâm ENSURE là tăng cường khả năng chống chịu thiên tai, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Bên cạnh đó, trung tâm được ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nhận biết, cảnh báo sớm thiên tai, dự báo diễn biến thiên tai, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó, phòng, chống thiên tai của thành phố Đà Nẵng (bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, sóng thần, sạt lở đất...), phục hồi đô thị xanh dựa trên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quy hoạch và phát triển bền vững đô thị sinh thái, bảo vệ môi trường. Trung tâm được hoạt động với các hệ thống quản lý cuộc gọi khẩn cấp, hệ thống thông tin quản lý thiên tai, thảm họa đô thị, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thiên tai, thảm họa, cơ sở dữ liệu không gian đô thị 2D/3D trên nền GIS. Ngoài ra, dự án còn có hệ thống CCTV, camera, cảm biến, trạm đo mưa, đo độ mặn… phục vụ giám sát tại hiện trường, hệ thống máy chủ, máy trạm thiết bị mạng, màn hình lớn cùng các trang thiết bị khác.

Theo ông Cho Han-deog, Giám đốc quốc gia, văn phòng KOICA tại Việt Nam cho biết, hiện nay, toàn thế giới đang chịu tác động của biến đổi khí hậu. Việt Nam cũng là một trong nhóm các quốc gia dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu. Dù đã có nhiều dự án đơn lẻ về ứng phó thiên tai nhưng đây là dự án đặc biệt ý nghĩa vì đưa ra giải pháp toàn diện để giám sát tổng hợp nhiều thảm họa thiên nhiên. KOICA sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để có thể thu hoạch được những kết quả xứng đáng, mang lại giá trị an toàn cho người dân TP Đà Nẵng. Khi đi vào hoạt động, Trung tâm ENSURE Đà Nẵng sẽ là mô hình điểm đầu tiên tại Việt Nam với nhiều chức năng: tích hợp các cuộc gọi khẩn cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan ứng phó khẩn cấp (cảnh sát, cứu hỏa, y tế, dịch vụ dân sự), giám sát thiên tai qua hệ thống công nghệ cao, đưa ra các kịch bản ứng phó với thiên tai,  đào tạo và xây dựng năng lực về ứng phó thiên tại, thảm họa... Trung tâm ENSURE Đà Nẵng được kỳ vọng là động lực thúc đẩy quá trình xây dựng thành phố thông minh tại Đà Nẵng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành dựa trên nền tảng kỹ thuật số.

Đại biểu tham dự lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết: Thông qua Dự án Trung tâm ENSURE, TP Đà Nẵng mong muốn nâng cao năng lực phát hiện cảnh báo sớm, dự báo xu hướng về thiên tai. Từ đó, lãnh đạo thành phố có chỉ đạo, điều hành kịp thời trong tình huống khẩn cấp, đồng thời cung cấp thông tin/thông báo nhanh chóng, chính xác cho người dân biết và chủ động phòng tránh. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng do thiên tai gây ra hiện nay, Dự án Trung tâm ENSURE có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung, đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Đà Nẵng, kết nối đồng bộ với mạng lưới các đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN. 

"Sau khi Dự án được triển khai thành công, tôi hy vọng KOICA sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí và chuyên gia để mở rộng, hoàn thiện Trung tâm ENSURE Đà Nẵng, qua đó triển khai nhân rộng mô hình cho các tỉnh, thành khác trên cả nước. Dự án góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng đô thị thông minh tại Đà Nẵng, kết nối đồng bộ với mạng lưới các đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN" - ông Trần Phước Sơn nhấn mạnh.           

LÊ ANH TUẤN